Mai Phương lội ngược dòng nhưng không thể tiến sâu tại Miss World

Trong đêm thi chung kết, Mai Phương xuất sắc trở thành người đẹp chiến thắng giải Multimedia Challenge và được đặc cách vào top 40 chung cuộc.

Mai Phương trở thành người đẹp chiến thắng giải Multimedia Challenge. Ảnh: BTC

Mai Phương đã có cú lột ngược dòng ngoạn mục khi giành giải Multimedia Challenge và có một suất đặc cách vào top 40. Tuy có đêm thi ấn tượng nhưng đại diện Việt Nam chỉ dừng chân ở top 40.

Trước đó, cô từng được một số chuyên trang sắc đẹp quốc tế đánh giá cao. Có chuyên trang còn xếp Mai Phương ở vị trí Hoa hậu. Lý do khiến Mai Phương không thể tiến sâu tại cuộc thi có thể là vì người đẹp không lọt vào top ở các giải thưởng phụ khác.

Hoa hậu Mai Phương được đánh giá là một trong những đại diện mạnh nhất của Việt Nam tại đấu trường Miss World từ trước đến nay. Cô có thời gian rèn luyện 2 năm trước khi "mang chuông đi đánh xứ người" nên các kỹ năng hầu như là toàn diện.

Tại các phần thi phụ, Mai Phương luôn cố gắng thể hiện khả năng của mình, giữ thần thái tự tin, tươi tắn suốt hành trình Miss World. Tại vòng 2 Head to Head, Mai Phương cho thấy khả năng thuyết trình bằng tiếng Anh siêu đỉnh cùng lối dẫn dắt thông minh.

Ngoài ra, Mai Phương rất tích cực lan tỏa văn hóa của Việt Nam đến bạn bè quốc tế như thời trang, âm nhạc,... Người đẹp đã cùng các thí sinh cuộc thi nhảy bài hát "See tình" - ca khúc quốc dân của Việt Nam từng được nhiều nghệ sĩ quốc tế cũng như cộng đồng mạng cover vũ đạo. Trước đó, cô cũng trau dồi thanh nhạc một cách nghiêm túc để có thể mang đến Miss World những phần thi chất lượng nhất.

Mai Phương có đêm thi ấn tượng nhưng đáng tiếc chỉ dừng bước ở top 40. Ảnh chụp màn hình

Nói về hành trình của mình, Mai Phương chia sẻ bản thân được học hỏi, trưởng thành hơn nhiều qua từng phần thi. Điều cô thấy tự hào nhất là được trình diễn các thiết kế từ Việt Nam gửi đến khán giả toàn cầu

Trước chung kết, Mai Phương có tâm lý rất thoải mái. Cô cảm thấy hạnh phúc vì đã có 3 tuần trải nghiệm tuyệt vời tại cuộc thi. Chờ đợi 2 năm để có mặt tại cuộc thi nên cô chưa có giây phút nào muốn bỏ cuộc hay xuống tinh thần.

Tuy chỉ dừng bước ở top 40 nhưng Mai Phương vẫn để lại nhiều dấu ấn đẹp và đáng tự hào trong lòng khán giả Việt.

Miss World là cuộc thi nhan sắc lớn nhất thế giới. Năm 2024, cuộc thi có 114 đại diện từ các quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia. Đêm thi chung kết, BTC đã chọn ra top 40, top 12, top 8, top 4 và chỉ có một Á hậu. Top 12 và Top 8 được lựa chọn có ít nhất 2 thí sinh đến từ mỗi khu vực.

Người đẹp sinh năm 1999 sở hữu chiều cao 1,7m, số đo ba vòng 82-63-92cm, được nhận định là người đẹp tài sắc vẹn toàn của làng giải trí. Mai Phương có khả năng trình diễn sân khấu tốt, hùng biện xuất sắc, đặc biệt là tiếng Anh. Cô đạt điểm IELTS 8.0.

Về học vấn, nàng hậu tốt nghiệp ngành tiếng Anh thương mại của ĐH Đồng Nai, theo học thạc sĩ Ngôn ngữ Anh tại ĐH Khoa học Xã hội và Nhân Văn TP Hồ Chí Minh.

An Nhiên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/mai-phuong-loi-nguoc-dong-nhung-khong-the-tien-sau-tai-miss-world-372702.html