Mang yêu thương đến với phụ nữ, trẻ em nghèo

Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đang đến gần, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã và đang tổ chức nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, chăm lo, động viên kịp thời các gia đình phụ nữ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phú Bình (đứng giữa) tặng quà Tết cho các bệnh nhân tại Khu điều trị phong huyện Phú Bình.

Ngay từ đầu tháng 12-2023, Hội LHPN tỉnh đã yêu cầu các cấp hội vận động hoặc phối hợp tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà Tết năm 2024, đặc biệt quan tâm đến các gia đình chính sách, phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Hội LHPN các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đã rà soát, nắm danh sách phụ nữ, trẻ em nghèo, yếu thế, lựa chọn đối tượng thăm hỏi, động viên, nhận quà. Trên cơ sở đó, các cấp hội đã vận động các đơn vị, nhà hảo tâm tặng quà phụ nữ, trẻ em khó khăn.

Ngoài ra, các cấp hội cũng vận động hội viên hỗ trợ ngày công cho những gia đình hội viên khó khăn, neo đơn hoặc đau ốm, sản xuất nông nghiệp, dọn dẹp nhà cửa, vườn tược.

Tại huyện Phú Bình, những ngày giáp Tết này, Ban Chấp hành Hội LHPN huyện đã vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trên địa bàn được hơn 60 triệu đồng để tặng quà 117 hội viên nghèo, 5 trẻ em mồ côi khó khăn.

Trong buổi trao quà tại Khu điều trị bệnh phong Phú Bình, ngày 29-1 vừa qua, chúng tôi nhận thấy sự xúc động trên gương mặt 60 phụ nữ khó khăn, khuyết tật khi nhận các phần quà. Bởi giữa những khó khăn, bộn bề của cuộc sống, các chị không bị lãng quên mà luôn nhận được sự quan tâm, đồng hành của tổ chức hội.

Hay như khi tặng quà tại gia đình chị Bùi Thị Thoa, ở xóm Giữa, xã Xuân Phương (Phú Bình), là hội viên khó khăn do mắc bệnh ung thư, chúng tôi cũng nhận thấy sự phấn chấn của chị khi cán bộ hội đến thăm hỏi, tặng quà Tết. Chị Thoa cho biết: Hai năm qua tôi mắc bệnh, tôi và 2 con nhỏ thường xuyên nhận được sự quan tâm, động viên của các cấp hội. Các chị em trong Chi hội Phụ nữ còn hỗ trợ dọn dẹp nhà cửa, vườn tược. Đây là sự động viên kịp thời giúp tôi có thêm động lực chống chọi với bệnh tật.

Cháu Nguyễn Thiên Trúc, sinh năm 2015, ở xã Yên Lãng (Đại Từ), được nhận đỡ đầu đến năm 18 tuổi.

Ngoài ra, các cấp hội còn tích cực vận động nhà hảo tâm, các đơn vị hỗ trợ trẻ em mồ côi khó khăn trên địa bàn tỉnh. Tết Giáp Thìn này, ông Nguyễn Tùng, chủ Cửa hàng thời trang Nguyễn Tùng, nhận đỡ đầu cháu Nguyễn Thiên Trúc, sinh năm 2015, ở xóm Đồi Cây, xã Yên Lãng (Đại Từ) đến năm 18 tuổi.

Ông Nguyễn Tùng chia sẻ: Năm 2023, doanh nghiệp chúng tôi vẫn gặp nhiều khó khăn do kinh tế suy thoái, nhưng khi được các chị vận động, tôi đã nhận đỡ đầu cháu Trúc với mức hỗ trợ hằng tháng từ 500 nghìn đồng trở lên. Tôi được biết cháu Trúc đang gặp khó khăn do ông bà (người nuôi cháu) đều tuổi cao, bà mắc bệnh hiểm nghèo.

Cùng với cháu Trúc, 332 trẻ mồ côi trên địa bàn tỉnh đã được các đơn vị, cá nhân nhận đỡ đầu với tổng số tiền hỗ trợ đến năm 18 tuổi là trên 4,2 tỷ đồng. Hiện tại, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh vẫn tiếp tục vận động, kết nối cho 1.849 trẻ mồ côi còn lại nhận được sự tiếp sức của các đơn vị, nhà hảo tâm.

Cùng với đó, hội phụ nữ các cấp cũng tiếp tục quan tâm, động viên các gia đình có phụ nữ làm chủ đang gặp khó khăn bằng nhiều hình thức. Đây là những hoạt động ý nghĩa, nguồn động viên tinh thần giúp phụ nữ khó khăn, trẻ em mồ côi vươn lên ổn định cuộc sống, nỗ lực học tập, góp phần để mỗi gia đình được đón Tết Giáp Thìn 2024 vui tươi, đầm ấm.

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/xa-hoi/202402/mang-yeu-thuong-den-voi-phu-nu-tre-em-ngheo-2f61d30/