Mary McBride sẽ hát dân ca Việt

- Trong chuyến sang Việt Nam lần này, giọng ca nổi tiếng với dòng nhạc đồng quê sẽ tiếp tục mang âm nhạc đến với những khán giả có hoàn cảnh đặc biệt.

- Trong chuyến sang Việt Nam lần này, giọng ca nổi tiếng với dòng nhạc đồng quê sẽ tiếp tục mang âm nhạc đến với những khán giả có hoàn cảnh đặc biệt.

Mary McBride xuất hiện trong buổi họp báo giới thiệu các hoạt động của cô và ban nhạc ở Việt Nam tương đối giản dị. Diện quần jeans bạc cùng với áo da, trông cô không khác một du khách bụi kiểu "Tây ba lô" là mấy.

Trước khi buổi họp báo bắt đầu, cô và các thành viên của Mary McBride band đã thể hiện một bản nhạc như một lời chào gửi tới tất cả những người có mặt. Dù chỉ hát trong một không gian nhỏ, lại không có một dàn âm thanh thực sự, thế nhưng cô ca sĩ nổi tiếng với dòng nhạc đồng quê vẫn khoe được gần như trọn vẹn chất giọng đặc biệt của mình. Đó là một chất giọng hơi nam tính mà tờ The New York Times đã từng nhận xét là "sự pha trộn giữa giọng của một thiên thần và giọng của một tài xế xe tải".

Mary McBride và ban nhạc của mình hát trong buổi họp báo

Là người sáng lập ra dự án Home Tour, mang âm nhạc đến với những khán giả có hoàn cảnh đặc biệt, chuyến đi Việt Nam 10 lần này của Mary McBride cũng không nằm ngoài mục đích ấy. Trong lịch trình kín đặc của mình, ngoài một số hoạt động tham quan, du lịch, cô cùng với ban nhạc của mình sẽ đến và biểu diễn ở một số địa điểm như cơ sở khiếm thị Huynh Đệ Như Nghĩa tại TP HCM, Bệnh viện Trung ương Huế và Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Thừa Thiên Huế.

Chia sẻ về dự án tâm huyết của mình, Mary cho biết nếu như với các nghệ sĩ tên tuổi khác, khán giả phải bỏ tiền mua vé để tới nghe họ hát thì ngược lại, cô cùng với Mary McBride band muốn chủ động tìm đến với những khán giả có hoàn cảnh khó khăn của mình để hát cho họ nghe. Mỗi buổi biển diễn như vậy, dù thiếu thốn đủ đường và cũng chẳng có kịch bản cụ thể, thế nhưng với giọng ca người Mỹ thì đó vẫn là những buổi diễn giàu cảm xúc và khó quên. Nó giống như một món quà âm nhạc được chia đều cho cả người hát lẫn người nghe.

Hỏi Mary rằng liệu ngôn ngữ có phải là một trở ngại lớn trong việc truyền tải thông điệp yêu thương không khi mà ở những nơi cô đến, hầu hết khán giả đều không biết tiếng Anh? Cô mỉm cười và nói rằng âm nhạc sẽ nói thay được tất cả. Theo cô thì âm nhạc chính là thứ ngôn ngữ chung của thế giới và nó có thể truyền tải được nhiều điều hơn cả lời nói.

Ngoài việc tham gia các hoạt động vì cộng đồng, cũng trong chuyến sang Việt Nam lần này, Mary McBride và ban nhạc sẽ có một đêm diễn miễn phí vào tối ngày 6/4 tại Câu lạc bộ Lan Anh, TP HCM. Nói về đêm diễn này, cô cho biết ban nhạc sẽ chơi lại một loạt những ca khúc năm trong bốn album đã được phát hành như Black eyed strays, Don’t need no doctor, Home, I got everything, If I could, If you lived in my town, No one’s gonna love you like me… Đặc biệt, cô còn tiết lộ rằng mình sẽ hát hai bản dân ca tiếng Việt là Lý hoài nam và Lý chiều chiều.

Cô ca sĩ luôn tỏ ra thân thiện và gần gũi

Buổi họp báo kết thúc khi một phóng viên bất ngờ yêu cầu Mary và ban nhạc thể hiện lại ca khúc Home. Chẳng một chút ngại ngần, tất cả đều vui vẻ đồng ý ngay lập tức, để rồi sau đó những giai điệu đồng quê rộn ràng lại một lần nữa vang lên trong không gian nhỏ bé ấy. Không đặt mình vào tư cách của một nghệ sĩ tầm cỡ thế giới, Mary McBride đã hát như cho chính bạn bè mình nghe vậy.

Mary McBride là một nữ ca sĩ nhạc đồng quê nổi tiếng ở Mỹ. Cô đã thành lập một ban nhạc với chính tên gọi của mình gồm các thành viên Paul Carbonara chơi guitar, Mark Spencer chơi guitar, Grey Beshers chơi bass và Bobby Lloyd Hicks chơi trống. Sau 10 năm hoạt động, ngoài dự án Home Tour, nhóm đã cho ra đời bốn sản phẩm âm nhạc là Everything Seemed Alright, By Any Other Name, Every Day Is a Holida.

Mary là người đã thể hiện thành công ca khúc No one’s gonna love you like me của bộ phim từng đoạt giải Oscar Brokeback Mountain. Cô cũng được ca sĩ lừng danh Elton John mời hát trong đêm hòa nhạc kỷ niệm 35 năm ngày ra đời album Goodbye Yellow Brick Road huyền thoại của ông.

Linh Phạm

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/van-hoa/67210/mary-mcbride-se-hat-dan-ca-viet.html