Mai Tiến Dũng chưa thoát Hươu Thần

Từ single 'Người như anh' đến 'Dù khóc một dòng sông' vừa ra mắt, Mai Tiến Dũng đều theo đuổi ballad nhưng anh chưa vượt qua được bóng của mascot Hươu Thần.

Năm 2022, Mai Tiến Dũng khoác lớp mascot Hươu Thần trong chương trình truyền hình The Mask Singer, nhận được sự chú ý của khán giả. Ngay sau khi rời chương trình, anh phát hành ca khúc Người như anh và bài hát nhanh chóng trở thành single có thành tích tốt nhất trong sự nghiệp của nam ca sĩ.

Sang đến năm 2023, Mai Tiến Dũng tiếp tục phát hành single Dù khóc một dòng sông có màu sắc gần như tương đồng. Phép màu liệu có thể đến lần thứ hai?

Khoe quãng đẹp nhất nhưng hát bị mờ

Mai Tiến Dũng không phải là một giọng hát yếu. Việc xuất hiện tại The Masked Singer Việt Nam và đi đến top 5 đã chứng minh được nội lực và sự ổn định của nam ca sĩ. Anh có cách hát kể chuyện, nhiều cảm xúc.

Tuy nhiên, trong cả single Người như anh cho đến Dù khóc một dòng sông, Mai Tiến Dũng cho thấy khả năng xử lý nốt thấp chưa thực sự tốt. Các phần verse anh hát khá mờ và nhiều khi mất hẳn nốt. Có những đoạn người nghe không nghe ra được anh hát gì vì các nốt đã bị mờ hẳn.

Việc để phần verse quá thấp như vậy nhằm mục đích đẩy chorus vào quãng đẹp nhất của Mai Tiến Dũng. Ở Người như anh, Dũng đã tận dụng điều này khá tốt khi thể hiện được những quãng cao khá sáng và đôi khi anh belting mạnh mẽ phô diễn giọng hát và phần nào khơi gợi cảm xúc người nghe.

Tuy nhiên, cách xử lý bài của Mai Tiến Dũng trong Dù khóc một dòng sông lại gây khó hiểu. Phần chorus vẫn có một vài điểm đáng khen khi quãng cao của anh vẫn khá sáng. Tuy nhiên, thay vì thể hiện các khúc belting mạnh mẽ thì anh lại hát kìm nén, đều đều từ đầu đến cuối. Khi bài hát bước vào bridge, Mai Tiến Dũng có đẩy cao trào hơn một chút nhưng chưa tạo cảm giác “đã” cho người nghe thì bài hát lập tức quay trở lại sự kiềm chế quen thuộc.

Sở hữu giọng hát tốt nhưng phần thể hiện của Mai Tiến Dũng trong Dù khóc một dòng sông chưa đủ khai thác hết thế mạnh.

Trong một bản ballad hết sức cơ bản, việc đẩy được cao trào là một yếu tố quan trọng để bài hát ghi dấu ấn với người nghe, vượt lên trên các rất nhiều các bản ballad khác trên thị trường. Tuy nhiên, Mai Tiến Dũng chưa thể làm được điều đó với Dù khóc một dòng sông.

Chưa kể, Dù khóc một dòng sông chưa phải là ý tứ mới. “Khóc một dòng sông” là một câu trending trên mạng xã hội từ cách đây một vài năm, thời điểm hiện tại đã không có nhiều người sử dụng nữa.

Trong âm nhạc, câu hát “khóc một dòng sông” cũng đã được nhạc sĩ Đức Huy khai thác, sử dụng từ những năm 90 của thế kỷ trước. Khi Mai Tiến Dũng sử dụng nó ở thời điểm năm 2023, yếu tố mới mẻ không có mà yếu tố trending thì cũng trôi qua từ khá lâu. Những ý tứ khác trong bài như “Nếu em đã dối lòng thì dù anh có đúng cũng bằng không” “Kết thúc quá rõ ràng, chỉ là anh không muốn tin” cũng đã được sử dụng nhiều trong ballad đến quen tai.

Điểm sáng trong mặt phối khí

Nhạc sĩ Hoài Sa là người đảm nhiệm khâu phối khí cho bài hát Dù khóc một dòng sông. Với kinh nghiệm dày dặn, một bản ballad khá cơ bản như thế này không làm khó được anh. Người nghe thấy rõ sự chỉn chu và đầu tư trong mặt âm thanh khi ngay mở màn, Hoài Sa đã sử dụng những âm thanh đàn dây khá đầu tư để tạo không gian rộng lớn.

Khi đến những quãng giọng trầm khá mờ của Mai Tiến Dũng, Hoài Sa cũng tinh tế chỉ đặt một vài tiếng piano nhẹ nhàng để không làm chìm khuất phần hát. Bài hát tiếp tục được phát triển sang các verse tiếp theo với phần trống được tăng tiến nhằm tạo cao trào cho bài.

Phần phối khí của nhạc sĩ Hoài Sa là điểm sáng trong bài.

Mặc dù bài hát không tạo được những phân đoạn bùng nổ cần thiết, tuy nhiên ở phân đoạn cuối cùng phần sản xuất cũng khéo léo đưa thêm được một đoạn bè đồng ca để làm cho âm thanh dày hơn là việc chỉ có mình giọng hát Mai Tiến Dũng độc diễn. Phần bè được sử dụng với âm lượng không quá lớn, đẩy được phần hát chính của Dũng mà vẫn đủ sức nặng để tạo ra khác biệt so với các phân đoạn trước, cho thấy bàn tay khá điêu luyện của đội ngũ sản xuất.

Tuy nhiên, những điều đó chưa đủ để Dù khóc một dòng sông bước ra khỏi vùng an toàn. Nó chỉ đủ để cho bài hát nghe chỉn chu, chuyên nghiệp và sạch sẽ mà thôi. Sản phẩm đã nằm trong vùng an toàn ngay từ phần sáng tác cũng như cách xử lý của Mai Tiến Dũng, vậy nên dù sản xuất có chỉn chu cỡ nào cũng khó mà kéo bài hát đi lên.

Vị thế của Mai Tiến Dũng trên thị trường chưa vững chắc, anh cần thêm những bản hit để định vị tên tuổi của mình, nên việc chọn gắn bó với ballad là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, để có thêm một bản hit, sáng tác cần thêm sự mới mẻ và cao trào hơn hiện tại.

Nam Trần

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/mai-tien-dung-chua-thoat-huou-than-post1424375.html