Mancini có xứng đáng là thuyền trưởng Saudi Arabia?

Sau khi cầu thủ Saudi Arabia sút hỏng hai loạt luân lưu ở loạt thứ ba và thứ tư khi để thủ môn của Hàn Quốc đẩy ra, ống kính truyền hình zoom rõ hình ảnh HLV Mancini đi thẳng vào đường hầm.

Đó là hình ảnh tệ nhất của vị thuyền trưởng người Ý đang dẫn dắt Saudi Arabia với mức lương “khủng” nhất châu Á, hình ảnh đấy làm tổn thương biết bao trái tim người hâm mộ Saudi Arabia khi thấy người thuyền trưởng rời thuyền sớm nhất, bỏ mặc các thủy thủ xoay xở.

HLV Mancini đi vào đường hầm sau khi học trò của ông sút hỏng loạt luân lưu thứ tư. (Ảnh cắt từ clip)

Bất chấp những lý lẽ hay kiểu lý giải nào để bao biện kể cả việc thất vọng với các học trò của mình nhưng một nhà cầm quân lại bỏ đi quá sớm khi các học trò của mình vẫn căng mình tại loạt sút luân lưu dù là với hy vọng nhỏ nhoi thì khó có thể chấp nhận.

Saudi Arabia đã bị loại và kể cả việc họ không đạt được mục tiêu vô địch có làm ông Mancini mất chức thì cũng không thể bỏ mặc các cầu thủ của mình chống chọi với đối thủ bằng những hy vọng mong manh trên chấm luân lưu. Sau trận thua trên, cái tên Mancini đã gây bão dư luận từ sự chỉ trích của người hâm mộ Saudi Arabia và cả Chủ tịch LĐBĐ Saudi Arabia Yasser Al Meshal.

Mancini là một tuyển thủ Ý rất thành công và chuyển sang nghiệp HLV ông cũng là một HLV đầy tiếng tăm, trong đó ấn tượng nhất là dẫn dắt đội tuyển Ý và Man. City. Về với bóng đá Saudi Arabia, HLV Mancini được kỳ vọng sẽ đưa đội tuyển nước này lên tầm cao mới nhưng tiếc rằng chính ông đã hất đổ bát nước và khiến cả nước Saudi Arabia trách móc vì hành động “buông súng” sớm của nhà cầm quân.

Đ.TR

Nguồn PLO: https://plo.vn/mancini-co-xung-dang-la-thuyen-truong-saudi-arabia-post774659.html