Mẫu Tây khoe ngực trần vạm vỡ diễn thổ cẩm Việt ở kinh đô thời trang thế giới

Sau London, nhà thiết kế La Phạm tiếp tục mang BST 'Moutain Dreams' tới sàn diễn thời trang Paris với sự góp mặt của dàn mẫu Tây ngực trần vạm vỡ diễn thổ cẩm.

Kết thúc show diễn tại Tuần lễ thời trang House of iKons London 2024, nhà thiết kế La Phạm cùng ê-kíp sang Paris để giới thiệu với giới mộ điệu thời trang về thổ cẩm Việt Nam. Sự kiện tổ chức tại khách sạn cổ Westin Vendome ở Paris.

Tham gia trình diễn bộ sưu tập 'Moutain Dream's của La Phạm tại Tuần lễ thời trang ở Paris hoàn toàn là các người mẫu quốc tế. Trong đó, có những gương mặt nổi bật như Quán quân Next Top Model mùa đầu tiên của Thụy Sĩ - Vivienne Oesch và một số hoa hậu quốc tế.

Ngoài các mẫu nữ, show diễn còn có sự xuất hiện của mẫu nam để ngực trần vạm vỡ trình diễn trang phục thổ cẩm đậm chất Việt Nam.

La Phạm chia sẻ sau hiệu ứng tốt ở London, cô và ê-kíp được chào đón nồng nhiệt khi đặt chân tới Paris. Tuy nhiên, khác với sự bài bản, thanh lịch của London thì thế giới thời trang ở Paris là một guồng quay vội vã, náo nhiệt.

Ngoài La Phạm, có rất nhiều thương hiệu thời trang đến từ khắp nơi trên thế giới quy tụ tại Paris. Các show diễn diễn ra liên tục, chóng vánh trong thời gian ngắn nên La Phạm được ê-kíp đông đảo hỗ trợ trong hậu trường.

La Phạm chia sẻ cảm giác choáng ngợp khi chứng kiến guồng quay của ngành công nghiệp thời trang tại Paris: “Thời trang Paris thiên về công nghiệp nên hàng ngày có hàng chục show diễn được tổ chức. Chúng tôi phải chia sảnh để người mẫu diễn tập nên không khí rất căng thẳng và tấp nập”.

Show diễn lần này quy tụ nhiều thương hiệu thời trang quốc tế với các người mẫu đến từ khắp các quốc gia, các nhiếp ảnh gia hàng đầu, người nổi tiếng cùng các hãng truyền thông quốc tế tạo nên một không khí náo nhiệt, xa hoa trong suốt hàng tuần lễ ở Paris.

Hiệu ứng tích cực sau hai show diễn ở London và Paris khiến La Phạm hài lòng. Câu chuyện về thổ cẩm Việt Nam cũng như thời trang bền vững của chị nhận được nhiều sự quan tâm hơn, từ đó chị có thể giúp bà con dân tộc thiểu số Việt Nam có thêm việc làm, thu nhập từ việc sản xuất thổ cẩm.

La Phạm vốn là Đại sứ của Quỹ Empower Women Asia - hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số ở vùng cao Việt Nam. Bộ sưu tập 'Moutain Dreams' lần này của chị được lấy cảm hứng từ những ngọn núi hùng vĩ và chuyến đi khám phá văn hóa.

Hơn cả một bộ sưu tập thời trang, 'Mountain Dreams' là minh chứng cho tinh thần bất khuất của Việt Nam và tinh hoa văn hóa Việt. “Chúng tôi tự hào là những người Việt Nam có ước mơ đưa giá trị văn hóa và sự sáng tạo Việt vươn ra thế giới”, cô nói.

Đỗ Lê

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/mau-tay-khoe-nguc-tran-vam-vo-dien-tho-cam-viet-o-kinh-do-thoi-trang-the-gioi-2256752.html