Mang theo kim tiêm dính máu để đe doạ, cướp tài sản

Dùng kim tiêm dính máu chính mình, Minh đe doạ nạn nhân là máu bị nhiễm HIV rồi cướp tài sản của nhiều phụ nữ trên đường vắng.

Ngày 16/10, CQĐT Công an TP Thái Bình cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Hồ Sỹ Minh (25 tuổi), trú tại xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư (Thái Bình) về hành vi cướp tài sản.

Theo báo An ninh Thủ đô, trong khoảng thời gian từ trung tuần tháng 9/2017 đến khi bị bắt, tên Minh đã gây ra khoảng 10 vụ cướp với thủ đoạn dùng kim tiêm dính máu, dọa bị nhiễm HIV để chặn đường người dân rồi cướp tài sản giá trị.

Đối tượng Hồ Sỹ Minh. Ảnh: ANTĐ

Khoảng 10h ngày 21/9, tại đường nội đồng gần trường Vũ Phúc, huyện Vũ Thư, Minh dùng bơm kim tiêm đe dọa, cướp chiếc điện thoại iPhone 4s của một phụ nữ. 1 ngày sau, tại địa bàn xã Vũ Phúc, huyện Vũ Thư, tên này chặn đường 1 cô gái trẻ, lấy được 300.000 đồng.

Tiếp đó, vào khoảng 11h15 ngày 23/9, tại tuyến đường nội đồng thuộc thôn Bắc Sơn, xã Vũ Phúc, phát hiện 1 cô gái trẻ đi một mình, Minh đã cầm kim tiêm đe doạ và cướp của bị hại số tiền hơn 10.000 đồng và chiếc điện thoại Sony Z3.

Báo Thanh Niên đưa tin, sau khi nhận được trình báo của các nạn nhân bị cướp với tình tiết giống nhau, Công an TP Thái Bình đã vào cuộc điều tra và xác định Hồ Sỹ Minh chính là nghi phạm gây ra các vụ cướp trên.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận đã thực hiện trót lọt 10 vụ cướp bằng thủ đoạn nêu trên tại địa bàn một số xã của huyện Vũ Thư và TP Thái Bình.

Được biết, Minh đã có một tiền án về tội trộm cắp tài sản và bị tuyên 6 tháng tù treo.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/mang-theo-kim-tiem-dinh-mau-de-de-doa-cuop-tai-san-212394.htm