Malaysia triệu tập đội hình siêu công chuẩn bị SEA Games

HLV trưởng U22 Malaysia Kim Ong Swee đã cho triệu tập 27 cầu thủ với phần lớn nhân tố nằm ở hai tuyến tấn công.

Tại vòng loại U23 châu Á 2018 vừa qua, U22 Malaysia đã vướng phải rắc rối lớn trong việc triệu tập đội tuyển vòng bảng. Cho đến hạn chót tập trung đội tuyển vào ngày 05/07, trong tay HLV Kim Ong Swee mới chỉ có vỏn vẹn 6 cầu thủ đang trong tình trạng chấn thương đến tập trung và phải mất đúng 1 tuần sau đó, U22 Malaysia mới có đủ đội hình để thi đấu.

Bước sang SEA Games 29, Liên đoàn bóng đá Malaysia đã nhanh chóng ra tay can thiệp để tránh tình trạng trên xảy ra. Trong tay HLV Kim Ong Swee đã có đầy đủ đội hình nhằm chuẩn bị cho cuộc cạnh tranh HCV sắp tới trên sân nhà.

U22 Malaysia đã có được đội hình siêu công chuẩn bị cho SEA Games 29 (Ảnh: ESPN FC)

“Ban tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp của Malaysia đã thương lượng với các CLB. Các trận đấu vào giữa tháng 8 đã được chuyển lịch thi đấu sang cuối tháng 9”- HLV Kim Ong Sweecho biết.

Ở đợt tập trung chuẩn bị cho SEA Games 29 lần này, HLV Kim Ong Swee đã cho triệu tập 27 cầu thủ tốt nhất Malaysia như Matthew Davies, Dominic Tan, hay Ahmad Azriddin Rosli… Trong số 27 cầu thủ này, đáng chú ý là việc có tới 7 tiền đạo đến từ các CLB gồm Akhyar Rashid, Syafig Ahmad (Kedah), Jafri Firdaus Chew, S Kumaahran (Pulau Pinang), Safawi Rasid (Johor Darul Ta’zim), N Thanabalan (Felcra FC), Sean Eugene Selvaraj (Negeri Sembilan).

Con số này gần gấp đôi so với số lượng U22 Việt Nam triệu tập (4 tiền đạo) và gần gấp 3 lần so với U22 Thái Lan (3 tiền đạo) nếu cầu thủ Ahmad Khairil Anuar Zamri (CLB Perak) không gặp chấn thương.

Bên cạnh sự dày dặn của hàng tiền đạo, HLV Kim Ong Swee cũng triệu tập đến 11 tiền vệ phục vụ cho công tác kiến tạo, trong đó có 5 tiền vệ có thể thi đấu ở vị trí tiền đạo. Điều này cho thấy, HLV trưởng U22 Malaysia đang quyết tâm chơi chủ công với những đối thủ mạnh có khả năng cạnh tranh tấm HCV như Việt Nam hay Thái Lan.

Trả lời phỏng vấn trên tờ Goal, HLV Kim Ong Swree khẳng định, mối quan hệ giữa ông và các cầu thủ không có bất kỳ sự thù hằn nào.

“Bởi các cầu thủ không có quyền tự quyết định việc rời CLB. Việc các cầu thủ được lên tập trung ở đội tuyển sẽ giúp tôi có được chiều sâu hơn so với những gì đã thể hiện ở vòng loại U23 châu Á 2018”- HLV Kim Ong Swee cho biết.

Theo dự kiến, U22 Malaysia sẽ tiếp tục luyện tập để chọn lựa ra 20 gương mặt tốt nhất vào ngày 12/08 tới đây tham dự SEA Games 29.

Đăng Huy

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-thao/malaysia-trieu-tap-doi-hinh-sieu-cong-chuan-bi-sea-games-249180.html