Máy bay mất tích ở Bà Rịa-Vũng Tàu sáng nay 18/10

Máy bay mất tích ở Bà Rịa-Vũng Tàu sau khoảng 15 phút cất cánh vào sáng nay 18/10. Hiện công tác tìm kiếm vẫn đang được triển khai.

Thông tin với báo chí sáng nay, ông Vũ Ngọc Thảo, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xác nhận sự cố máy bay mất tích ở Bà Rịa-Vũng Tàu.

Ông Nguyễn Xuân Trạch, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, vào sáng nay, chiếc trực thăng của Công ty bay Miền Trung mang số hiệu EC130 thuộc biên chế của Binh đoàn 18, Quân chủng Phòng không - Không quân đóng tại Vũng Tàu thực hiện nhiệm vụ bay diễn tập tại Bà Rịa Vũng Tàu.

Tuy nhiên, sau khi cất cánh được 15 phút thì máy bay trên mất tín hiệu. Ngay sau khi nhận được tin máy bay mất liên lạc công tác tìm kiếm được triển khai.

Ảnh trực thăng EC-130T2 trong các chuyến bay trước đây (Ảnh Báo Đằ Nẵng)

Thông tin trên Vietnamnet, trên máy bay có 3 thành viên của tổ lái. Có nguồn tin cho rằng máy bay mất tích ở Bà Rịa-Vũng Tàu đã rơi ở khu vực núi Dinh. Nguồn tin này cho biết thêm, 11h trưa đã phát hiện đám cháy tại khu vực núi Dinh, nghi là máy bay rơi. Tuy nhiên thông tin này chưa được kiểm chứng.

Khu vực núi Dinh (ảnh VnExpress)

Nguồn thông tin từ Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng cho hay, đến 11h20 đã xác định được vị trí gặp nạn nghi là máy bay mất tích ở Bà Rịa-Vũng Tàu thuộc khu vực núi Dinh của huyện huyện Tân Thành.

Trực thăng EC-130T2

Ông Nguyễn Nhật – Thứ trưởng Bộ Giao Thông Vận tải xác nhận với P.V VietNamNet, trên máy bay có 3 người, gồm 1 lái chính và 2 học viên. Hiện chưa biết thiệt hại như thế nào và đang có phương án cứu hộ.

Theo ghi nhận, hiện tại khu vực núi Dinh nơi nghi máy bay trực thăng EC-130 rơi có rất nhiều xe quân sự và xe cứu thương chạy tới.

Thông báo chính thức của Bộ Quốc phòng , lúc 7h40 sáng ngày 18/10, một máy bay trực thăng của Trung tâm Huấn luyện (Bà Rịa-Vũng Tàu) Tổng Công ty trực thăng Việt Nam, số hiệu 8632EC130T2 thực hiện bay huấn luyện.

Đến 08h03, máy bay bị mất liên lạc tại khu vực Tây Bắc núi Dinh thuộc phường Kim Dinh, cách sân bay Vũng Tàu khoảng 25 km. Trên máy bay có 03 người, gồm 01 giáo viên và 02 học viên.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo, yêu cầu Bộ Quốc phòng tập trung tìm mọi biện pháp và huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương tìm kiếm cứu nạn phi công trong chiếc trực thăng bị nạn ở Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đồng thời, tổ chức giải quyết khắc phục hậu quả; làm rõ nguyên nhân vụ việc và tiến hành rà soát, kiểm tra toàn bộ các quy trình trong công tác chỉ huy, điều hành bay, đảm bảo kỹ thuật hàng không, để kịp thời tổ chức rút kinh nghiệm trong công tác bảo đảm an toàn bay.

Đến thời điểm hiện tại, danh tính 3 người trên máy bay được xác định gồm: đại úy Dương Lê Minh (giáo viên), trung úy Đặng Đình Duy và trung úy Nguyễn Văn Tùng (học viên).

K.N (Tổng hợp)

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/cap-nhat-may-bay-mat-tich-o-ba-ria-vung-tau-sang-nay-1810-82432/