Maradona được FIFA trao vai trò gây tranh cãi

'Công việc làm trong sạch và minh bạch Liên đoàn bóng đá thế giới' là dòng chia sẻ chung chung của Maradona về chức vụ mới của ông ở FIFA.

Cựu cầu thủ sinh năm 1960 thông báo trên Facebook chính thức sau khi được FIFA bổ nhiệm chức vụ: “Giấc mơ của tôi cuối cùng đã thành hiện thực. Một giấc mơ làm trong sạch và minh bạch FIFA. Cảm ơn mọi người đã động viên và tiếp thêm niềm tin để tôi đối mặt với thử thách này".

Liên đoàn bóng đá thế giới sa lầy trong một loạt bê bối kéo dài hàng năm qua, điển hình nhất là vụ cựu chủ tịch Sepp Blatter bị cấm hoạt động bóng đá trong 6 năm vì thanh toán khoản tiền mờ ám cho cựu chủ tịch UEFA, ông Michel Platini.

Vì vậy, rất có thể việc mời Maradona như một động thái đánh bóng hình ảnh. Huyền thoại 56 tuổi có tầm ảnh hưởng cực lớn ở Argentina, ông còn tạo dựng hình mẫu người chống lại tiêu cực bằng việc công khai chỉ trích cả Platini và Blatter.

Maradona không nói rõ vai trò mới đảm nhận là gì, nhưng việc ông được bổ nhiệm vào chức danh “làm trong sạch và minh bạch thế giới bóng đá” đã gây nhiều tranh cãi.

"Cậu bé vàng" thông báo tin mừng trên trang Facebook chính thức của ông.

Maradona có hẳn lịch sử tạo ra những vết nhơ. Hồi World Cup 1994, sau khi lập siêu phẩm trong trận khai màn gặp Hy Lạp, Maradona chạy ra góc sân và ăn mừng theo kiểu hút thuốc phiện. Sự hưng phấn đã báo hại "Cậu bé vàng" bởi sau đó ông bị FIFA đưa vào tầm ngắm. Ngay khi màn so tài với Nigeria ở lượt trận thứ hai kết thúc, Maradona được đưa đi kiểm tra doping.

Kết quả xét nghiệm cho thấy máu của Maradona dương tính với ephedrine, một chất cấm liên quan đến ma túy. Ngay lập tức, người hùng World Cup 1986 bị đuổi về nước trước khi bước vào lượt trận cuối vòng bảng. Chưa hết, ông còn bị FIFA cấm thi đấu 15 tháng.

Theo tiết lộ sau này của tờ Telegraph, Maradona sử dụng ma túy trước VCK World Cup 1994 tới… 11 năm. Điều đó đồng nghĩa hai lần tham dự World Cup trên đất Mexico (1986) và Italy (1990), "Cậu bé vàng" có thể cũng đều thả hồn theo làn khói trắng.

Chưa hết, đến năm 1998, Maradona bị tuyên án 2 năm 10 tháng tù giam vì dùng súng bắn đạn hơi làm thương 4 phóng viên.

Tiếp đó, đến tháng 8 năm 2014, báo chí Argentina tố cáo hành động xấu của Diego Maradona khi ông chửi 1 phóng viên ở quê nhà rồi tát thẳng vào mặt anh chàng đen đủi này.

Nguyên nhân vụ việc được cho là phóng viên kia nháy mắt với bạn gái cũ Veronica Ojeda của Diego. Sẵn tâm trạng bực bội vì bị cánh phóng viên bao vây, Maradona đã nhảy xuống xe rồi buông những lời lẽ thô tục trước khi tung ra một cái tát.

Được biết, trước khi xuống xe, Diego Maradona cũng nói những lời lẽ thô thiển trước nhiều phóng viên: "Đây là ngày của gia đình tao, tao đang có một không gian vui vẻ, vì vậy đừng phá hỏng nó. Nên nhớ rằng tao là Diego Armando Maradona".

Anh Dũng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/maradona-duoc-fifa-trao-vai-tro-gay-tranh-cai-post719788.html