Malaysia bác tin mua pháo hạng nặng của Trung Quốc

Channel NewsAsia ngày 10.8 dẫn lời Thứ trưởng Quốc phòng Malaysia Johari Baharum phủ nhận thông tin Trung Quốc chào bán hệ thống pháo phản lực hạng nặng và radar cho nước này để lắp đặt ở bang Johor gần Singapore.

Hệ thống pháo phản lực hạng nặng AR3 của Trung Quốc. Ảnh tư liệu - Sina

Trước đó, trang The Malaysian Insight dẫn các nguồn tin ẩn danh cho biết phái đoàn cấp cao do đặc phái viên của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dẫn đầu đã đưa ra đề nghị hôm 9.8 khi dự lễ khởi công tuyến đường sắt bờ đông Malaysia trị giá 13 tỉ USD (295.455 tỉ đồng) do Trung Quốc thi công.

Theo đó, Trung Quốc sẽ cung cấp 12 hệ thống pháo phản lực hạng nặng AR3 với vốn vay ưu đãi trong vòng 50 năm.

Trang tin này còn dẫn lời một chuyên gia ngoại giao nhận định Bắc Kinh coi Malaysia có vai trò then chốt đối với hòa bình và ổn định khu vực.

Tờ The Straits Times dẫn nguồn chính phủ Malaysia cho hay việc chào bán được đề cập sơ qua khi Thủ tướng Najib Razak nói chuyện với Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Vương Dũng tại buổi lễ.

Khánh An

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/malaysia-bac-tin-mua-phao-hang-nang-cua-trung-quoc-864634.html