Mang thai bị ung thư dạ dày nghĩ mình ốm nghén - thấy dấu hiệu này đừng chủ quan mà hối hận

Mang thai bị ung thư dạ dày nghĩ mình ốm nghén - thấy dấu hiệu này đừng chủ quan mà hối hận - hãy dành 1 phút để đọc nó có thể cứu sống bạn và người thân.

Nghe tiếng khóc của con, chị Dung đã cầu xin bác sĩ hãy cứu sống mình

Ung thư dạ dày khiến người bệnh có cảm giác vô cùng đau đớn. Nhưng trong nhiều trường hợp, những cơn đau không phải là dấu hiệu cảnh báo sớm của bệnh.

Umut Sarpel, Phó giáo sư, bác sĩ chuyên về phẫu thuật ung thư tại Mỹ cho biết: “Thực tế, giai đoạn sớm ung thư dạ dày có thể không gây ra triệu chứng”.

Ông nói: "Tất cả chúng ta ai cũng đều có lúc bị đau bụng, và nó có thể khiến mọi người lo lắng về ung thư dạ dày. Nhưng đó không phải là một trong những dấu hiệu phổ biến của ung thư. Trong hầu hết các trường hợp đau bụng không phải là kết quả của bệnh ung thư".

Tưởng chỉ ốm nghén, hóa ra ung thư dạ dày

Lập gia đình được 8 tháng, chị Vũ Thị Dung (30 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) nghĩ rằng cuộc sống của mình thật trọn vẹn khi bé trai đang ngày một khỏe mạnh, quẫy đạp trong bụng mẹ.

Có thai không bao lâu, chị Dung liên tục bị nôn ói, mệt mỏi, ăn ít lại. Vì trước đó chị chưa từng đau dạ dày, lại đang mang thai nên chị Dung chỉ nghĩ mình bị ốm nghén. Tuy nhiên, đến tuần thứ 27 thai kỳ, chị vẫn bị "nghén". Thậm chí, những cơn "nghén" ngày càng dồn dập hơn, đến nỗi chị nôn ói liên tục và không ăn được gì.

Hết nôn ói khan, chị Dung bị nôn ra máu, cơ thể suy kiệt, từ một thai phụ 48 ký, chị Dung chỉ còn 35 ký, không thể vận động. Thấy vợ xanh xao, anh Lê Đình Thịnh đưa chị Dung đi khám ở bệnh viện tỉnh. Các bác sĩ tại đây khuyên chị nên đến bệnh viện tuyến trên để được xét nghiệm kỹ hơn.

Tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, chị được các bác sĩ nội soi dạ dày, xét nghiệm máu,… và phát hiện chị bị ung thư dạ dày giai đoạn muộn, hẹp môn vị dẫn tới không thể ăn uống được.
Đang mang thai lại không được bổ sung dinh dưỡng nên bệnh của chị Dung tiến triển nhanh, những ngày sau đó chị nôn ói ra máu, đi tiêu ra máu, thậm chí không đi vệ sinh chị vẫn bị ra máu rỉ rả.

"Lúc đầu, tôi chỉ nghĩ mình bị hành thai nên vẫn ở nhà chịu đựng, đến khi không chịu nổi nữa, chồng tôi đưa tôi đi bệnh viện thì mới biết mình bị ung thư dạ dày.

Sau nhiều cuộc hội chẩn, các bác sĩ đưa ra quyết định phải nuôi bé thêm 4 tuần. Song song đó là bổ sung dinh dưỡng để chị Dung có thể đáp ứng được phẫu thuật muộn trong thời gian tới.

Với sự kết hợp liên khoa Tâm lý, Phụ sản, khoa Ngoại tiêu hóa trong hơn một tháng, ngày 5/7 vừa qua, khi thai kỳ được 31 tuần, các bác sĩ khoa Phụ sản đã phẫu thuật bắt con để cứu đứa bé trước khi chị Dung bước vào kỳ đại phẫu thuật của mình.

Tiếng khóc của bé trai cân nặng 1,5 ký vang dậy phòng sinh, khiến chị Dung khao khát sống hơn bao giờ hết. Vừa thấy mặt con, chị Dung cũng phải buông tay để bé được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM tiếp tục nuôi dưỡng.

Thạc sĩ, bác sĩ Võ Duy Long, Phó khoa Ngoại tiêu hóa, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM khuyến cáo: "Không chỉ riêng về bệnh ung thư dạ dày, thai phụ cũng có thể mắc nhiều chứng bệnh ung thư khác.

Không may những dấu hiệu lâm sàng xuất hiện cùng lúc với mang thai khiến nhiều người nghĩ mình bị hành thai, hay thay đổi nội tiết tố mà không đi khám.

Nếu như những biểu hiện này kéo dài, cơ thể thai phụ ngày càng bị ảnh hưởng thì phải đến ngay các bệnh viện có chuyên khoa để thăm khám, tầm soát bệnh. Vì thời gian kéo dài càng lâu thì việc điều trị càng khó khăn, kèm theo nhiều nguy cơ.

Khi phát hiện bệnh, thai phụ nên tuân theo những chỉ định của bác sĩ nhằm có phương án tốt nhất để cứu cả mẹ lẫn con. Thực tế có rất nhiều người khi nghe mình bệnh thì đã tự điều trị bằng phương pháp dân gian truyền miệng thì nguy cơ tử vong cả thai phụ và thai nhi rất lớn".

Hãy kiểm tra những dấu hiệu dưới đây:

Nôn mửa hoặc đi ngoài dính máu

Dấu hiệu này có thể là triệu chứng của viêm đại tràng, viêm ruột nhưng nếu nó là triệu chứng của ung thư dạ dày, máu trong phân của bạn sẽ có màu đỏ hoặc đen và đó là kết quả của quá trình các enzyme hoạt động.

Ngoài ra, khi nôn mửa, bạn sẽ thấy chúng có cấu trúc giống bã cà phê và lẫn máu đỏ tươi, đó là do thức ăn đã được tiêu hóa 1 phần.

Sự thèm ăn bộc phát

Bạn cảm thấy đói và thèm ăn nhiều thứ, nhưng khi vừa ăn, bạn đã có cảm giác no và chán đồ ăn một cách nhanh chóng. Tiến sĩ Sarpel gọi đây là "sự trầm cảm sớm" và cho biết nó là một triệu chứng cảnh báo ung thư dạ dày.

Dấu hiệu của đau liên quan đến ung thư dạ dày là nó liên tục và "râm ran”. Tuy nhiên, tình trạng này không xảy ra liên tiếp mà nó có thể xuất hiện trở lại trong 2 tuần sau đó. Ngoài ra, đau do ung thư dạ dày là triệu chứng đau xảy ra ở khoảng giữa bụng.

Giảm cân không rõ nguyên nhân

Nhiều căn bệnh bao gồm tiểu đường tuýp 1, bệnh Addison (suy tuyến thượng thận), bệnh Crohn (viêm ruột) có thể dẫn đến giảm cân không rõ nguyên nhân. Và ung thư dạ dày cũng là một những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này.

Ợ nóng

Theo các nguồn tin từ Trung tâm Ung thư MD Anderson thuộc Đại học Texas, chứng ợ nóng, khó tiêu và các triệu chứng khó chịu ở ruột có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm ung thư dạ dày.

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/mang-thai-bi-ung-thu-da-day-nghi-minh-om-nghen--thay-dau-hieu-nay-dung-chu-quan-ma-hoi-han-d152745.html