Máy bay tàng hình không người lái

(ANTĐ) - Chiếc máy bay ném bom tàng hình không người lái X-47B của Mỹ vừa thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên kéo dài 29 phút tại căn cứ không quân Edwards ở bang California.

Không giống với những máy bay không người lái được một phi công trên mặt đất điều khiển, X-47B có khả năng bay không bị phát hiện để tấn công các mục tiêu cách xa hàng nghìn dặm. Do hãng Northrop Grumman chế tạo, chiếc máy bay trị giá 636 triệu USD này có thể độc lập thực hiện những nhiệm vụ được lập trình trước từ cất cánh, hạ cánh và thậm chí nạp nhiên liệu trên không. Nó cũng là chiếc máy bay không người lái đầu tiên được cho là có thể thực hiện cất và hạ cánh tại một hàng không mẫu hạm trên biển.

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/tianyon/index.aspx?articleid=93010&channelid=100