Mang súng hơi đe dọa giết người, lĩnh 9 tháng tù

TAND TX Sông Cầu vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Nhã (SN 1990, trú xã Xuân Cảnh, TX Sông Cầu) 9 tháng tù về tội đe dọa giết người.

Theo cáo trạng, Nhã bực tức khi nghe thông tin bà Đ.T.B (trú cùng xã) nói xấu Nhã, nên tối 9/5/2023 sau khi đi nhậu xong, Nhã về nhà lấy 1 khẩu súng hơi cùng 11 viên đạn chì rồi đi xe máy đến trước nhà bà B. Tại đây, Nhã cầm súng đứng bên ngoài hiên nhà la lớn dọa giết bà B. Bà B hoảng sợ chạy trốn khỏi nhà. Nhã cầm súng đi vào bên trong nhà không thấy ai, rồi bắn 3 phát đạn để đe dọa bà B. Lúc này, bà B đang chạy trên đường thì nghe tiếng súng nổ trong nhà mình nên rất hoảng sợ trốn vào khu vực gần quốc lộ 1, gọi điện cho người quen nhờ đến chở bà đi trốn ở xã Xuân Bình (TX Sông Cầu).

Sau khi đe dọa giết bà B, Nhã đem súng, đạn về cất giấu ở khu vực đất trống ở sau nhà. Khi công an mời làm việc, Nhã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh, khẩu súng mà Nhã sử dụng là súng trường hơi loại PCP-CONDOR, là vũ khí có tính năng, tác dụng tương tự như súng săn.

QUANG PHÚ

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/164/313893/mang-sung-hoi-de-doa-giet-nguoi-linh-9-thang-tu.html