'Máy chém' đã ở gần Ronald Koeman!

Trận thua 0 - 3 trước Atalanta tại vòng đấu bảng Europa League đã kéo dài chuỗi trận không thắng của Everton lên con số 5 trên mọi mặt trận. Chiếc ghế nóng ở sân Goodison Park của HLV Ronald Koeman đang lung lay dữ dội. Thanh Hưng

Trận thua 0 - 3 trước Atalanta tại vòng đấu bảng Europa League đã kéo dài chuỗi trận không thắng của Everton lên con số 5 trên mọi mặt trận. Chiếc ghế nóng ở sân Goodison Park của HLV Ronald Koeman đang lung lay dữ dội.

Kết quả trận đấu Atalanta - Everton đã được định đoạt ngay trong hiệp 1, khi các cầu thủ đội chủ nhà liên tiếp có 3 pha lập công khá dễ dàng vào lưới thủ thành Stekelenburg. Chứng kiến màn trình diễn bạc nhược của Rooney và các đồng đội trên sân Azzurri d’Italia, không ít người hâm mộ Everton cảm thấy vô cùng xấu hổ và giận dữ.

Một đội hình với nhiều gương mặt thuộc hàng sao số lại thể hiện sự thua kém hoàn toàn trước đội bóng tầm trung của “xứ sở mỳ ống”, là điều khó chấp nhận.

Bước vào mùa giải năm nay, Everton được giới chuyên môn và người hâm mộ nửa xanh thành phố cảng Liverpool đặt rất nhiều sự kỳ vọng. Dù không thể giữ chân thành công ngôi sao Lukaku nhưng ở chiều ngược lại, đội chủ sân Goodison Park cũng kịp mang về 8 tân binh khá chất lượng, như: Michael Keane, Sigurdsson, Klaassen, Rooney...

Với 135,8 triệu bảng ném vào kỳ chuyển nhượng hè 2017, Everton trở thành CLB chiếm vị trí thứ 4 trong số những CLB chi tiền nhiều nhất Premier League 2017/2018.

Các cầu thủ Everton thể hiện sự thất vọng ở trận thua 0 - 3 trước Atalanta. Ảnh: Internet

Các cầu thủ Everton thể hiện sự thất vọng ở trận thua 0 - 3 trước Atalanta. Ảnh: Internet

Hành động chịu chơi của BLĐ Everton không gì khác là đưa đội nhà cạnh tranh 1 tấm vé tham dự đấu trường Champions League mùa giải tới. Xét về mặt lực lượng, mục tiêu đó không nằm quá xa tầm tay thầy trò HLV Ronald Koeman.

So với những ông lớn như Man Utd, Man City, Chelsea thì Everton không thể bì kịp trên mọi phương diện, còn khi đặt bên cạnh Tottenham, Liverpool, Arsenal, đội chủ sân Goodison Park không hề thua kém là bao, ít nhất là ở chất lượng đội hình.

Tiếc rằng cho đến thời điểm này, những gì thầy trò HLV Ronald Koeman làm được chỉ là một nỗi thất vọng. Sau 4 trận đấu đầu tiên tại Premier League, Everton mới giành được vỏn vẹn 4 điểm (1 thắng, 1 hòa và 2 thua), ghi được 2 bàn và để thủng lưới tới 6 lần, xếp 16/20 đội.

Trong 7 trận gần đây trên mọi mặt trận, đội chủ sân Goodison Park có kết quả lần lượt là 2 thắng, 2 hòa và 3 thua. Đặc biệt ở 5 trận gần nhất, The Toffees (biệt danh của Everton) không giành nổi một chiến thắng nào, với kết quả: 2 hòa, 3 thua.

HLV Ronald Koeman đang trải qua những ngày khó khăn nhất trong sự nghiệp. Ảnh: Internet

Đặt bên cạnh thành tích cùng kỳ ở mùa giải năm ngoái, thấy rõ sự đi xuống của thầy trò HLV Ronald Koeman. Còn nhớ, trong 5 trận đấu đầu tiên tại Premier League 2016/2017, Everton giành được tới 13 điểm và đứng ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng (sau Man City).

Với số điểm (4) và thứ hạng (16) đang có, đội bóng nửa xanh thành Liverpool đã không còn là chính mình so với 1 năm về trước, dù lực lượng được đánh giá cao hơn khá nhiều. Cứ nhìn thủ thành Pickford phải liên tục vào lưới nhặt bóng, lão tướng hết thời Rooney phải gánh vác trọng trách ghi bàn, đủ hiểu tình cảnh bi đát của Everton đã đến mức nào rồi.

Để xẩy ra tình cảnh đó, người phải chịu trách nhiệm chính không ai khác ngoài HLV Ronald Koeman. Vị chiến lược gia người Hà Lan chẳng có lý do gì để bao biện cho những yếu kém, sai lầm của bản thân.

Mùa giải thứ 2 có mặt ở sân Goodison Park, mùa giải thứ 4 hít thở bầu không khí Premier League, thừa sức để Ronald Koeman hiểu rõ sự khốc liệt của bóng đá Anh. BLĐ Everton cũng đã tạo mọi điều kiện cho cựu HLV Southampton xây dựng lực lượng, khi bỏ ra 135,8 triệu bảng ở kỳ chuyển nhượng vừa qua.

Chỉ cần Everton vấp ngã trong một vài trận nữa thôi, Ronald Koeman sẽ khăn gói theo bước chân người đồng hương, đồng đội cũ Frank De Boer - vừa bị Crystal Palace sa thải cách đây ít ngày. Thời gian dành cho Ronald Koeman đang đếm ngược, "đoạn đầu đài" đã ở rất gần cựu thuyền trưởng Southampton rồi đấy./.

Thanh Hưng

TIN LIÊN QUAN

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/the-thao/201709/may-chem-da-o-gan-ronald-koeman-2843799/