Mảnh da gần 300 triệu tuổi

Các nhà nghiên cứu của Đại học Toronto (Mississauga, Canada) vừa công bố tìm thấy một mảnh da hóa thạch đang được bảo tồn lâu đời nhất thế giới.

Mảnh da hóa thạch của một loài bò sát được tìm thấy trong hang động đá vôi ở bang Oklahoma (Mỹ), với niên đại cách đây khoảng 289 triệu năm tuổi. Kỷ lục về hóa thạch da lâu đời nhất trước đó thuộc về mảnh da có niên đại khoảng 159 triệu năm tuổi.

Hóa thạch có bề ngoài nhìn giống da cá sấu. Ảnh: Current Biology

Hóa thạch có bề ngoài nhìn giống da cá sấu. Ảnh: Current Biology

Tác giả báo cáo là Ethan Mooney, sinh viên ngành Cổ sinh vật học ở Đại học Toronto, nhận định những phát hiện như thế này có thể tăng cường sự hiểu biết và nhận thức của con người về các loài động vật đi tiên phong trong lịch sử tiến hóa của địa cầu.

Đồng tác giả báo cáo Robert Reisz, Giáo sư sinh học chuyên nghiên cứu cổ sinh vật học có xương sống, cho biết việc tìm thấy da hóa thạch là điều đặc biệt hiếm hoi. Da thường bị phân hủy nhanh chóng sau khi động vật chết, nhưng miếng da 300 triệu tuổi may mắn được bảo quản trong môi trường đặc biệt của hang động đá vôi.

Lam Hà

Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/do-day/manh-da-gan-300-trieu-tuoi-i720654/