Man City và Chelsea run rẩy sau án phạt trừ 10 điểm của Everton

Man City và Chelsea lo sợ bị đánh rớt hạng khỏi Premier League khi việc Everton bị trừ 10 điểm đã gây chấn động làng bóng đá Anh.

Vào đêm qua (17-11), Everton đã phải hứng chịu hình phạt khổng lồ bị trừ 10 điểm ở Premier League vì vi phạm luật Công bằng tài chính (FFP). Điều này khiến Everton từ vị trí thứ 13 với 14 điểm, rớt xuống vị trí áp chót với chỉ 4 điểm trên bảng xếp hạng Premier League.

Hiện Everton phải đối mặt với yêu cầu bồi thường khổng lồ từ Leeds, Leicester, Southampton, Nottingham Forest và Burnley, khi các đội bóng này đang xem xét kiện Everton. Trước diễn biến này, Man City và Chelsea run rẩy sống trong lo sợ vì chính họ cũng đang dính cáo buộc vi phạm FFP.

Đội chủ sân Goodison Park chìm trong mây mù sau án phạt trừ 10 điểm. ẢNH: EPA

Các chuyên gia pháp lý đã cảnh báo Man City của Pep Guardiola, đội đã phải chịu 115 cáo buộc vị phạm FFP vào tháng 1 và Chelsea đang bị điều tra về các vụ chuyển nhượng dưới triều đại của Roman Abramovich. Các chuyên gia cho biết, nếu bị buộc tội, cả Man City lẫn Chelsea đều có thể bị đánh rớt hạng khỏi Premier League.

Luật sư về thể thao hàng đầu và từng là cố vấn tài chính cho Man City là Stefan Borson tuyên bố, nếu đội bóng của Pep Guardiola bị kết tội thì bất kỳ hình phạt nào cũng có thể dẫn đến việc xuống hạng.

Stefan Borson nói: “10 điểm Everton bị trừ thật khắc nghiệt vì họ vi phạm Luật Công bằng Tài chính một cách đơn giản. Nhưng nó củng cố rằng các biện pháp trừng phạt chống lại Man City và bây giờ là Chelsea sẽ có khả năng khiến họ phải xuống hạng".

HLV Sean Dyche phải làm rất nhiều để giúp Everton tránh cảnh rớt hạng sau án phạt. ẢNH: PA

Luật sư Simon Leaf, người đứng đầu bộ phận thể thao tại Mishcon de Reya và là đồng tác giả của chương về quy định tài chính trong Bóng đá và Luật, nói thêm: “Đây là một thời điểm mang tính bước ngoặt trong lịch sử của Liên đoàn bóng đá Anh.

Nó sẽ gây ra làn sóng chấn động, đặc biệt là trong phòng họp của Chelsea và Manchester City. Đây là lần đầu tiên Premier League áp dụng việc trừ điểm vì vi phạm các quy tắc FFP trong lịch sử của mình”.

Man City đã kịch liệt bác bỏ mọi cáo buộc và nhờ đến luật sư hàng đầu KC Lord Pannick bào chữa cho họ. Ngược lại, Chelsea đã nêu ra những vấn đề xảy ra trong thời gian Abramovich ở Stamford Bridge, còn bây giờ họ đã có chủ mới.

Man City và Chelsea đang run rẩy sau án phạt của Everton. ẢNH: SUN SPORTS

Trong khi đó, một ủy ban điều tra độc lập đã áp đặt hình phạt trừ 10 điểm lên Everton sau phiên điều trần kéo dài 5 ngày đằng sau cánh cửa đóng kín. Everton bị phát hiện đã lừa dối các lãnh đạo Premier League và coi thường các quy định của LĐBĐ Anh (FA) về giới hạn chi tiêu.

Họ đã phá vỡ giới hạn chi tiêu 105 triệu bảng Anh trong ba năm, khi họ chi tiêu hơn con số đó 19,5 triệu bảng. Nhưng Everton nhận hình phạt bởi 1 vi phạm duy nhất, còn Man City và Chelsea đang bị điều tra với cáo buộc vi phạm trong nhiều năm.

Ủy ban điều tra độc lập ra án phạt cho Everton gồm ba người, do David Phillips KC đứng đầu. David Phillips KC cho biết: “Tội của Everton là rất lớn. Đây là một vi phạm nghiêm trọng cần phải có một hình phạt đáng kể.

Chúng ta không thể bỏ qua thực tế rằng, việc không tuân thủ quy định là kết quả của việc Everton vô trách nhiệm, đã tận dụng cơ hội để mọi việc diễn ra theo chiều hướng có lợi cho họ.

Hơn nữa, Everton tỏ ra kém thẳng thắn trong các thỏa thuận với Premier League. Everton đã thất bại trong việc quản lý tài chính của mình, để nó vượt ngưỡng cho phép. Sự quản lý yếu kém của nó đã dẫn đến việc vượt quá ngưỡng đó”.

HLV Pep Guardiola của Man City và Mauricio Pochettino của Chelsea phải đối mặt với sự chờ đợi đầy lo lắng về án phạt treo lơ lửng trên đầu CLB của họ. ẢNH: SUN SPORTS

Án phạt này cũng tác động lớn lên chủ sở hữu Everton là Farhad Moshiri, người đã định giá CLB 750 triệu bảng Anh. Farhad Moshiri đang muốn bán Everton. Chủ sở hữu mới tiềm năng của Everton là 777 Partners cho biết, họ sẽ xem xét lại việc định giá Everton sau khi CLB này bị trừ 10 điểm.

GIA ĐỊNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/man-city-va-chelsea-run-ray-sau-an-phat-tru-10-diem-cua-everton-post762238.html