Mang tết ấm áp, đoàn viên đến người lao động Hà Tĩnh

Với phương châm 'tất cả người lao động đều có tết', các cấp công đoàn Hà Tĩnh đang tích cực chuẩn bị những điều kiện cần thiết để tổ chức chương trình 'Tết sum vầy' 2024 ý nghĩa, đầm ấm.

"Tết sum vầy" là hoạt động trọng tâm được các cấp công đoàn tổ chức thường niên. Ảnh tư liệu.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp tết Nguyên đán năm Giáp Thìn 2024, từ đầu tháng 11 âm lịch, LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành kế hoạch với nhiều nội dung trọng tâm.

Trong đó, các cấp công đoàn trong toàn tỉnh sẽ tập trung huy động nguồn lực, phối hợp cùng chuyên môn, cấp ủy, chính quyền kêu gọi tiền và hiện vật để hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết.

Cùng với đó, công đoàn cấp trên cơ sở cân đối nguồn thu, chi thường xuyên trong năm và quỹ hoạt động của đơn vị, Quỹ Xã hội công đoàn cùng cấp một cách phù hợp để chăm lo cho đoàn viên, lao động. Đến nay, các đơn vị đang tích cực triển khai những phần việc liên quan để mang đến cho đoàn viên, người lao động một mùa tết ấm áp, đoàn viên.

Công đoàn Các khu kinh tế tỉnh sẽ phối hợp cùng công đoàn cơ sở tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa cho lao động dịp tết như: chuyến xe miễn phí, tặng quà, hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở...

Quản lý 72 công đoàn cơ sở với gần 10.000 đoàn viên nên chương trình “Tết sum vầy” luôn là hoạt động trọng tâm, điểm nhấn trong năm của Công đoàn Các khu kinh tế tỉnh. Trải qua một năm nhiều ảnh hưởng tiêu cực trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, việc huy động nguồn lực để chăm lo tết cho đoàn viên, người lao động khá khó khăn.

Tuy nhiên, các hoạt động thường niên như: tổ chức chương trình “Tết sum vầy”, hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở, tặng quà cho lao động khó khăn, bố trí các chuyến xe đưa công nhân về quê đón Tết... vẫn được Công đoàn Các khu kinh tế tỉnh, công đoàn cơ sở các doanh nghiệp dành sự ưu tiên hàng đầu, chuẩn bị chu đáo, bài bản.

“Đợt này, Công đoàn cũng đã tăng cường phối hợp, đối thoại với chuyên môn thực hiện chính sách lương thưởng cho lao động theo đúng quy định; đảm bảo điều kiện, chế độ cho lao động trực Tết; tuyên truyền để người lao động chấp hành, đảm bảo giữ gìn ANTT trước, trong và sau Tết; động viên lao động trở lại làm việc đúng thời gian quy định”, Chủ tịch Công đoàn Các khu kinh tế tỉnh Nguyễn Đức Thạch cho biết thêm.

LĐLĐ huyện Hương Khê khảo sát để hoàn thiện hồ sơ đề xuất Quỹ Xã hội công đoàn hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa “mái ấm công đoàn”.

Khảo sát để đề xuất Quỹ Xã hội công đoàn hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa mái ấm công đoàn cũng là một hoạt động được các đơn vị tập trung thực hiện trước tết Nguyên đán Giáp Thìn. Các địa phương, đơn vị đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ để đề xuất lên công đoàn cấp trên xét hỗ trợ đoàn viên theo đúng quy định.

Bên cạnh chương trình “Tết sum vầy” do công đoàn cấp trên tổ chức, công đoàn cơ sở các doanh nghiệp cũng sẽ triển khai những hoạt động ý nghĩa, tri ân người lao động đã đồng hành, gắn bó cùng doanh nghiệp trong một năm nhiều khó khăn.

Công nhân Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh sẽ được tham gia chương trình “Tết sum vầy” 2024 do công đoàn công ty tổ chức.

Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh Võ Thị Tâm cho biết: “Bên cạnh giám sát việc chi trả đầy đủ chế độ lương, thưởng cho công nhân, công đoàn công ty còn phối hợp chuyên môn vận động nguồn lực để tổ chức chương trình tết với các nội dung như: “Bữa cơm cảm ơn người lao động”, tặng quà cho lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... Chúng tôi hy vọng, những hoạt động đó sẽ góp phần động viên, khích lệ người lao động tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp trong năm mới”.

Với chủ đề “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ”, chương trình tết cho người lao động năm nay dự kiến được công đoàn các cấp trên địa bàn tỉnh tổ chức từ ngày 21/1 - 2/2/2024. Các hoạt động sẽ hướng đến mục tiêu đảm bảo quyền lợi cho tất cả đoàn viên, người lao động; vui xuân đón Tết tiết kiệm, an toàn, mang dấu ấn, màu sắc của tổ chức công đoàn... Chương trình sẽ góp phần củng cố niềm tin của người lao động; động viên, khích lệ người lao động nỗ lực, đồng hành xây dựng cơ quan, doanh nghiệp tiếp tục phát triển.

Ông Nguyễn Văn Danh

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

Kiều Minh

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/doan-the/mang-tet-am-ap-doan-vien-den-nguoi-lao-dong-ha-tinh/259688.htm