Mãi tự hào về Đảng quang vinh

Bước vào mùa xuân mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quê hương, đất nước tiếp tục có những bước phát triển, đạt được nhiều thành tựu quan trọng về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng-an ninh. Trong những ngày này, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang hướng về kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2024), phóng viên Báo Ninh Bình đã ghi lại một số ý kiến đầy tâm huyết, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với Đảng nhằm xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tiết mục văn nghệ tại buổi gặp mặt mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn 2024 do Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức. Ảnh: Đức Lam

Tin tưởng với định hướng chiến lược phát triển xanh, bền vững của Đảng bộ tỉnh, Ninh Bình sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ

Năm nay tôi hơn 80 tuổi đời, 60 năm tuổi Đảng. Từng là người lính trực tiếp tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, sau này khi đất nước hòa bình, thống nhất, tôi chuyển ngành và trở về quê hương tích cực tham gia đóng góp tâm sức của mình để cùng toàn Đảng, toàn dân kiến thiết, dựng xây quê hương, đất nước.

Tôi nhận thấy, sau 94 năm kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước đang có sự phát triển vượt bậc, người dân được sống trong môi trường hòa bình, hạnh phúc, vị thế của đất nước ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế, niềm tin của Nhân dân đối với Đảng không ngừng được củng cố. Thật tự hào, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, năm 2023, Ninh Bình tiếp tục giành nhiều thắng lợi lớn. Đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện. Tỉnh đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 14/17 chỉ tiêu của năm, trong đó có 10 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Tổng sản phẩm xã hội (GRDP) ước đạt gần 53.390 tỷ đồng, tăng 7,27% so với năm 2022, xếp thứ 8/11 tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Hồng, đứng thứ 23/63 cả nước; cao hơn mặt bằng chung của cả nước…

Qua đài, báo và qua học tập, tôi được biết, Đảng bộ tỉnh xác định tiếp tục kiên định mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội theo hướng "Xanh, bền vững và hài hòa"; trọng tâm là phát triển kinh tế du lịch, văn hóa, phát triển kinh tế đi đôi với công bằng và tiến bộ xã hội. Trên cơ sở phát huy tối đa tiềm năng nổi trội, giá trị độc đáo và lợi thế riêng có của địa phương, cốt lõi là lấy bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoálịch sử, truyền thống tốt đẹp của con người, vùng đất Cố đô và giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An làm nền tảng, nguồn lực và động lực phát triển, phấn đấu xây dựng tỉnh trở thành Đô thị di sản thiên niên kỷ; trung tâm lớn về công nghiệp văn hóa…

Tôi cho đây là định hướng rất đúng và trúng, bởi không có mấy địa phương có được thiên nhiên ưu ái và có bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa như tỉnh ta. Ninh Bình đang đứng trước nhiều vận hội mới, tôi tin tưởng với sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền tỉnh và sự quyết tâm của mỗi cán bộ, đảng viên, Ninh Bình sẽ đạt được những thành công rực rỡ hơn nữa, đem lại ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân.

Đinh Duy Điệp
Đảng viên 60 năm tuổi Đảng, phường Nam Bình (thành phố Ninh Bình)

Đảng là niềm tin, là lẽ sống

Tham gia cách mạng, từng bị địch bắt giam tù đày tại Nhà tù Phú Quốc. Trong suốt những năm tháng bị địch bắt giam hãm tại nhà tù (gần 6 năm 1967-1973), tôi cùng các chiến sĩ cộng sản nếm đủ mọi cực hình tra tấn, đày đọa, làm kiệt quệ về thể xác, mòn mỏi về tinh thần như: Nhốt chuồng cọp, tra tấn đánh đập bằng roi cá đuối, đục răng, bẻ răng...

Mặc dù bị tù đày, bị tra tấn dã man, nhưng tôi cũng như nhiều chiến sỹ cộng sản vẫn không khuất phục, một lòng sắt son theo Đảng, ngày đêm tìm ra phương thức đấu tranh với địch và tìm mọi cách để trở về tiếp tục chiến đấu. Với tôi, Đảng là niềm tin, là lẽ sống. Đó cũng chính là động lực để tôi không ngừng nỗ lực, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, gian khổ.

Trải qua những năm tháng đó, tôi thấm thía vai trò lãnh đạo của Đảng trong suốt chiều dài lịch sử kể từ khi lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và công cuộc đổi mới phát triển đất nước hiện nay.

Tự hào về Đảng quang vinh, về Bác Hồ kính yêu, tôi nghĩ rằng, mỗi cán bộ, đảng viên cần thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, nguyện đi theo Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh để tiếp tục lãnh đạo nhân dân ta thực hiện thắng lợi mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Thời tuổi trẻ của chúng tôi, tất cả đều hướng về Tổ quốc, sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Trong giai đoạn hiện nay, tôi mong thế hệ trẻ tiếp nối truyền thống của thế hệ cha anh, sống có lý tưởng, có lòng tự tôn dân tộc, nỗ lực phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Trần Thanh Chương
Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, xã Lạc Vân (Nho Quan)

Mỗi đảng viên tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu,
đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước

Ngay trong những ngày đầu xuân mới này, Đảng bộ, chính quyền thị trấn Yên Ninh (Yên Khánh) đã phát động phong trào thi đua "Toàn dân đoàn kết xây dựng thị trấn Yên Ninh đạt chuẩn đô thị văn minh" với tiêu chí xây dựng khu dân cư sáng-xanh-sạch đẹp-an toàn, phấn đấu thị trấn Yên Ninh đạt chuẩn đô thị văn minh vào cuối năm 2024. Đây là một trong những hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa chủ đề công tác năm 2024 của BCH Đảng bộ tỉnh, BCH Đảng bộ huyện và chủ đề công tác năm của thị trấn Yên Ninh.

Hưởng ứng phong trào thi đua, các cấp ủy đảng quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế-xã hội, nâng cấp chỉnh trang khu trung tâm các tổ dân phố… Mỗi cán bộ, đảng viên luôn phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các phong trào, các hoạt động từ tổ dân phố đến thị trấn. Do vậy, phong trào thi đua "Toàn dân đoàn kết xây dựng thị trấn Yên Ninh đạt chuẩn đô thị văn minh" đã được đông đảo Nhân dân đồng tình hưởng ứng, từng bước tạo chuyển biến rõ nét về bộ mặt đô thị.

Đặc biệt, Ban công tác mặt trận 2 tổ dân phố Thượng Đông và Thượng Tây đã vận động nhân dân hiến đất, hiến tài sản, đóng góp ngày công mở rộng đường giao thông ngõ phố với tổng giá trị gần 1,2 tỷ đồng. Với niềm tự hào về Đảng quang vinh, cán bộ, đảng viên, Nhân dân thị trấn Yên Ninh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng đổi mới.

Nguyễn Thế Anh
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn Yên Ninh (Yên Khánh)

Tuổi trẻ Hoa Lư tự hào tiến bước dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng

Suốt 94 năm qua, trong thời chiến cũng như thời bình, Đảng luôn đặt niềm tin vững chắc cũng như yêu cầu rất cao ở sự tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu vươn lên của thanh niên, đồng thời cũng trao cho thanh niên nhiều trọng trách lớn lao.

Nhận thức sâu sắc điều đó, trong những năm qua, Huyện đoàn Hoa Lư đã tăng cường đổi mới nội dung, hình thức giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống cho thanh niên. Triển khai thực hiện sâu rộng cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cuộc vận động Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam… Qua đó giúp tuổi trẻ huyện Hoa Lư vun đắp niềm tin tuyệt đối vào Đảng, vào con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn.

Cùng với sự chăm lo, định hướng thường xuyên của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, tuổi trẻ huyện Hoa Lư đã phát huy mạnh mẽ tinh thần tiên phong, xung kích đi đầu trong mọi hoạt động, xứng đáng là lực lượng dự bị tin cậy của Đảng.

Trong năm 2023, tuổi trẻ Hoa Lư đã triển khai thực hiện hiệu quả chương trình, kế hoạch công tác Đoàn; xây dựng được 11 công trình thanh niên cấp huyện, 62 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở. Qua các chương trình, hoạt động đã tạo môi trường cho đoàn viên, thanh niên phấn đấu và trưởng thành. Trong năm, các cấp bộ Đoàn toàn huyện đã giới thiệu 128 đoàn viên ưu tú cho tổ chức Đảng xem xét, trong đó có 118 đoàn viên được vinh dự kết nạp, trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam (chiếm 75% tổng số đảng viên được kết nạp của toàn huyện)...; giúp bổ sung nguồn sinh lực trẻ cho Đảng, góp phần thiết thực trong công tác Đoàn tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị.

Tiếp nối những kết quả đã đạt được, trong năm 2024, tuổi trẻ huyện Hoa Lư với niềm tự hào tiến bước dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng sẽ tiếp tục phát huy tinh thần xung kích tình nguyện, sẵn sàng đảm nhận những việc mới, việc khó, góp sức xây dựng quê hương ngày càng tươi đẹp.

Đặc biệt là năm 2024, toàn tỉnh thực hiện nhiệm vụ sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; trong đó, huyện Hoa Lư và thành phố Ninh Bình sẽ thực hiện hợp nhất với định hướng xây dựng thành phố mới trở thành Đô thị di sản thiên niên kỷ.

Huyện đoàn xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, chủ trương đúng đắn nhằm tạo dư địa cho sự phát triển của thành phố mới cũng như của tỉnh nhà. Vì vậy cần tập trung tối đa trí tuệ, sức lực của tuổi trẻ huyện Hoa Lư để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ liên quan được cấp ủy, chính quyền địa phương giao phó.

Trước mắt là tập trung tuyên truyền để đoàn viên, thanh niên hiểu đúng, hiểu rõ về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính; tạo nền tảng nhận thức để thực hiện việc tuyên truyền sâu rộng cho mọi tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong toàn huyện.

Bên cạnh đó là tiếp tục triển khai các chương trình, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong năm với phương châm chủ động, tích cực, hiệu quả; sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác được cấp ủy, chính quyền địa phương giao trong công tác sắp xếp đơn vị hành chính.

Nguyễn Mạnh Dũng
Phó Bí thư Huyện đoàn Hoa Lư

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/mai-tu-hao-ve-dang-quang-vinh/d20240202091136555.htm