Man City đá đẹp 'ăn đứt' MU: 29 bàn/8 trận, Pep hủy diệt Ngoại hạng Anh

Man City đã bứt lên khỏi cuộc đua song mã với MU, tất cả là nhờ Pep Guardiola đang xây dựng lối chơi hoa mỹ đẹp mê hồn tại Etihad.

Xem lại trận Man City hủy diệt Stoke City (Vòng 8 Ngoại hạng Anh):

Man City hủy diệt Ngoại hạng Anh

Trong một ngày MU và Liverpool cầm chân nhau trên thánh địa Anfield, lần lượt Arsenal và Chelsea bại trận trước những nhược tiểu, chỉ có duy nhất Man City tiếp tục thể hiện được sức mạnh uy vũ với chiến thắng hủy diệt Stoke City trên sân nhà với tỷ số 7-2.

Man City có sức mạnh khủng khiếp

Chiến thắng này giúp Man City đã có trong tay 22 điểm (7 thắng, 1 hòa), để “độc chiếm” ngôi đầu Premier League, với 2 điểm nhiều hơn MU, đội bóng chỉ có được kết quả hòa 0-0 khi làm khách trên sân của Liverpool.

Ngoài ra, với 7 bàn thắng vào lưới Stoke City, nửa xanh thành Manchester trở thành đội bóng đầu tiên bỏ túi 29 pha lập công sau 8 trận đấu đầu tiên (hiệu suất 3,6 bàn/ trận), cân bằng kỷ lục cũ từng được nắm giữ bởi Everton từ mùa giải 1894/95 (sau 122 năm). Nhưng đối với lịch sử của kỷ nguyên Premier League thì chưa từng chứng kiến đội bóng nào có hàng tấn công khủng khiếp như Man City đang thể hiện.

Để sở hữu thành tích này, Man City liên tiếp có những chiến thắng tưng bừng. Họ trút vào lưới Stoke City 7 bàn, Liverpool 5 bàn, Crystal Palace 5 bàn và Watford 6 bàn.

Man City đá đẹp “ăn đứt” MU

Trước lượt trận tại vòng đấu thứ 8 diễn ra, tất cả đều hồi hộp dõi theo diễn biến cuộc đua song mã của 2 đội bóng thành Manchester.

Nhưng sau khi chứng kiến “Quỷ đỏ” Manchester thi đấu, ai nấy cũng đều ngao ngán và tỏ ra thất vọng. Rất may cho Mourinho là đội bóng của ông không phải đón nhận trận thua kể từ đầu mùa giải, với lối chơi hèn nhát và áp dụng chiến thuật “xe buýt” cũ rích làm người xem mất hứng với cuộc thư hùng ở Anfield.

Pep đã vượt qua Mou trên BXH

Ngược lại, chỉ ít phút sau khi trận MU – Liverpool kết thúc, Man City đã làm cả Ngoại hạng Anh phải nhắc đến tên với màn “tra tấn” Stoke City 7-2 trên sân nhà. Với Pep Guardiola, có lẽ ông đang muốn chứng minh ông đang làm tốt gấp bội phần Mourinho trong cuộc đua đến ngôi vô địch.

Ở mùa giải thứ 2 nhà cầm quân Tây Ban Nha dẫn dắt “The Citizens”, ông đã giúp đội bóng cải thiện trên mọi phương diện. Từ phòng ngự đến tấn công, Man City giờ như một cỗ máy hoàn chỉnh có thể cuốn phăng mọi vật cản, đó có thể là đương kim vô địch Chelsea, Liverpool hay bất cứ đội bóng nào.

Hiện tại, Man City đã có vũ khí mới tại Premier League khiến mọi đối thủ e sợ, đó là đội hình “10 tiền đạo”. Trong tổng số 29 bàn thắng của Man City được ghi bởi 10 cầu thủ ở tất cả các vị trí trên sân. Trong đó, Sergio Aguero, Gabriel Jesus và Raheem Sterling nắm giữ 3 vị trí đầu tiên trong danh sách ghi bàn, với tổng cộng 18 bàn thắng chia đều cho 3 ngôi sao.

Chưa dừng lại ở đó, đội chủ sân Etihad đã cải thiện được tử huyệt nơi hàng phòng ngự trong những mùa bóng vừa qua. Man City chỉ phải nhận 4 bàn thua sau 8 vòng đấu đầu tiên tại Premier League, chỉ nhiều hơn duy nhất MU (2 bàn). Tuy nhiên, nếu tính trên hệ số đối đầu bàn thắng – bại, Man City vẫn đang nhỉnh hơn MU (+25 so với +19) nhờ hiệu suất trên hàng công quá khủng khiếp.

Nếu cứ chơi hay như hiện tại, đoàn quân của Pep Guardiola sẽ trở thành ứng viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch và họ hoàn toàn xứng đáng với điều đó, nhất là khi Pep Guardiola đã trổ tài cầm quân siêu đẳng ở mùa bóng năm nay.

Theo Mẫn Nhiên (Khám phá)

Nguồn 24H: http://24h.com.vn/bong-da/man-city-da-dep-an-dut-mu-29-ban-8-tran-pep-huy-diet-ngoai-hang-anh-c48a910653.html