Máy bay Mỹ lao xuống xa lộ, bốc cháy ngùn ngụt

Một máy bay tư nhân lao xuống đường cao tốc và bốc cháy ở bang Florida của Mỹ, khiến 2 người thiệt mạng vào ngày 9-2.

Thông tin trên được Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Collier xác nhận. Theo dữ liệu từ trang theo dõi máy bay FlightAware, máy bay cất cánh từ sân bay trường ĐH bang Ohio lúc 13 giờ ngày 9-2 (giờ địa phương) và đang trên đường đến sân bay Naples.

Trên mạng xã hội X (Twitter), Cục Hàng không Liên bang Mỹ thông báo máy bay Bombardier Challenger 600 rơi trên xa lộ liên tiểu bang 75 (I-75), gần TP Naples thuộc hạt Collier của bang Florida, vào khoảng 15 giờ 15 phút ngày 9-2 (giờ địa phương). Máy bay chở theo 5 người.

Đội tuần tra đường cao tốc nói với đài WTSP rằng máy bay đã va chạm với một chiếc xe khi cố gắng hạ cánh trên Xa lộ Liên tiểu bang 75 ở hạt Collier.

Máy bay tư nhân lao xuống đường cao tốc và bốc cháy ở bang Florida của Mỹ. Ảnh: FL DOT

Cột khói đen trên cao tốc. Ảnh: The News-Press

Cơ quan Kiểm soát Không lưu tiết lộ với đài CBS rằng cả hai động cơ trên chiếc máy bay phản lực đã bị hỏng trước khi vụ tai nạn xảy ra.

Theo người phát ngôn sân bay Robin King, 2 phút trước khi máy bay dự kiến đáp xuống sân bay TP Naples, phi công đã thông báo cho đài kiểm soát không lưu rằng máy bay đã mất cả hai động cơ và yêu cầu hạ cánh khẩn cấp.

Máy bay Mỹ lao xuống xa lộ, bốc cháy ngùn ngụt

Nhân viên kiểm soát không lưu nhanh chóng cho máy bay hạ cánh khi phi công báo không thể đến được đường băng, chỉ cố gắng hạ cánh trên I-75.

Hình ảnh được đăng trên các kênh truyền thông địa phương cho thấy mảnh vỡ của chiếc máy bay đang bốc cháy trên đường cao tốc, tạo ra những cột khói đen.

Máy bay bốc cháy trên cao tốc ngày 9-2. Ảnh: X

Cô Brianna Walker, 26 tuổi, chứng kiến cảnh cánh máy bay kéo chiếc ô tô phía trước xe của cô và đâm vào tường. Cô Walker kể rằng "cánh máy đã nghiền nát chiếc xe".

Theo lời cô Walker, cô và bạn đã nhìn thấy chiếc máy bay ngay trước khi máy bay lao xuống đường cao tốc. Thế là cả hai nhanh chóng tấp vào lề trước khi tai nạn xảy ra. Cô Walker nhớ lại cảnh tượng đáng sợ: "Chiếc máy bay cách đầu xe chúng tôi vài cm. "Máy bay rẽ phải và trượt qua đường cao tốc" - cô Walker nói.

Sau đó là tiếng nổ lớn, các mảnh máy bay vương vãi khắp đường cao tốc. Cô Walker chia sẻ: "Cảm giác không thực hệt như một bộ phim. Suýt chút nữa là chúng tôi chết rồi".

Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Collier xác nhận 2 nạn nhân thiệt mạng, 3 người còn lại may mắn sống sót.

Giới chức bang Ohio cho biết chiếc máy bay này là máy bay tư nhân và không liên kết với trường Đại học bang Ohio. Theo trang FlightAware, chiếc máy bay được vận hành bởi công ty Hop-a-Jet Worldwide Charter có trụ sở tại Fort Lauderdale, bang Florida.

Cục Hàng không Liên bang và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ sẽ tiến hành điều tra. Báo cáo sơ bộ về nguyên nhân vụ tai nạn có thể được đưa ra sau 30 ngày.

Huệ Bình

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/may-bay-my-lao-xuong-xa-lo-boc-chay-ngun-ngut-196240210110838732.htm