Mẫu xe tăng phương Tây chuyển giao bị quân đội Ukraine hắt hủi

Xe tăng M-55S được Slovenia chuyển giao cho Ukraine không được Kiev tin dùng và nhiều lần điều chuyển đơn vị biên chế, hiện nay chúng đã được trao cho một lữ đoàn dự bị.

Chỉ sau 7 tháng kể từ khi xung đột Đông Âu bùng phát vào tháng 2/2022, Slovenia đã đạt được thỏa thuận cung cấp cho Ukraine 28 xe tăng M-55S, đổi lại họ sẽ nhận được các phương tiện quân sự khác từ Đức.

Được biết M-55S vốn là biến thể nâng ấp từ dòng T-55 do Liên Xô sản xuất.

Xe tăng T-55 có trọng lượng 36 tấn, cao 3,3 m, dài 6,45 m với kíp lái 4 người, được trang bị pháo D-10T 100 mm, súng máy đồng trục 7,62 mm SGMT và súng máy hạng nặng DShK 12,7 mm.

Xe tăng này có thể di chuyển với vận tốc tối đa 51 km/h, tầm hoạt động 325 km hoặc 610 km với thùng dầu phụ.

Trong khi đó, M-55S là phiên bản hiện đại hóa dòng T-55 cổ điển do Israel thực hiện, tính năng của nó được đánh giá là vượt trội nhiều lần so với nguyên bản.

Vào năm 1999, Slovenia đã quyết định hiện đại hóa sâu rộng 30 xe tăng M-55 (định danh T-55 của Slovenia) của mình lên cấp độ M-55S.

Theo đó, pháo D-10TS2 cỡ nòng 100 mm đã được gỡ bỏ để thay thế bằng pháo 105 mm L7 kết hợp với khẩu súng máy đồng trục PKT cỡ nòng 7,62 mm.

M-55S vẫn giữ lại súng máy hạng nặng DShK 12,7 mm trên nóc tháp pháo để phòng không và chống bộ binh.

Giáp phản ứng nổ của Elbit Systems được lắp đặt chính diện và hai bên tháp pháo để tăng cường khả năng bảo vệ.

Hệ thống điều khiển hỏa lực của xe tăng M-55S được cải tiến sâu rộng so với nguyên bản, thông qua việc tích hợp một máy tính đạn đạo kỹ thuật số.

Ngoài ra tổ hợp cảm biến laser LIRD-1A cũng được lắp đặt để kích hoạt ống phóng đạn khói.

Các thiết bị quang học do công ty Fotona của Slovenia sản xuất vốn được thiết kế để lắp đặt trên xe tăng M-84 cũng được lắp đặt tại nơi làm việc của pháo thủ, chỉ huy và thợ lái xe.

Công suất của động cơ V-12 được nâng cấp tăng từ 520 lên 600 mã lực để tăng tính cơ động.

Dù có hỏa lực thua kém các xe tăng sử dụng pháo 125 mm Ukraine đang sử dụng, nhưng bù lại M-55S có ưu điểm là khả năng bắn chính xác hơn nhờ được tích hợp thiết bị điện tử tối tân của Israel.

Ukraine tiếp nhận số xe tăng này vào tháng 11/2022 và biên chế chúng cho Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 47, đơn vị có biệt danh "nắm đấm thép".

Lữ đoàn này được huấn luyện cùng xe tăng M-55S trong những tháng tiếp theo, nhằm chuẩn bị cho cuộc phản công quy mô lớn vào giữa năm 2023.

Trước khi chiến dịch bắt đầu khoảng ba tháng, Ukraine được Đức và Bồ Đào Nha bàn giao 21 xe tăng Leopard 2A6, mẫu hiện đại hơn nhiều so với dòng M-55S.

Kiev sau đó quyết định biên chế số xe tăng Leopard 2A6 này cho Lữ đoàn 47 và điều chuyển 28 xe tăng M-55S sang cho Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 67, lực lượng ít được ưu tiên hơn.

"Xe tăng M-55S được trang bị giáp phản ứng nổ, song lớp thép bên dưới ERA chỉ dày vài trăm mm ở vị trí cứng nhất. Con số này khá khiêm tốn so với tiêu chuẩn giáp xe tăng hiện nay", chuyên gia quân sự David Axe của Forbes nhận định.

"Trong khi đó, Leopard 2A6 là một trong những dòng xe tăng được bảo vệ tốt nhất chiến sự", ông David Axe nhấn mạnh.

Trong lúc Lữ đoàn 47 tham gia cuộc phản công của Ukraine ở mặt trận phía nam, Lữ đoàn 67 được giao nhiệm vụ phòng thủ ở khu vực thành phố Kreminna, phía bắc tỉnh miền đông Lugansk. Lực lượng này mất một chiếc M-55S do trúng đạn pháo Nga hồi tháng 7/2023.

Hình ảnh do Military Land, dự án chuyên theo dõi hoạt động của quân đội Ukraine, chia sẻ ngày 7/3 cho thấy 27 xe tăng M-55S còn lại một lần nữa được chuyển cho đơn vị khác, lần này là Lữ đoàn Tăng số 5.

Lữ đoàn Tăng số 5 là một trong số ít các lữ đoàn còn nguyên vẹn trong lực lượng dự bị của quân đội Ukraine.

Về mặt kỹ thuật, lữ đoàn này được thành lập vào năm 2016, song gần như chỉ tồn tại trên giấy tờ. Quân đội Ukraine chỉ bắt đầu trang bị khí tài và nhân lực cho Lữ đoàn 5 sau khi xung đột bùng phát cuối tháng 2/2022.

Lữ đoàn 5 sau đó được điều tới đóng quân ở khu vực Kryvyi Rih, tuy nhiên hầu như không hoạt động vì chưa đủ nguồn lực, do Kiev khi đó ưu tiên bổ sung lực lượng cho các đơn vị đã được thành lập.

Phải đến tháng 12 năm ngoái, hình ảnh tập luyện chính thức đầu tiên của Lữ đoàn 5 mới xuất hiện, cho thấy đơn vị này chuẩn bị được triển khai.

Lữ đoàn 5 của quân đội Ukraine hiện vẫn trong quá trình huấn luyện ở Kryvyi Rih.

Bên cạnh M-55S, hình ảnh trên mạng xã hội gần đây cho thấy Lữ đoàn này còn được chuyển giao cả Leopard 1A5, dòng xe tăng có vỏ giáp mỏng nhất chiến sự hiện nay.

Ngoài khả năng Ukraine đang dùng Lữ đoàn 5 làm nơi tiếp nhận khí tài thải loại từ các đơn vị khác.

Chuyên gia David Axe cho rằng có thể Ukraine muốn xây dựng một lữ đoàn tăng chuyên sử dụng một loại đạn 105mm, do cả Leopard 1A5 và M-55S đều được trang bị pháo L7.

Chuyên gia David Axe cho rằng có thể Ukraine muốn xây dựng một lữ đoàn tăng chuyên sử dụng một loại đạn 105mm, do cả Leopard 1A5 và M-55S đều được trang bị pháo L7. Điều này sẽ tiện lợi trong khâu hậu cần.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/mau-xe-tang-phuong-tay-chuyen-giao-bi-quan-doi-ukraine-hat-hui-post570128.antd