'Mắt thần', cánh tay nối dài của lực lượng Công an

Mặc dù là huyện miền núi biên giới, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn, tuy nhiên bằng sự đoàn kết của cả hệ thống chính trị, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, gần 2 năm qua, công an huyện Thanh Chương (tỉnh Nghệ An) đã triển khai và nhân rộng mô hình 'camera an ninh cộng đồng' trên địa bàn huyện. Mô hình đã đem lại hiệu quả tích cực, được xem là 'tai mắt', là 'cánh tay nối dài' của lực lượng Công an, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Chung sức, đồng lòng vì bình yên của nhân dân

Thanh Chương là huyện có địa bàn rộng, dân số đông với đường biên giới dài hơn 55 km tiếp giáp với nước CHDCND Lào. Bên cạnh những thuận lợi để phát triển kinh tế thì đây cũng là địa phương tiềm ẩn không ít những nguy cơ mất an ninh, trật tự, an toàn giao thông. Trong khi đó, lực lượng Công an quân số còn hạn chế, lại đảm nhiệm nhiều lĩnh vực chuyên môn khác nhau, ảnh hưởng đến công tác quản lý địa bàn, đối tượng cũng như điều tra, làm rõ, xử lý các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự.

Mô hình “Camera an ninh cộng đồng” tại xã Thanh Đồng, huyện Thanh Chương.

Mô hình “Camera an ninh cộng đồng” tại xã Thanh Đồng, huyện Thanh Chương.

Từ thực tiễn trên, trong những năm qua, được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ban, ngành, đoàn thể và được sự đồng tình, ủng hộ tích cực của quần chúng nhân dân, Công an huyện Thanh Chương đã tham mưu, chỉ đạo xây dựng, nhân rộng nhiều mô hình điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc như: “Tổ dân cư tự quản”, “Ánh điện an ninh”, “Hòm thư tố giác tội phạm”... Đặc biệt, mô hình “camera an ninh cộng đồng” phát huy rất hiệu quả, là “cánh tay nối dài”, “tai mắt” của lực lượng Công an trong đảm bảo an ninh, trật tự.

Tháng 7/2021, sau khi triển khai thí điểm và phát huy hiệu quả trong phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, nhận được sự đồng thuận cao của chính quyền và người dân địa phương, Công an huyện Thanh Chương đã tiến hành nhân rộng mô hình “Camera an ninh cộng đồng”, với nguồn kinh phí xã hội hóa là chủ yếu, góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn toàn huyện.

Tính đến thời điểm hiện tại, huyện Thanh Chương đã xây dựng, triển khai mô hình “Camera an ninh cộng đồng” tại 35/38 xã, thị trấn với hơn 500 mắt camera. Qua gần 2 năm triển khai, mô hình này đã phát huy hiệu quả hỗ trợ lực lượng Công an, nhất là công an xã trong công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng.

Xã Thanh Lương (huyện Thanh Chương) lắp đặt camera tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn.

Xã Thanh Lương (huyện Thanh Chương) lắp đặt camera tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn.

Để mô hình thực sự đi vào hoạt động có hiệu quả cao, công an các xã, thị trấn đã cùng chính quyền, ban ngành đoàn thể tiến hành rà soát, chọn lọc, tính toán kỹ lưỡng các địa điểm đặt camera một cách hợp lý để đảm bảo sự hoạt động của thiết bị cũng như ghi nhận được nhiều thông tin từ hiện trường mà không bị cản trở hoặc hư hại như: Tại các khu vực giao lộ, các khu vực giáp biên, tuyến đường huyết mạch, là điểm “nóng” về tình hình an ninh, trật tự, điểm họp chợ, sinh hoạt, trung tâm hành chính xã... Trung tâm chỉ huy camera được đặt tại ngay trụ sở công an xã. Từ đó lực lượng Công an có thể theo dõi được địa bàn một cách toàn diện, nhất là ở những điểm nóng để kịp thời huy động lực lượng hỗ trợ khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật, các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự. Khi có vụ việc về an ninh, trật tự, bên cạnh triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ thì công an xã có thể rà soát, trích xuất hình ảnh, phục vụ công tác truy xét, truy bắt đối tượng gây án; xử lý chính xác các vụ việc về an ninh, trật tự, an toàn giao thông; kịp thời ngăn chặn đối tượng phạm tội đang diễn ra thông qua các hình ảnh trực tiếp ghi nhận từ các mắt camera.

Nhờ “mắt thần”, phát hiện, làm rõ hàng trăm vụ việc

Từ khi triển khai mô hình đến nay, Công an huyện Thanh Chương đã chủ động phát hiện gần 100 vụ việc phát sinh liên quan đến an ninh, trật tự ngay từ ban đầu để công an huyện, công an xã kịp thời có mặt và có biện pháp xử lý nhanh chóng, hiệu quả, phòng ngừa và làm giảm tội phạm, tệ nạn xã hội xảy ra. Mặt khác, thông qua hệ thống camera, Công an huyện Thanh Chương đã xác minh, điều tra, làm rõ 35 vụ trộm cắp tài sản, 11 vụ cố ý gây thương tích, 9 vụ gây rối trật tự công cộng; phát hiện, xử lý, làm rõ 17 vụ tai nạn, vi phạm về trật tự, an toàn giao thông; phát hiện, bắt, xử lý 15 vụ phạm tội và vi phạm pháp luật về ma túy..., thu hồi tài sản cho người dân gần 300 triệu đồng.

Mô hình “Camera an ninh cộng đồng” tại xã Đại Đồng (huyện Thanh Chương) là “cánh tay nối dài” hỗ trợ lực lượng Công an xã.

Mô hình “Camera an ninh cộng đồng” tại xã Đại Đồng (huyện Thanh Chương) là “cánh tay nối dài” hỗ trợ lực lượng Công an xã.

Đồng chí Thượng tá Phan Tuấn Anh, Trưởng Công an huyện Thanh Chương cho biết: “Từ khi triển khai lắp đặt và nhân rộng mô hình “Camera an ninh cộng đồng” đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân trên địa bàn huyện. Thực tế, ở những nơi lắp đặt camera đã có tác động không nhỏ đến người tham gia giao thông, giúp người dân tự giác chấp hành nghiêm luật giao thông hơn khi biết mình có thể bị phát hiện và xử lý bất cứ lúc nào nếu vi phạm.

Đối với các đối tượng hình sự, gây rối trật tự công cộng, trộm cắp vặt; một số tụ điểm các đối tượng nghiện ma túy thường xuyên lui tới để tiêm chích, sử dụng trái phép chất ma túy... thì việc lắp đặt camera giám sát cũng làm các đối tượng này bị tác động tâm lý, không dám manh động hoặc từ bỏ hành vi vi phạm pháp luật khi nhìn thấy có camera vì lo sợ hành vi có thể bị ghi lại”. Điển hình như, ngày 6/2/2023, Công an xã Thanh Đồng nhận được tin báo của bà N.T.N (SN 1960, trú tại thôn Thanh Đồng 2, xã Thanh Đồng) bức xúc về việc gia đình bà bị mất 1 con lợn đất (trong đó bỏ số tiền tiết kiệm khoảng 8 triệu đồng). Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Thanh Đồng lập tức vào cuộc, xác minh, điều tra, rà soát, trích xuất dữ liệu từ hệ thống “mắt thần”. Chỉ sau 4 giờ, công an xã đã xác định được đối tượng T.H.V. (SN 2008, trú tại thôn Thanh Đồng 5) đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trên và tiến hành lập hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Trước đó, địa bàn xã Thanh Đồng cũng thường xảy ra tình trạng nhiều hộ gia đình bị kẻ gian trộm gia súc, gia cầm. Các đối tượng này thực hiện hành vi hết sức chuyên nghiệp, kế hoạch bài bản, sử dụng công cụ hỗ trợ và mồi nhử... gây hoang mang trong dư luận quần chúng nhân dân. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, kết hợp sử dụng nguồn dữ liệu từ các camera trên toàn xã, cuối tháng 3/2022, Công an xã Thanh Đồng đã xác định và bắt nhóm gồm 5 đối tượng thanh, thiếu niên có độ tuổi từ 15 đến 17, đều là người trú tại địa phương đã thực hiện các vụ trộm cắp trên. Lực lượng Công an đã thu giữ số lượng lớn vật nuôi gồm hàng chục con gà và chó mà nhóm đối tượng này chưa kịp mang đi tiêu thụ.

Mô hình “Camera an ninh cộng đồng” tại xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương.

Mô hình “Camera an ninh cộng đồng” tại xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương.

Hay như tại xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương, hiệu quả từ hệ thống “camera an ninh cộng đồng” đã giúp công an xã tóm gọn đối tượng Trần Văn Hợi (SN 1971, trú tại thôn 2, xã Thanh Hà, huyện Thanh Chương) - thủ phạm thực hiện hành vi trộm tài sản là điện thoại di động có giá trị cao của bà N.T.Q. (SN 1954, trú tại thôn Trường Kỳ, xã Võ Liệt) vào ngày 2/6/2022. Công an xã đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp rà soát và trích xuất camera an ninh ở khu vực gần nhà bà N.T.Q và nhanh chóng phát hiện, bắt được thủ phạm, chuyển đối tượng và tang vật cho công an huyện xử lý theo thẩm quyển. Cũng với các đối tượng có hành vi trộm tài sản của người dân, Công an xã Đại Đồng huyện Thanh Chương thông qua hệ thống camera an ninh đã xác minh, làm rõ 1 đối tượng nhiều lần thực hiện hành vi phạm tội với tổng giá trị gần 40 triệu đồng.

Theo đó, sau khi nhận được tin báo của chị N.T.Th (SN 1976, trú tại thôn Vinh Ân, xã Đại Đồng) về sự việc tối ngày 15/1/2022 gia đình chị bị trộm đột nhập vào nhà lấy đi số tài sản gồm tiền mặt, trang sức vàng các loại..., tổng trị giá khoảng 21 triệu đồng, công an xã đã nhanh chóng triển khai các biện pháp điều tra, rà soát và trích xuất dữ liệu từ hệ thống camera để thu thập thông tin. Chỉ 1 ngày sau, Công an xã Đại Đồng đã làm rõ đối tượng gây ra vụ việc trên là N.P.D. (SN 2008, trú tại thôn Vinh Ân, xã Đại Đồng).

Tại Cơ quan công an, N.P.D đã thừa nhận hành vi của mình, đồng thời, đối tượng này còn khai nhận trước đó đã thực hiện hành vi trộm nhà chị N.T.Th. 5 lần khác với tổng số tiền hơn 13 triệu đồng. Có thể nói, việc xây dựng và nhân rộng mô hình “Camera an ninh cộng đồng” trên địa bàn huyện Thanh Chương là việc làm thật sự cần thiết và phù hợp với bối cảnh hiện nay, góp phần tích cực trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh, xử lý tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật khác, đảm bảo an ninh, trật tự, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện; được cấp ủy, chính quyền ghi nhận, đánh giá cao và quần chúng nhân dân hết sức đồng tình, ủng hộ.

Hải Việt – Thủy Tuấn

Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/phong-su/mat-than-canh-tay-noi-dai-cua-luc-luong-cong-an-i689769/