Malaysia ra điều kiện trao trả thi thể của ông Kim Jong-nam

Malaysia sẽ không trao trả thi thể của ông Kim Jong-nam cho đến khi gia đình của nạn nhân này cung cấp mẫu ADN, bất chấp việc Bình Nhưỡng yêu cầu trao trả thi thể.

Truyền hình đưa tin về cái chết của ông Kim Jong-nam. (Nguồn: Fortune)

Theo AFP, cảnh sát trưởng bang Selangor của Malaysia, ông Abdul Samah Mat ngày 17/2 cho biết Malaysia sẽ không trao trả thi thể của ông Kim Jong-nam, người anh cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho đến khi gia đình của nạn nhân này cung cấp mẫu ADN, bất chấp việc Bình Nhưỡng yêu cầu trao trả thi thể.

Ông Abdul Samah Mat nói: "Cho đến nay, chưa có thành viên gia đình hoặc người họ hàng nào đến để thẩm định và xác nhận thi thể trên. Chúng tôi cần một mẫu ADN của một thành viên gia đình để hoàn tất hồ sơ của nạn nhân."

Cũng theo ông Abdul Samah Mat, "Triều Tiên vừa yêu cầu nhận lại thi thể này, tuy nhiên trước khi trao trả, chúng tôi phải xác định đó là thi thể của ai."

Trước đó, Phó Thủ tướng Malaysia, Ahmad Zahid Hamidi, nói rằng thông tin Triều Tiên đứng sau cái chết của ông Kim Jong-nam chỉ là tin đồn.

Theo ông Zahid, vụ việc xảy ra với ông Kim Jong-nam chỉ là trường hợp cá biệt, có thể xảy ra ở bất cứ nước nào.

Ông Zahid cho rằng vụ việc này sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ song phương giữa Triều Tiên và Malaysia.

Chính phủ Malaysia sẽ duy trì và củng cố quan hệ ngoại giao với bất cứ nước nào có Đại sứ quán tại Malaysia, ông tuyên bố./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/malaysia-ra-dieu-kien-trao-tra-thi-the-cua-ong-kim-jongnam/431169.vnp