Maldives bị tẩy chay

Ngành du lịch Maldives rơi vào khủng hoảng vì bị khách du lịch Ấn Độ tẩy chay sau vụ một số quan chức nước này phản ứng với hình ảnh do Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đăng tải.

Ấn Độ là quốc gia mang lại nguồn thu lớn bậc nhất cho du lịch Maldives. Ảnh: CNN.

Thiên đường du lịch Maldives đang phải đối mặt với làn sóng tẩy chay từ Ấn Độ - một trong những đất nước mang lại nguồn thu lớn nhất cho ngành du lịch.

Nguồn cơn của làn sóng tẩy chay

Vụ tẩy chay bắt nguồn từ việc 3 quan chức của Maldives phản ứng với hình ảnh do Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đăng tải lên mạng xã hội. Cụ thể, ông Modi đã đăng lên nền tảng X loạt ảnh chụp ở Lakshadweep - quần đảo phía nam của Ấn Độ - kèm theo những lời khen có cánh để quảng bá địa điểm du lịch này.

Ở phần bình luận, nhiều người dân Ấn Độ khen ngợi ông Modi vì đã làm rất tốt trong việc quảng bá du lịch địa phương. Tuy nhiên, một số người lại cho rằng ông đăng bài như vậy như một cách để kêu gọi mọi người đi nghỉ dưỡng ở Lakshadweep thay vì Maldives, dù ông Modi không hề nhắc đến Maldives trong bài đăng của mình.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đăng bài lên nền tảng X để quảng bá du lịch ở quần đảo Lakshadweep. Ảnh: Narendra Modi.

Theo Reuters, sau khi thủ tướng Ấn Độ đăng bài, 3 quan chức Maldives đã vào bình luận một cách bức xúc trong bài của ông Modi.

Những lời bình luận của quan chức Maldives khiến người Ấn Độ phẫn nộ. Hàng loạt người dân và người nổi tiếng kêu gọi "từ mặt" quốc đảo nghỉ dưỡng sang chảnh này và thay vào đó là ghé thăm những bãi biển trong nước.

Ngày 6/1, một quan chức cấp cao của Maldives nói với Reuters rằng 3 quan chức có phát ngôn vạ miệng là Malsha Shareef, Mariyam Shiuna và Abdulla Mahzoom Majid. Cả 3 người này đều làm việc cho Bộ Việc làm, Thông tin và Nghệ thuật Thanh Niên và đã bị kỷ luật.

Trong một tuyên bố, Chính phủ Maldives thông tin họ đã biết về vụ việc, tuy nhiên, nước này khẳng định những bình luận đó chỉ mang tính cá nhân và không đại diện cho quan điểm của cả đất nước.

3 người vạ miệng, cả ngành du lịch gặp nạn

Quần đảo nhỏ bé ở Ấn Độ Dương - nơi sinh sống của khoảng nửa triệu người - vốn không thể "rời xa hàng xóm sát vách".

Theo trang web du lịch của Maldives, kinh tế nước này phụ thuộc rất nhiều vào du lịch và phần lớn nguồn thu đến từ Ấn Độ.

Chỉ trong năm 2023, Maldives đón hơn 209.000 lượt khách du lịch từ Ấn Độ, chiếm 11% thị trường du lịch của nước này. Nga cũng đóng góp nguồn thu tương tự và Trung Quốc xếp thứ ba với khoảng 187.000 lượt khách (chiếm 10%).

Maldives khủng hoảng vì loạt du khách Ấn Độ hủy chuyến, công ty du lịch cũng ngừng bán vé máy bay. Ảnh: CNN.

Tuy nhiên, phát ngôn của những quan chức Maldives khiến khách du lịch Ấn Độ tức giận. Một số người đăng bài lên mạng kèm hashtag #BoycottMaldives (#TâỷchayMaldives), nói rằng họ đã đã hủy chuyến đi đến quốc đảo này.

Chưa dừng lại ở đó, hàng loạt người nổi tiếng ở Ấn Độ, từ diễn viên Bollywood cho đến vận động viên, cũng kêu gọi người hâm mộ chuyển qua nghỉ dưỡng ở các điểm du lịch địa phương. Trong các bài đăng, họ sử dụng hashtag #ChaloLakshadweep (#HãyđếnLakshadweep).

Diễn viên Bollywood Akshay Kumar, người được biết đến với các vai chính trong những bộ phim về đề tài yêu nước, cũng bày tỏ sự phẫn nộ trước vụ việc này. Ông lên án các quan chức Maldives, gọi những hành vi của họ là "đáng ghét và phân biệt chủng tộc".

"Chúng ta đối xử tốt với hàng xóm nhưng tại sao lại phải chịu đựng sự căm ghét vô cớ như vậy? Tôi đã đến Maldives nhiều lần và luôn khen ngợi nơi này, nhưng nhân phẩm vẫn là điều quan trọng hơn cả", nam diễn viên nhấn mạnh.

Không riêng người dân, các trang web du lịch của Ấn Độ cũng góp phần trong làn sóng tẩy chay Maldives. Đầu tuần này, trang web du lịch EaseMyTrip cho biết họ đã dừng cung cấp dịch vụ đặt vé máy bay đến Maldives.

Liên đoàn Thương nhân Ấn Độ, một trong những cơ quan thương mại lớn nhất nước này, cũng kêu gọi các thành viên trong liên đoàn dừng hợp tác kinh doanh với Maldives.

Praveen Khandelwal, Tổng thư ký của liên đoàn, nói rằng họ sẽ không làm ăn với Maldives cho đến khi nước này đưa ra lời xin lỗi hoặc cam kết thực hiện các biện pháp để khắc phục và sửa lỗi.

Đứng trước làn sóng chỉ trích gay gắt từ Ấn Độ, Ngoại trưởng Maldives Moosa Zameer bày tỏ quan điểm rằng những phát ngôn của 3 quan chức là không thể chấp nhận được. Ngoại trưởng cũng cam kết sẽ tiếp tục thúc đẩy những đối thoại tích cực và mang tính xây dựng để cải thiện mối quan hệ giữa hai nước.

Một nguồn tin của CNN cho hay Cao ủy Ấn Độ tại Maldives cũng đã thể hiện lập trường với Văn phòng Ngoại giao Maldives.

Ông Michael Kugelman, Giám đốc Viện nghiên cứu Nam Á tại Trung tâm Wilson, nhận định việc Maldives nhanh chóng đình chỉ 3 quan chức vạ miệng cũng là minh chứng cho thấy nước này rất coi trọng quan hệ ngoại giao với Ấn Độ.

"Tranh cãi diễn ra trong những ngày gần đây sẽ tạo ra một số thách thức trước mắt, nhưng tôi tin rằng cuối cùng thì ban lãnh đạo mới của Maldives sẽ không muốn mạo hiểm đánh mất quan hệ ngoại giao với Ấn Độ", ông Kugelman nêu quan điểm.

Thái An

Nguồn Znews: https://znews.vn/maldives-bi-tay-chay-post1453974.html