Máy bay Nga bị dọa ném bom khủng bố

(LĐO) - Chiếc máy bay Yak-42 Clobber của Nga đi từ Mátxcơva tới Grozy, thủ phủ của Chechnya đã buộc phải hạ cánh tại Volgograd sau khi nhận thông báo có bom trên máy bay.

Sự cố trên xảy ra vào hôm chủ nhật (3.10) đã làm gần trăm du khách có mặt trên chuyến bay hoảng loạn. Chiếc máy bay khởi hành từ sân bay Mátxcơva Vnukovo lúc 16 giờ 15 (giờ địa phương) với khoảng 73 hành khách. Ngay sau khi cất cánh được vài phút, phi hành đoàn nhận được một cuộc điện thoại cảnh báo trên máy bay có chứa bom và chiếc máy bay phải hạ cánh khẩn cấp tại địa phận Volgograd. Ngay lập tức, Cục An toàn Liên bang đã vào cuộc để kiểm tra. Đến rạng sáng 4.10, Cục An toàn Liên bang khẳng định không phát hiện thấy bom hay chất nổ nào trên máy bay. Lời đe dọa khủng bố trên chỉ là một "trò đùa". "Cuộc kiểm tra an ninh chiếc máy bay này đã hoàn tất. Không có bom hay một chất nổ. Máy bay sẽ tiếp tục được cất cánh sau vài giờ nữa", RIA - Novosti dẫn lời phát ngôn viên của Cục An toàn Liên bang. Trong khi đó, Thống đốc vùng Volgograqd Antatoly Brovko, cũng là người chịu trách nhiệm cuộc kiểm tra đe dọa khủng bố cho biết, tất cả các hành khách trên máy bay, trong đó có 6 trẻ em đã được di chuyển về khách sạn của sân bay để nghỉ ngơi. "Tôi đã gặp gỡ toàn bộ hành khách và tinh thần của họ giờ khá ổn định. Tất cả đều được cung cấp đầy đủ lương thực và nước uống cũng như điều kiện ngủ nghỉ tốt nhất", ông Antatoly Brovko nói. Lời đe dọa tấn công khủng bố máy bay Yak-42 Clobber được đưa ra trong bối cảnh Châu Âu đang ngày một lo ngại về những mối nguy khủng bố. Cũng trong ngày 3.10, Mỹ đã chính thức phát đi cảnh báo về nguy cơ khủng bố đối với các khách du lịch Mỹ tới Châu Âu. Theo nước này, những phần tử khủng bố Hồi giáo đang nhắm tới các mục tiêu tại Châu Âu như sân bay, các điểm du lịch và những khách sạn, nhà hàng. Thanh Thanh Lan (Theo RIA Novosti, Tân Hoa xã)

Nguồn Lao Động: http://laodong.vn/tin-tuc/may-bay-nga-bi-doa-nem-bom-khung-bo/15325