Mai Sơn chủ động phòng chống thiên tai

Với địa bàn rộng, các xã đều có vùng tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét cục bộ, đặc biệt là các khu vực ven suối, những năm qua, huyện Mai Sơn đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp với các xã, thị trấn rà soát địa bàn xung yếu, nâng cao ý thức cảnh giác của nhân dân, chủ động các phương án phòng chống thiên tai hiệu quả, không để bị động, bất ngờ.

Năm 2022 và 6 tháng đầu năm nay, thiên tai xảy ra trên địa bàn huyện làm 1 người chết, 3 người bị thương, 48 ngôi nhà bị sạt lở, tốc mái; hơn 200 ha cây trồng bị thiệt hại, nhiều tuyến giao thông sạt lở; thiệt hại hơn 2,8 tỷ đồng. Chủ động các phương án phòng chống thiên tai, huyện Mai Sơn đã chỉ đạo tổ chức kiểm tra các công trình, nhà ở nằm trong vùng có nguy cơ cao bị sạt lở, lũ ống, lũ quét để xây dựng phương án phòng, chống trong mùa mưa lũ, ứng phó kịp thời, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại.

Qua rà soát, hiện nay, hầu hết các xã đều có vùng tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét cục bộ, đặc biệt là các khu vực ven suối. Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn xây dựng và thực hiện hiệu quả phương án phòng, tránh lũ bão, giảm nhẹ thiên tai. Rà soát các điều kiện cần thiết trước khi mùa lũ đang đến gần. Tổ chức trực ban 24/24 giờ, theo dõi sát diễn biến thời tiết; khi có thiên tai, lũ quét xảy ra, tổ chức các phương án cứu nạn; kiểm tra, khắc phục hậu quả sau mưa lũ. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án di chuyển dân vùng thiên tai, các công trình kè bảo vệ khu dân cư, kè thoát lũ, cầu, cống giao thông, thủy lợi, đảm bảo an toàn trong phòng chống thiên tai.

Thi công rãnh tiêu thoát nước tỉnh lộ 110, địa phận qua xã Nà Bó.

Thi công rãnh tiêu thoát nước tỉnh lộ 110, địa phận qua xã Nà Bó.

Nà Bó là một trong những xã thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai. Với mục tiêu giảm đến mức thấp nhất những thiệt hại do bão lũ gây ra, xã đã bố trí dân cư theo thứ tự ưu tiên nơi có nguy cơ cao về thiên tai được bố trí thực hiện trước. Ông Hoàng Hữu Phong, Phó Chủ tịch UBND xã, thông tin: Qua khảo sát, xã có khu vực sinh sống của 30 hộ dân xóm Đông Trai, bản Cáp Na nằm cạnh suối, có nguy cơ bị sạt lở. Xã đã đánh giá thực trạng điểm có nguy cơ sạt lở, dự kiến điểm bố trí tái định cư báo cáo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện. Trước mắt, xã phân công thành viên, thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết; tuyên truyền, cảnh báo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác đảm bảo an toàn tính mạng, sẵn sàng di dời nhà và tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm. Đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương thu hồi đất nông nghiệp để quy hoạch bố trí tái định cư đến các hộ có liên quan.

Chi nhánh Công ty TNHH một thành viên quản lý, khai thác công trình thủy lợi Sơn La tại Mai Sơn được giao quản lý, đảm bảo an toàn các công trình thủy lợi trên địa bàn. Trước mùa mưa lũ, Chi nhánh đã rà soát, kiểm tra an toàn các hồ chứa, công trình thủy lợi và xây dựng phương án phòng chống lũ bão bảo vệ các công trình.

Ông Lò Đức Hương, Trưởng Chi nhánh cho biết: Ngay từ đầu năm, công ty đã xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ, cử cán bộ phụ trách các xã, thị trấn; rà soát, kiểm tra các công trình thủy lợi, huy động nhân dân khắc phục sửa chữa nhỏ. Đồng thời, có kế hoạch sửa chữa, khắc phục đảm bảo an toàn các công trình. Đối với 2 công trình hồ chứa lớn nhất huyện là hồ bản Mòn, xã Mường Bon và hồ Đen Phường, xã Phiêng Pằn, Chi nhánh đã xây dựng phương án đảm bảo an toàn và yêu cầu cán bộ phụ trách địa bàn thường xuyên theo dõi, báo cáo, cập nhật mực nước hồ chứa 2 lần/ngày, cao điểm mùa mưa cập nhật 2 tiếng/lần vào hệ thống cơ sở dữ liệu của Tổng cục Thủy lợi.

Với phương châm phòng là chính, bảo đảm hiệu quả công tác phòng chống thiên tai, giảm những thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra, huyện Mai Sơn đang tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, nhân dân thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo, hướng dẫn của chính quyền địa phương, chủ động ứng phó hiệu quả trước những diễn biến bất thường của thời tiết.

Nguyễn Yến

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/xa-hoi/mai-son-chu-dong-phong-chong-thien-tai-cnvaYm9VR.html