Máy bay chở đội bóng của Brasil bị rơi, 81 người lâm nạn

Theo BBC, chiếc máy bay bị rơi tại Colombia chở theo 81 người, trong đó có 22 thành viên của đội bóng Chapecoense (Brasil). Thông tin mới nhất cho biết 76 người trên máy bay đã tử nạn.

Máy bay bị rơi có nhãn hiệu British Aerospace 146, thuộc hãng hàng không LAMIA Airlines mang số hiệu RJ85. Khi gặp nạn, máy bay chở theo 72 hành khách, trong đó có các thành viên của đội bóng đá Chapecoense (Brasil) cùng 9 thành viên phi hành đoàn.

Nguyên nhân máy bay rơi ban đầu được xác định do hết nhiên liệu. Trong khi đó, theo thông cáo của Ủy ban Hành động Khẩn cấp COE, sự cố được báo cáo có liên quan đến hệ thống điện. Thời điểm xảy ra vụ việc vào khoảng 22h15 ngày 28/11 (theo giờ địa phương) tại quận Cerro Gordo, La Union. Trước khi bị rơi, máy bay đã phát tín hiệu khẩn cấp.

Ông Federico Gutierrez - Thị trưởng thành phố Medellin (bang Veracruz, Colombia) - cho biết: “Đây là thảm kịch lớn”. Ông Gutierrez đã lên đường đến khu vực miền núi ở ngoại ô Medellin, nơi được cho là vị trí máy bay rơi. Lực lượng cảnh sát, cứu hộ và cứu thương của Colombia đang tích cực tìm kiếm các nạn nhân còn sống sót. Tuy nhiên, điều kiện thời tiết không thuận lợi, mưa rất to gây khó khăn cho việc tiếp cận chiếc máy bay xấu số.

Theo thông tin mới nhất từ lực lượng cữu hộ, ít nhất 6 người sống sót. Người đầu tiên được đưa đến bệnh viện là cầu thủ Alan Ruschel mang áo số 10. Anh bị đa chấn thương nghiêm trọng, trong đó gãy xương nhiều bộ phận và chấn thương vùng đầu. Những hành khách may mắn sống sót gồm có thủ môn Marcos Danilo, Jakson Follmann, một tiếp viên hàng không... Thị trưởng Gutierrez đang giám sát hiện trường cho biết có thể còn nhiều hành khách khác sống sót.

Công tác cứu hộ đang gặp khó khăn do điều kiện thời tiết

Câu lạc bộ Chapecoense đang đến Colombia để đá lượt đi trận chung kết giải Copa Sudamerica với đội Atletico Nacional vào ngày 30/11. Theo dự kiến, trận lượt về sẽ diễn ra ở Brazil vào ngày 7/12. Tuy nhiên, sau vụ tai nạn này, Ban tổ chức đã quyết định hoãn vô thời hạn trận chung kết này.

Chapecoense được thành lập năm 1973. Đây là đội bóng có thu nhập đứng thứ hai tại Brasil, có trụ sở tại thành phố Chapeco, bang Santa Catarina, chơi ở giải Serie A của quốc gia này. Giải Copa Sudamerica là giải đấu câu lạc bộ lớn thứ hai tại khu vực Nam Mỹ sau Copa Liberradores.

Cập nhật: Guardian dẫn lời từ một quan chức cảnh sát ở Medellin cho biết 76 người có mặt trên máy bay đã thiệt mạng, trong đó có một người tử vong trong bệnh viện.

Nguồn Sống Mới: http://songmoi.vn/the-gioi-thoi-su/may-bay-cho-doi-bong-cua-brasil-bi-roi-81-nguoi-lam-nan