Mất điểm liền 4 trận tại Old Trafford, MU chỉ còn là ứng cử viên thứ 6

Sau khi bị West Ham cầm chân 1-1 ở vòng 13 để nối dài "điệp khúc" hòa tại Old Trafford lên con số 4 trận liên tiếp, khả năng vô địch Premier League của Man Utd đã giảm đi rất nhiều và tiếng nói từ "nhà cái" càng khẳng định thêm điều này.

Khả năng vô địch Premier League của MU giảm mạnh sau trận hòa West Ham

Trong khoảng 2 tháng trở lại đây, và tiếp tục tái khẳng định trong buổi trả lời phỏng vấn trước trận gặp West Ham hôm Chủ nhật, thay vì tuyên bố tự tin sẽ vô địch hồi đầu mùa, HLV Jose Mourinho đã nói rằng muốn được BLĐ Man United cho nhiều thời gian như Sir Alex Ferguson để xây dựng đội chủ sân Old Trafford. Bên cạnh đó, chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng nhắn nhủ người hâm mộ Quỷ đỏ khoan hãy mơ mộng đến ngôi vô địch, mà mục tiêu thiết thực nhất với đội bóng mùa này chính là lọt vào Top 4.

Lời "thỉnh cầu" đối với BLĐ đội bóng và nhắn nhủ tới CĐV Quỷ đỏ của HLV Mourinho càng trở nên thiết thực và có giá trị hơn sau cuộc tiếp đón West Ham. Tiếp tục bị đối thủ cầm hòa trận thứ 4 liên tiếp tại Old Trafford, Man United đã bị đội đầu bảng Chelsea bỏ xa tới 11 điểm. Trong quá khứ, đã không ít lần đội bóng sở hữu nhiều chức vô địch nhất giải đấu số 1 nước Anh đã có cú bứt phá ngoạn mục với khoảng cách tương tự để lên ngôi. Tuy nhiên, đó là những mùa giải mà cuộc cạnh tranh ngôi vương chỉ là cuộc đua song mã, nhưng mùa này, ngoài Chelsea đang thăng tiến mạnh mẽ, 2 đội bóng xếp ngay sau là Liverpool và Man City cũng đã bỏ xa MU tới 10 điểm. Thậm chí đội thứ 4 Arsenal cũng cách thầy trò Jose Mourinho tới 8 điểm.

HLV Mourinho cũng thừa nhận khả năng vô địch của MU là rất nhỏ

Vì vậy, trong trường hợp Man Utd chơi "lột xác" ở 2/3 chặng đường còn lại, họ còn phải cầu mong 3, 4 mà thậm chí là 5 đội bóng đồng loạt sảy chân. Đây là điều rất khó xảy ra. Chính vì lẽ đó, ngay từ lúc này, rất ít người dám tin Quỷ đỏ sẽ vô địch Premier League ở ngay mùa đầu tiên Jose Mourinho đặt chân đến Old Trafford. Mà "tiếng nói" từ các hãng cá cược thể thao hàng đầu châu Âu đã cho thấy rõ điều này.

Cự thể, trước vòng đấu 13 diễn ra, tỉ lệ cược cho khả năng Man United vô địch là 25/1 (đặt 1 ăn 25, tức ngang với tỉ lệ đưa ra về khả năng Leicester City bảo vệ thành công vô địch hồi đầu mùa) nhưng sau khi Man United bị West Ham cầm hòa, trong khi 3 đội đầu bảng Chelsea, Man City và Liverpool đều giành chiến thắng, con số ấy đã nhảy vọt lên 33/1. Thậm chí, tỉ lệ này thấp hơn không nhiều về "cửa" đặt cho M.U phải...xuống hạng.

Man City của Pep Guardiola vẫn được đánh giá là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch mùa này

Trong khi đó, lúc này, đội bóng đang xếp thứ 3 Man City của Pep Guardiola vẫn được đánh giá là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch với tỷ lệ 2/1. Xếp thứ 2 là đội bóng đang có mạch 7 trận thắng liên tiếp vừa qua cùng HLV Antonio Conte, Chelsea với tỷ lệ 9/4.

Liverpool đã trở thành ứng cử viên thứ 3 sau khi thể hiện phong độ tốt trong thời gian qua. Tỷ lệ cược cho khả năng The Kop đăng quang Premier League là 11/4. Arsenal xếp thứ 4 với tỷ số 8/1.

Tottenham thậm chí được đánh giá có khả năng vô địch Premier League cao hơn cả M.U với tỷ lệ 20/1. Trong khi đó, với phong độ trầy trật ở giải quốc nội, Leicester gần như bị gạt bỏ khỏi cuộc đua vô địch khi tỉ lệ đặt cửa cho khả năng thầy trò Claudio Ranieri bảo vệ thành công ngôi vương xuống chỉ còn 100/1 (tức giảm đi 4 lần so với hồi đầu mùa). Đáng nói, sau màn thoát thua trên sân nhà King Power trước Middlesbrough, nhà ĐKVĐ Premier League hiện lại là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho...1 trong 3 suất xuống hạng với tỉ lệ đặt cho khả năng này chỉ còn là 12/1.

Cũng theo tỷ lệ cược của nhà cái, khả năng Man United lọt vào top 4 Premier League là 5/2. Điều đó cho thấy họ vẫn được đánh giá cao ở khả năng cạnh tranh vé dự Champions League của thầy trò HLV Jose Mourinho.

Tất nhiên, tỉ lệ mà các nhà cái uy tín châu Âu đưa ra chỉ phản ánh dựa trên phong độ, thành tích hiện tại của đội bóng, còn Premier League vẫn chứa đựng vô vàn điều bất ngờ. Chẳng nói đâu xa như ở mùa trước, cho dù tỉ lệ đặt cửa cho khả năng Leicester City vô địch lên tới 5.000/1 (đặt 1 ăn 5000), nhưng điều đó vẫn xảy ra. Chính vì vậy, người hâm mộ Man United vẫn được quyền mơ mộng đội bóng thân yêu của họ sẽ bước lên bục vinh quang khi Premier League 2016/17 hạ màn vào tháng 5 năm sau.

Lê Trân

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/anh/mat-diem-lien-4-tran-tai-old-trafford-mu-chi-con-la-ung-cu-vien-thu-6-171-215740.html