Mandalika - một trong 5 'Bali mới' của Indonesia

Mandalika được mệnh danh là 'Bali mới' - một trong 5 điểm đến du lịch 'siêu ưu tiên' của Indonesia. Khu nghỉ mát ven biển này được chỉ định là một đặc khu kinh tế du lịch với hơn 1.000ha bờ biển phía Nam của đảo Lombok.

Mandalika là một khu nghỉ mát ven biển ở trung tâm Lombok Regency, Tây Nusa Tenggara, Indonesia. Ảnh: indonesia.travel

Khu vực này được tổng thống Indonesia Joko Widodo khánh thành vào ngày 20/10/2017 và được chỉ định là một đặc khu kinh tế du lịch với 1.035,67ha bờ biển phía Nam của đảo Lombok. Ảnh: indonesia.travel

Khu nghỉ mát Mandalika cách sân bay quốc tế Lombok 17km và cách trung tâm thành phố Mataram, thủ phủ tỉnh khoảng 50km. Ảnh: indonesia.travel

Dự án phát triển khu nghỉ mát được lên kế hoạch thực hiện trên diện tích khoảng 1.200ha ở Kuta, quận Pujut và có giá trị dự kiến lên tới 3 tỷ USD, với khoảng 7,5km là bãi biển cát trắng. Ảnh: indonesia.travel

Trước đó, Mandika được phát triển để trở thành một trong 5 “điểm đến du lịch siêu ưu tiên” của Indonesia, nơi được mệnh danh là “Bali mới”. Ảnh: indonesia.travel

Để cải thiện khả năng tiếp cận địa điểm này, chính phủ Indonesia đã tối ưu hóa nhiều cơ sở hạ tầng khác nhau tại đây. Ảnh: indonesia.travel

Bên cạnh việc được tham gia các giải đua xe mô tô tiêu chuẩn quốc tế, đến Mandalika, du khách có thể thưởng ngoạn các địa điểm du lịch lân cận. Ảnh: indonesia.travel

Indonesia kỳ vọng nơi đây sẽ trở thành điểm đến du lịch thể thao hàng đầu trong khu vực châu Á, tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn người, thúc đẩy kinh tế sáng tạo khu vực, đồng thời có thể thu hút thêm vốn đầu tư cho địa phương. Ảnh: indonesia.travel

Tại cuộc họp điều phối quốc gia ngày 21/12/2022 ở Toba, Bộ trưởng Du lịch và Kinh tế sáng tạo Indonesia Sandiaga Uno cho biết chính phủ nước này sẽ giải ngân khoản ngân sách bổ sung trị giá 15.000 tỷ rupiah (963 triệu USD) để phát triển 5 điểm đến du lịch ưu tiên trong 2 năm tới.

Với ngân sách bổ sung này, chính phủ đặt mục tiêu hoàn tất dự án phát triển 5 điểm du lịch ưu tiên gồm Hồ Toba ở tỉnh Bắc Sumatra, đền Borobudur ở tỉnh Trung Java, Labuan Bajo ở tỉnh Đông Nusa Tenggara, Mandalika ở tỉnh Tây Nusa Tenggara và Likupang ở tỉnh Bắc Sulawesi.

Tham khảo thêm

Ghé thăm đền Borobudur - một trong những di tích Phật giáo vĩ đại nhất trên thế giới

Chiêm ngưỡng vẻ hùng vĩ của hồ Toba - hồ núi lửa lớn nhất thế giới

Nguồn: indonesia.travel, Jakarta Post

N.Cường

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/mandalika-mot-trong-5-bali-moi-cua-indonesia-179230103180639779.htm