Man City tổn thất lớn trước chung kết FA Cup đấu MU: De Bruyne, Grealish và Dias bị đau

Pep Guardiola báo tin không hay về lực lượng của Man City trước trận gặp MU.

Man City đã chốt chức vô địch Premier League nên họ không có gì để thể hiện trong trận gặp Brentford ở vòng 38, nhận thất bại tối thiểu 0-1 trước đội bóng thành London. Mọi sự chú ý của Man City lúc này đã dành về phía trận chung kết FA Cup sẽ diễn ra vào thứ Bảy tuần này (21h, 3/6), trận đấu sẽ là cơ hội đoạt danh hiệu thứ 2 trong mùa giải của “The Citizens” trong hành trình nhắm cú ăn ba.

De Bruyne đang được HLV Pep Guardiola giám sát kỹ tình hình thể lực

Man City là đội được đánh giá cao hơn bởi phong độ cực kỳ đáng sợ của họ ở nửa sau mùa giải, trước khi trở thành nhà vô địch Premier League Man City đã bất bại 23 trận liên tiếp ở mọi đấu trường với chỉ 4 trận hòa. Dẫn đầu bởi Erling Haaland trên hàng công và Kevin De Bruyne nơi tuyến giữa, Man City thực tế còn mạnh ở hàng thủ khi về đích Premier League với số bàn thua cùng ít nhất với Newcastle, 33 bàn.

Tuy nhiên trước thềm trận derby Manchester tại Wembley, Pep Guardiola đã phải báo tin xấu rằng ông sẽ mất tới 3 cầu thủ chủ lực ở các tuyến trước trận chung kết. De Bruyne, tiền vệ cánh Jack Grealish, trung vệ Ruben Dias đều đã vắng mặt ở trận thua Brentford và Pep tiết lộ lý do là bởi họ đã bị đau, nên khả năng thi đấu trước MU của cả ba đều bị bỏ ngỏ.

“Ruben và Jack đã không tập luyện trong khoảng 10 ngày qua, trong khi sau trận gặp Brighton Kevin đã có vấn đề và chúng tôi phải lập tức cho cậu ấy nghỉ tập để đề phòng. Tôi không nghĩ chấn thương của họ sẽ kéo dài nhưng tất cả đều bị ảnh hưởng về hoạt động tập luyện và tôi chưa thể chắc chắn về khả năng đá chung kết FA Cup của họ”, Guardiola cho hay.

Man City thua Brentford nhưng Pep hiểu các cầu thủ cần nghỉ ngơi để chuẩn bị cho 2 trận chung kết

Man City đang phải rất cẩn trọng với tình hình thể lực của các cầu thủ bởi lần cuối các học trò của Pep được nghỉ nguyên tuần là sau trận thắng Liverpool ngày 1/4. Kể từ đó đến nay họ thường xuyên đá giữa tuần do lịch đá bù Premier League, lịch đá FA Cup và Cúp C1, với thời gian nghỉ nhiều nhất là 5 ngày. Việc xoay tua đội hình nhưng vẫn giữ phong độ cao khiến hy vọng ăn ba vẫn còn, nhưng giờ mới là lúc quan trọng nhất.

Nói về trận đấu cuối cùng của mùa giải Premier League, Pep tỏ ra hài lòng dù Man City thua. “Chúng tôi từ trước lúc gặp Brighton và Brentford đã nói về Inter và MU, đấy cũng là điều bình thường sau khi đã đoạt chức vô địch. Tôi phải nói rằng 2 trận đã qua cả đội đá tốt, kết quả không quá hay nhưng tôi tin chắc kết quả sẽ khác nếu chúng tôi cần điểm để vô địch. Các cầu thủ cần nghỉ ngơi và ‘sạc pin’ cho 2 trận chung kết”, Pep nói.

Q.D (Tổng hợp)

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/man-city-ton-that-lon-truoc-chung-ket-fa-cup-dau-mu-de-bruyne-grealish-va-dias-bi-dau-c28a54071.html