Mạnh tay chi cho giáo dục

Không những không tăng học phí, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu còn đề ra nhiều chính sách miễn, giảm để phụ huynh, học sinh giảm gánh lo trong năm học mới

Những ngày này hàng ngàn hộ gia đình ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) rất vui bởi HÐND tỉnh này vừa thông qua các nghị quyết quan trọng, liên quan đến chính sách miễn, giảm học phí cho toàn bộ bậc học.

Đầu tư cho tương lai

Ngoài nghị quyết với nội dung không tăng học phí năm học mới 2023 - 2024 mà giữ bằng mức của năm học 2022 - 2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên (GDTX), HÐND tỉnh BR-VT còn ban hành nghị quyết với nội dung hỗ trợ một phần học phí năm học 2023 - 2024 cho trẻ nhà trẻ, trẻ mẫu giáo 3 tuổi, 4 tuổi, học sinh THPT công lập, ngoài công lập, học viên tại các trung tâm GDTX theo chương trình GDTX cấp THPT trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, mức học phí năm 2023 - 2024 của tất cả bậc học vùng thành thị là 300.000 đồng/tháng; vùng nông thôn, bậc THPT và THPT hệ GDTX là 200.000 đồng/ tháng, các bậc học còn lại 100.000 đồng/tháng. Trong khi đó, mức hỗ trợ cao nhất ở bậc nhà trẻ là 180.000 đồng/tháng, mẫu giáo 3 tuổi, 4 tuổi là 195.000 đồng/tháng, THPT là 210.000 đồng/tháng, GDTX là 200.000 đồng/tháng. Thời gian hỗ trợ theo số tháng học tập thực tế, tối đa không quá 9 tháng. Nguồn kinh phí thực hiện được bảo đảm từ nguồn ngân sách cấp tỉnh và cấp huyện.

Theo UBND tỉnh BR-VT, đây không phải là năm học đầu tiên địa phương này mạnh tay chi cho nền giáo dục. Trước đó, tuy đã đưa ra mức đóng cụ thể nhưng trong năm 2022, HÐND tỉnh BR-VT đã họp và ban hành các nghị quyết miễn học phí cho toàn bộ các bậc học trong năm học 2022 - 2023 nhằm giảm áp lực kinh tế cho các gia đình sau dịch COVID-19. Thực hiện chủ trương này, trong năm 2022, BR-VT đã có kế hoạch chi hơn 568 tỉ đồng để hỗ trợ 100% học phí (theo mức học phí công lập) cho trẻ 5 tuổi đến năm 2024 và học sinh THCS đến năm 2025. Theo đó, năm học 2022-2023, số tiền hỗ trợ học phí cho những cấp học này ước tính khoảng 140 tỉ đồng và hỗ trợ hơn 110 tỉ đồng để miễn giảm học phí cho các bậc học còn lại. "Tất cả quyết sách trên là một trong những ưu tiên hàng đầu của ngành giáo dục của tỉnh nhằm tiến tới lộ trình nền giáo dục phổ thông hoàn toàn miễn phí" - lãnh đạo UBND tỉnh BR-VT nhấn mạnh.

Năm học 2023 - 2024, học sinh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục được miễn, giảm học phí

Giảm áp lực cuộc sống

Thông tin tiếp tục miễn, giảm học phí trong năm học 2023 - 2024 đã được người dân, đặc biệt là những hộ gia đình công nhân, vui mừng đón nhận. Chị Nguyễn Thị Hải Yến (công nhân tại TP Vũng Tàu) cho biết chị có 2 con đều học THCS nếu phải đóng học phí thì quả là gánh nặng bởi vợ chồng gần như làm tháng nào xài hết tháng đó. "May mà mấy năm nay, ngoài một số khoản như quỹ lớp, đồng phục… đóng trong đầu năm học thì hằng tháng các cháu đi học gần như không tốn thêm chi phí gì. Chính sách mà tỉnh BR-VT đề ra đã làm giảm áp lực cuộc sống trong thời điểm vật giá ngày càng leo thang. Là người dân, tôi càng thấy thêm yêu mảnh đất mình đang sinh sống. Tôi luôn căn dặn 2 con cố gắng học thật tốt để sau này có điều kiện đóng góp cho quê hương" - chị Yến tâm sự.

Chung niềm vui, anh Nguyễn Mạnh Thắng (lao động tự do ở TP Vũng Tàu) cũng cho rằng việc miễn, giảm học phí là chính sách hợp lòng dân. Anh Thắng có một con học lớp 10, một con học lớp 5, theo mức giảm thì năm học này mỗi tháng anh Thắng chỉ phải đóng học phí khoảng 90.000 đồng cho con lớn (giảm 210.000 đồng/tháng), còn con học lớp 5 được miễn theo quy định. "Có thể vài trăm ngàn với nhiều người là nhỏ nhưng với vợ chồng đều là lao động tự do như tôi thì đó là khoản tiền không nhỏ. Nó không nhỏ bởi chi tiêu hằng ngày vợ chồng tôi phải cân đo đong đếm từng chút mới thoát cảnh thiếu trước hụt sau" - anh Thắng bày tỏ. Anh cũng hy vọng tới đây tỉnh BR-VT tiếp tục triển khai các giải pháp nâng chất giáo dục, trong đó có miễn, giảm, hỗ trợ học phí cao đẳng, đại học. "Khi đó, 2 con của tôi sẽ có thêm điều kiện học tập lên cao để có thêm kiến thức góp phần vào sự phát triển ngày càng bền vững của BR-VT" - anh Thắng nói.

Theo UBND tỉnh BR-VT, Ðại hội Ðảng bộ tỉnh BR-VT lần thứ VII xác định một trong các khâu đột phá của nhiệm kỳ 2020-2025 là tập trung thực hiện đề án nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển. Nghị quyết 05 của Tỉnh ủy BR-VT (ban hành năm 2021) về nâng cấp chất lượng cuộc sống hạnh phúc của nhân dân tỉnh BR-VT đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 cũng có nội dung: "Thực hiện chính sách miễn, giảm học phí học tập cho học sinh phổ thông, hỗ trợ học phí cho sinh viên đang theo học một số ngành mà tỉnh có nhu cầu; xây dựng lộ trình đến năm 2045 trở thành một trong các tỉnh, thành đầu tiên có nền giáo dục phổ thông hoàn toàn miễn phí toàn diện cho học sinh".

Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Ðào tạo (GD-ÐT) tỉnh BR-VT Trần Thị Ngọc Châu, những chính sách trên của tỉnh, ngoài hỗ trợ phụ huynh ổn định tâm lý, học sinh yên tâm học hành giữa lúc các chi phí cuộc sống tăng cao, còn góp phần bảo đảm việc thực hiện thành công các mục tiêu mà Ðại hội Ðảng bộ tỉnh BR-VT lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025, đã đề ra.

Theo Sở GD-ÐT tỉnh BR-VT, năm học 2023 - 2024, toàn tỉnh có 470 trường học và 262 nhóm trẻ tư thục. Dự kiến kinh phí hỗ trợ học phí năm học 2023 - 2024 cho trẻ 5 tuổi và học sinh THCS gần 190 tỉ đồng; cho trẻ nhà trẻ, trẻ 3-4 tuổi, học sinh THPT và học viên tại các trung tâm GDTX là hơn 137 tỉ đồng. Tổng kinh phí hỗ trợ học phí năm học 2023 - 2024 trên toàn tỉnh gần 327 tỉ đồng.

Bài và ảnh: NGỌC GIANG

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thoi-su/manh-tay-chi-cho-giao-duc-20230828194144569.htm