Mạnh tay ngăn chặn cờ bạc trên mạng

Thời gian vừa qua, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế, cơ quan chức năng đã triệt phá xét xử nhiều vụ tổ chức đánh bạc và đánh bạc thông qua cá độ bóng đá và các hình thức khác. Mới nhất, ngày 11-3, TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế ra xét xử sơ thẩm 6 bị cáo gồm: Lê Bá Nguyên (1984), Nguyễn Thanh Lâm (1987), Trần Văn Bên Em (1986), Nguyễn Hoàng Bảo Nghĩa (1990), Huỳnh Trọng Nhân (1990) và Nguyễn Thị Minh Loan (1986, cùng trú TP Huế, Thừa Thiên - Huế) về tội: 'Tổ chức đánh bạc' và 'Đánh bạc'.

Công an làm việc với đối tượng cầm đầu đánh bạc qua mạng Hoàng Anh Luân.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ ngày 1-10-2022 đến ngày 13-11-2022, bị cáo Nguyễn Thanh nhận tài khoản cá độ bóng đá từ bị cáo Lê Bá Nguyên rồi Thanh tách ra thành nhiều tài khoản khác nhau để giao lại cho 4 bị cáo còn lại tổ chức đánh bạc trái phép. Đồng thời, các bị cáo Lâm, Nghĩa, Em, Nhân và Loan còn trực tiếp đánh bạc với nhà cái để thu lợi bất chính. Cơ quan điều tra xác định, số tiền Nguyên đã tổ chức đánh bạc là hơn 5,4 tỷ đồng; Lâm tổ chức đánh bạc hơn 2,6 tỷ đồng và đánh bạc hơn 23,5 tỷ đồng; Nghĩa đánh bạc hơn 8,3 tỷ đồng; Nhân đánh bạc hơn 7,4 tỷ đồng; Em đánh bạc hơn 5,7 tỷ đồng và Loan đánh bạc hơn 61 triệu đồng.

Xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Lâm 4 năm 3 tháng tù; Lê Bá Nguyên 2 năm 6 tháng tù; Trần Văn Bên Em 2 năm tù; Nguyễn Hoàng Bảo Nghĩa 1 năm 8 tháng tù; Huỳnh Trọng Nhân 1 năm 6 tháng tù. Ngoài hình phạt tù các bị cáo phải chịu thêm hình phạt tiền bổ sung là 120 triệu đồng và nộp ngân sách toàn bộ số tiền thu lợi bất chính. Riêng bị cáo Nguyễn Thị Minh Loan bị phạt 25 triệu đồng.

Trước đó, ngày 2-1-2024, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đã phá chuyên án, bắt nhóm 9 đối tượng có hành vi: “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet. Tổng số tiền giao dịch trong hơn 1 tháng là hơn 3,5 triệu USD, tương đương hơn 176 tỷ đồng. Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Hoàng Anh Luân (1993), Nguyễn Thơ (1980), Trần Quang Thái (1976, cùng trú TX Hương Trà, Thừa Thiên - Huế); Trần Công Thọ (1987), Dương Minh Tám (1985), Đỗ Duy Bình (1984), Lê Hữu Dũng (1993), Phan Minh Lộc (1987, cùng trú H. Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) và Đỗ Duy Chương (1991, trú TP Huế). Trong đó, đối tượng Hoàng Anh Luân là đối tượng cầm đầu đường dây.

Trước đó nữa, Phòng CSHS Công an tỉnh TT-Huế phát hiện đối tượng Trần Công Thọ sử dụng tài khoản cá độ bóng đá cấp Agent đăng nhập vào website agbong88.com chia thành 8 tài khoản cấp member và giao cho các đối tượng cấp dưới để trực tiếp thực hiện cá độ bóng đá trên các website của hệ thống bong88. Mở rộng điều tra, lực lượng Công an xác định, đối tượng cung cấp tài khoản cho Thọ tổ chức cá độ bóng đá là Hoàng Anh Luân.

Tại cơ quan Công an, Luân khai nhận đã quản lý 1 tài khoản cá độ bóng đá cấp super có hạn mức là 1,4 triệu USD (tỷ lệ 1 USD tương ứng 13.000 VND đến 50.000 VND), tương đương khoảng 18,2 tỷ đến 70 tỷ đồng. Sau đó Luân cấp tài khoản master cho các đối tượng còn lại để tổ chức cá độ bóng đá qua mạng Internet. Tổng số tiền giao dịch trên tài khoản bóng đá do Hoàng Anh Luân cầm đầu để tổ chức đánh bạc và đánh bạc cùng đồng bọn trong hơn 1 tháng là hơn 3,5 triệu USD, tương đương hơn 176 tỷ đồng.

Rõ ràng, hoạt động đỏ đen ngày càng diễn biến phức tạp trên không gian mạng nhưng nhiều chuyên gia quan ngại khi công tác ngăn chặn đang gặp nhiều khó khăn, bởi mức độ tinh vi của đối tượng tổ chức hoạt động cờ bạc; công tác tuyên truyền, phổ biến để nhận diện, phòng ngừa còn nhiều hạn chế. Một bộ phận nhân dân nhận thức chưa đầy đủ, mất cảnh giác để tội phạm lợi dụng, lôi kéo tham gia đánh bạc và khó lòng dứt ra được.

Các đối tượng bị bắt trong đường dây đánh bạc hơn 176 tỷ vừa qua ở Thừa Thiên - Huế.

Trao đổi với P.V Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng, Thượng tá Mai Văn Toàn - Trưởng phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, từ hoạt động tội phạm đánh bạc tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các dịch vụ cầm đồ, cho vay nặng lãi, bảo kê, xiết nợ... làm gia tăng các tội phạm hình sự nguy hiểm, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

“Để đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm và tệ nạn đánh bạc, cùng việc triển khai các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, triệt phá, lực lượng Công an tỉnh TT-Huế tập trung phối hợp các ban, ngành, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền tác hại, hậu quả của tệ nạn cờ bạc đối với bản thân các đối tượng, gia đình và xã hội. Đồng thời, vận động nhân dân tích cực tham gia đấu tranh, phòng ngừa, kịp thời phát hiện tố giác đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc để điều tra xử lý theo pháp luật”, Thượng tá Toàn nhấn mạnh. HẦU TỶ

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/manh-tay-ngan-chan-co-bac-tren-mang-post292491.html