Mang súng quân dụng đi hát karaoke

Cơ quan công an kiểm tra nhóm đối tượng mâu thuẫn với bảo vệ quán karaoke, đánh người trọng thương thì phát hiện ra khẩu súng bọn chúng luôn mang trên người.

Quán Karaoke Vincom Anh Huy nơi xảy ra vụ việc - Ảnh CTV

Ngày 16.10, trao đổi với báo chí, lãnh đạo Công an huyện Kinh Môn (Hải Dương) cho biết: Đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng về hành vi “tàng trữ vũ khí quân dụng”.

Trước đó, vào 21h ngày 6.10, tại quán Karaoke Vincom Anh Huy (thôn Hiệp Thạch, xã Hiệp Sơn, huyện Kinh Môn, Hải Dương) đã xảy ra một vụ xô xát giữa Trương Quốc Cường (sinh 1982, ở thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn); Trần Bảo Ngọc (sinh 1985) và Vũ Anh Dũng (sinh 1995, cùng ở thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) với anh Phạm Minh Thế (sinh1990) - là bảo vệ của quán Karaoke Vincom.

Khi hai bên đang to tiếng thì anh Trần Văn Hùng (sinh 1989, ở khu Bích Nhôi, thị trấn Minh Tân, huyện Kinh Môn), là bạn của anh Thế vào can ngăn. Ngứa mắt, “bè nhóm 3 tên” đã lao vào đánh đấm liên tục, làm anh Hùng bị thương vùng mặt và vùng ngực phải đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa huyện Kinh Môn.

Nhận được tin báo về vụ việc, Công an huyện Kinh Môn đã phối hợp với Công an xã Hiệp Sơn kịp thời có mặt tạm giữ 3 đối tượng Cường, Ngọc, Dũng.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ của các đối tượng trên 1 khẩu súng tự chế bắn đạn hoa cải, giắt trong người Dũng.

Hiện vụ án tiếp tục được Công an huyện Kinh Môn điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tiến Nguyễn

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/mang-sung-quan-dung-di-hat-karaoke-570437.ldo