Malaysia ban hành quy định đối với hành khách nhập cảnh bằng đường hàng không

Bộ trưởng Giao thông Malaysia Wee Ka Siong cho biết quy hình hoạt động tiêu chuẩn (SOP) dành những người nhập cảnh nước này từ Campuchia, Singapore và Thái Lan thông qua hành lang đi lại cho người hoàn thành chương trình tiêm chủng (VTL) bằng đường hàng không sẽ được thống nhất, trong đó sử dụng phương pháp 'xét nghiệm và đi'.

Khách du lịch tới đảo Langkawi, Malaysia. Ảnh: AFP/TTXVN

Khách du lịch tới đảo Langkawi, Malaysia. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo ông Wee Ka Siong, thay vì phải đợi kết quả xét nghiệm COVID-19 tại nhà ga sân bay, du khách sẽ được phép đến nơi lưu trú đã đăng ký trên ứng dụng MySejahtera nhằm theo dõi và liên hệ khi cần. Du khách cũng có thể sử dụng các phương tiện cá nhân, taxi hoặc thuê các phương tiện giao thông để di chuyển từ sân bay về nơi lưu trú.

Bộ trưởng Giao thông Malaysia lưu ý du khách phải tự cách ly trong khi chờ kết quả xét nghiệm được thông báo trong vòng 24 giờ và chỉ phải cách ly tới khi có kết quả âm tính. Đối với các trường hợp kết quả xét nghiệm dương tính, phải tuân thủ các quy trình chăm sóc sức khỏe hiện hành do Bộ Y tế Malaysia đưa ra.

Bộ trưởng Wee Ka Siong nhấn mạnh những quy định thống nhất của SOP giúp giảm bớt sự thiếu rõ ràng trong sáng kiến VTL bằng đường hàng không đối với du khách nhập cảnh vào Malaysia và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện tại các nhà ga hàng không. Quy định này sẽ thực hiện thống nhất đối với tất cả VTL tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur cũng như sân bay quốc tế Penang từ ngày 16/3.

VTL đường hàng không giữa Malaysia với Thái Lan, Campuchia bắt đầu được triển khai từ ngày 15/3 như một phần của các nỗ lực tái mở cửa biên giới của quốc gia Hồi giáo này. Đối với Thái Lan, các hãng hàng không được 2 nước chỉ định sẽ được phép thực hiện tối đa 6 chuyến/ngày theo đường bay Kuala Lumpur-Bangkok và tối đa 4 chuyến/ngày trên đường bay Kuala Lumpur-Phuket. Trong khi đó, các hãng hàng không được chỉ định từ Malaysia và Campuchia sẽ được phép khai thác tối đa 2 chuyến/ngày theo tuyến Kuala Lumpur-Phnom Penh.

Hiện Malaysia và Singapore đã triển khai VTL đường hàng không và đường bộ, trong khi Malaysia và Brunei đã đồng ý về nguyên tắc việc sớm triển khai một sáng kiến tương tự.

Mạnh Tuân (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/malaysia-ban-hanh-quy-dinh-doi-voi-hanh-khach-nhap-canh-bang-duong-hang-khong-20220316120615926.htm