Mâu thuẫn trong đám cưới, nam thanh niên đâm 2 người thương vong

Mâu thuẫn dẫn đến xô xát trong đám cưới, nam thanh niên 21 tuổi rút dao thủ sẵn đâm thương vong 2 người trú cùng xã.

Ngày 13/11, Công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam) cho biết, đơn vị vừa tiến hành khởi tố vụ án và bắt tạm giam đối với nghi can Hồ Văn Tâm (SN 1995), trú xã Bình Phục, huyện Thăng Bình.

Tâm được cho là đối tượng dùng dao đâm chết 1 người và khiến 1 người khác bị thương nặng, hiện đang điều trị tại bệnh viện.

Theo điều tra ban đầu, ngày 7/11, trong một đám cưới ở xã Bình Phục, Tâm có mâu thuẫn với 2 thanh niên là Trần T. (SN 1995) và Nguyễn Trường S.(SN 1983), cùng trú tại địa phương, nên đã xảy ra xô xát. Lúc này, tên Tâm rút dao bấm thủ sẵn trong người lao đến đâm liên tiếp vào 2 thanh niên nói trên.

Hậu quả, S. và T. được đưa đi nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Sự việc được người dân trình báo đến cơ quan chức năng. Ngay sau đó, Công an huyện Thăng Bình đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ một dao bấm nghi là của Tâm dùng để đâm 2 nạn nhân.

Đến chiều tối ngày 11/11, do vết thương quá nặng, nạn nhân Nguyễn Trường S. đã tử vong.

Tại CQĐT, nghi can Tâm đã thừa nhận hành vi gây án của mình.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lí theo quy định pháp luật.

Tội giết người được quy định tại điều 93, luật hình sự năm 2009:

1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Giết nhiều người;

b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

c) Giết trẻ em;

d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

g) Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

h) Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

i) Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

k) Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

n) Có tính chất côn đồ;

o) Có tổ chức;

p) Tái phạm nguy hiểm;

q) Vì động cơ đê hèn.

2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được dịch từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ có tính tham khảo.

Tham khảo: https://luatminhkhue.vn/kien-thuc-luat-hinh-su/toi-giet-nguoi-dieu-theo-luat-hinh-su.aspx

NGỌC CHƯƠNG

Xem thêm video:

Nguồn: tinnhanhonline.vn

Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật

Click để thể hiện quan điểm cá nhân

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/an-mang-khi-bat-qua-tang-vo-va-nhan-tinh-tom-tem-tren-vong-a169772.html