‘Máy bay rơi không phải do phá hoại từ bên ngoài’

Trở về từ hiện trường, Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam cho biết nguyên nhân chính khiến máy bay rơi làm 16 chiến sĩ tử nạn là do sự cố kỹ thuật chứ không phải là do phá hoại từ bên ngoài.

Theo VnExprees, Trung tướng Võ Văn Tuấn cho biết, trước khi rơi phi công đã cố gắng “điều khiển máy bay lách qua nhà dân, tránh thêm tổn thất”. Hiện 5 người bị thương nặng đang được cấp cứu ở Bệnh viện Bỏng Trung ương. Đa số các chiến sỹ hi sinh đều là những người có kinh nghiệm, chỉ có vài người mới bắt đầu huấn luyện. “Đây là tai nạn nghiêm trọng, gây tổn thất lớn”, tướng Tuấn nói.

Nguồn tin từ Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng) cho biết, tổng số người trên máy bay gặp nạn là 21, trong đó có 16 học viên, 2 giáo viên dù và 3 thành viên tổ lái. Chiếc trực thăng đã bị cháy động cơ và rơi. Còn các nhân chứng cho biết chiếc máy bay đã bay là là qua một khu chợ trước khi lao xuống một cái vườn cạnh cánh đồng.

Nguồn Sống Mới: http://songmoi.vn/xa-hoi-quoc-phong/%e2%80%98may-bay-roi-khong-phai-do-pha-hoai-tu-ben-ngoai%e2%80%99