Mâu thuẫn đất đai, em chém chết anh ruột rồi dìm xuống ao nước

Tình cờ gặp nhau và nhớ lại chuyện tranh chấp đất, giữa Tuấn và anh trai xảy ra mâu thuẫn. Sẵn con dao trên tay, Tuấn chém vào đầu anh khiến nạn nhân tử vong.

Theo báo Giao thông, sáng 3/8, Công an huyện Tân Trụ (Long An) đang phối hợp Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh khám nghiệm hiện trường, tử thi nạn nhân Đỗ Văn Hạng (SN 1945), ngụ ấp Thuận Lợi, xã Nhựt Ninh, huyện Tân Trụ.

Nạn nhân bị chính em ruột chém trọng thương và nhấn xuống ao nước dẫn đến tử vong.

Vụ án mạng xảy ra vào khoảng 16h ngày 2/8. Tri thức trực tuyến đưa tin, thời điểm trên, ông Hạng và em trai là Đỗ Văn Tuấn (61 tuổi) gặp nhau ở ruộng lúa của gia đình và giữa 2 bên xảy ra cự cãi. Một lúc sau, họ lao vào đánh nhau.

Cánh đồng lúa gần nơi xảy ra án mạng. Ảnh: Zing

Sẵn dao trên tay, Tuấn chém lên đầu anh trai làm nạn nhân gục tại chỗ. Người này sau đó còn dìm ông Hạng xuống ruộng nước khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Tuấn về nhà thay quần áo rồi đến Công an xã Nhựt Ninh đầu thú.

Theo người dân, 2 anh em ông Hạng mâu thuẫn từ nhiều năm do tranh chấp đất đai.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/mau-thuan-dat-dai-em-chem-chet-anh-ruot-roi-dim-xuong-ao-nuoc-204287.htm