Man City trước mùa giải mới: Chứng tỏ đi Pep!

Được các ông chủ tạo tối đa điều kiện, liệu Pep Guardiola có phát huy được tài năng của mình hay chỉ là "kẻ ăn may" như thiên hạ đồn thổi?

Mùa trước, Pep Guardiola có khởi đầu không thể ấn tượng hơn bằng chuỗi 6 trận thắng liên tiếp tại Premier League , đặc biệt là chiến thắng huy hoàng 2-1 ngay tại Old Trafford của đại kình địch Man Utd được dẫn dắt bởi đối thủ truyền kiếp Jose Mourinho. Tuy nhiên, cựu HLV Barca và Bayern đã bắt đầu nếm trải được sự khắc nghiệt của bóng đá Anh, hệ lụy là cản trở luôn đoàn quân của ông ở đấu trường châu Âu.

Để thua Chelsea với tỷ số 1-3 vào đầu tháng 12, sau đó tiếp tục thua 2-4 trước Leicester đã đẩy Man City rơi vào khủng hoảng. Hai tân binh đắt giá là John Stones và Claudio Bravo hoàn toàn gây thất vọng, thậm chí còn xem là bản hợp đồng thất bại của CLB. Ở đấu trường Champions League, mặc dù đã giành chiến thắng ở trận lượt đi nhưng đoàn quân của Pep đã để Monaco lội ngược dòng thành công ở trận lượt về, qua đó ngậm ngùi bị loại ở vòng knock-out.

Man City tích cực bổ sung lực lượng.

Claudio Bravo là bản hợp đồng ‘hớ’ của Pep Guardiola. Thủ thành người Chile không còn thể hiện được phong độ như lúc còn khoác áo Barcelona, hơn nữa anh còn liên tiếp mắc sai lầm. Cũng khó có thể trách Bravo bởi các cầu thủ Man City vẫn chưa thích ứng được lối chơi “lên bóng từ sân nhà” theo triết lý của Pep thay vì chơi bóng dài theo kiểu truyền thống của bóng đá Anh.

Ederson được đưa về với mức giá kỷ lục cho một thủ môn (chỉ xếp sau Buffon). Mặc dù phải nhận hai bàn thua ở ICC Cup trong trận đấu với Man Utd nhưng màn trình diễn sau đó của thủ thành người Brazil đã nhận được sự tán thưởng từ giới chuyên môn. Ở mùa giải tới, anh nhiều khả năng sẽ là người bắt chính trong khung gỗ của Man City, còn Bravo sẽ phải ngồi ghế dự bị.

Ở mùa Hè năm nay, Pep Guardiola chia ra 130 triệu bảng cho 3 cầu thủ hậu vệ cánh. Kyle Walker, Benjamin Mendy và Danilo đều là những bản hợp đồng chất lượng, tăng cường sức mạnh cho đôi cánh của Man City. Trong khi đó Bernardo Silva với tài năng và nhãn quan chiến thuật của mình, anh được xem là người kế thừa hoàn hảo của David Silva trong tương lai.

Pep Guardiola có làm nên chuyện ở mùa tới?

Ở vị trí trung vệ, vấn đề thể lực của Vincent Kompany đang là một dấu hỏi khi anh thường xuyên phải làm bạn với giường bệnh nên khó có thể duy trì phong độ cũng như sự ổn định trong suốt mùa giải. Eliaquim Mangala sẵn sàng rời Etihad. Nicolas Otamendi với phong độ ấn tượng ở mùa trước dường như chắc một suất đá chính. John Stones nhiều khả năng sẽ được tin tưởng trao cơ hội. Trên hàng công, Gabriel Jesus và Sergio Aguero sẽ tạo ra sự cạnh tranh vô cùng quyết liệt. HLV Pep Guardiola hoàn toàn có thể hài lòng với hai tiền đạo ông đang có bởi cả Jesus và Aguero mỗi người đều có một điểm mạnh riêng.

Sau một mùa làm quen với giải Ngoại hạng, Pep Guardiola đã được các ông chủ tạo tối đa điều kiện để có được lực lượng như ông mong muốn. Liệu HLV Tây Ban Nha này có thể phát huy được hết tài năng của mình ở mùa tới, hay ông chỉ là “kẻ ăn may” như người ta vẫn nói? Chúng ta hãy cùng chờ xem

Endo - Thể thao Việt Nam | 22:02 05/08/2017

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/man-city-truoc-mua-giai-moi-chung-to-di-pep-d405579.html