Man City 6 trận không thắng, cú sốc cho Guardiola

6 trận liên tiếp không nếm mùi chiến thắng là thành tích tệ nhất trong sự nghiệp cầm quân của Pep Guardiola. Đồng thời, Man City cũng bị đặt trong tình trạng báo động đỏ.

Bầu không khí ảm đạm đang bao trùm ở Man City

Trong trận đấu gặp Manchester United ở League Cup vào rạng sáng nay, là Pep Guardiola đã tự thua. Trước đó, nhà cầm quân người Tây Ban Nha tuyên bố Man City không xem trọng thành tích ở Cúp Liên đoàn Anh. Do vậy, Pep Guardiola sẽ cử đội hình B ra thi đấu trong trận đấu này.

Kết quả, chủ sân Old Trafford giành chiến thắng tối thiểu 1-0 nhờ pha lập công của Juan Mata. Dù sau đó, thuyền trưởng Man City đã tung vào sân những cầu thủ chủ chốt nhưng vẫn không thể cứu vãn được tình thế.

Dường như Pep Guardiola đã cố tình quên, điều quan trọng nhất của trận đấu này không phải là tấm vé vào tứ kết Cúp Liên đoàn Anh mà chính là liều thuốc giải tỏa tâm lý cho đoàn quân của ông.

Nếu Manchester United như mới được tiếp năng lượng thì Man City rệu rã và tinh thần tụt dốc không phanh. Không u ám sao được khi chủ sân Etihad đã trải qua 6 trận liên tiếp không thắng. Đây là thành tích tệ nhất của đội bóng kể từ tháng 12.2008 cho đến nay.

Pep Guardiola từng gặp nhiều khó khăn ở Barca nhưng vẫn giành cú ăn ba ở mùa giải 2008-2009

Còn đối với Pep Guardiola, HLV đã từng giành 3 chức vô địch La Liga, 2 chức vô địch Champions League cũng đang xuống tinh thần không kém. Kể từ khi bắt đầu nghiệp cầm quân, người hùng xứ Catalan chưa bao giờ có thành tích tệ đến vậy. Phải chăng Pep Guardiola đang bắt đầu bị sốc văn hóa ở môi trường bóng đá Anh?

Lần gần nhất Man City được ăn mừng chiến thắng là trước Swansea vào ngày 24.9. Cho đến nay, đoàn quân áo xanh chỉ biết cúi mặt và nhanh chóng tiến về đường hầm. Hiện tại, Man City còn có thể chinh chiến ở 3 đấu trường là Premier League, Champions League và Cúp FA.

Xét về tình hình chung, ngôi đầu bảng ở Ngoại hạng Anh đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi Arsenal và Liverpool. Ở đấu trường châu Âu, Man City vẫn quá chênh đẳng cấp so với Barcelona, đội bóng từng thành công dưới thời Pep Guardiola. Do vậy, ông thầy người Tây Ban Nha và đoàn quân của mình thực sự đang lâm nguy.

Lần gần nhất Man City ăn mừng chiến thắng là vào ngày 24.9

Đây không phải là lần đầu tiên Pep gặp khó khăn. Thuyền trưởng 45 tuổi từng có mùa giải không như ý ở Barca vào giai đoạn 2008-2009 nhưng cuối cùng, ông vẫn giành được cú ăn ba. Quá khứ, Pep Guardiola là HLV rất có tài trong việc xoay chuyển tình thế thì nay, điều đó bỗng dưng bay biến.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã đi qua 16 trận đấu cùng Man City trên mọi đấu trường. Đúng là còn quá sớm để phán xét về tài năng của Pep Guardiola. Nhưng nếu cứ duy trì tình trạng bê bết trên, chủ sân Etihad và thuyền trưởng 45 tuổi thực sự sẽ nguy to vì có quá nhiều đối thủ mạnh đang chực chờ để nhấn chìm họ. Chẳng rõ, Pep đang toan tính điều gì để Man City không sớm trở lại nhịp thi đấu như trước kia?

Phương Nguyên

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-quoc-te/man-city-6-tran-khong-thang-cu-soc-cho-guardiola-69114.html