'Mái nhà chung' của chiến sĩ mới ở Lữ đoàn Tăng thiết giáp 26

Trải qua hơn một tuần học tập, rèn luyện trong quân ngũ, các chiến sĩ mới Lữ đoàn Tăng thiết giáp 26 (Quân khu 7) đã thích nghi tốt với môi trường mới, có thêm nhiều anh em trong 'mái nhà chung'. Sự quan tâm gần gũi, giúp đỡ tận tình của đội ngũ cán bộ đơn vị đã thắt chặt thêm tình đoàn kết, giúp chiến sĩ mới an tâm thực hiện nhiệm vụ, khẳng định niềm tự hào khi trở thành Bộ đội Cụ Hồ.

Trước khi nhập ngũ, hai anh em sinh đôi Bùi Quốc Trí và Bùi Quốc Nguyên (sinh năm 2001, ngụ quận 10, TP Hồ Chí Minh) đã có việc làm ổn định ở một doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài với vị trí lập trình viên phần mềm. Hai anh em đã tình nguyện viết đơn nhập ngũ năm 2024.

Sinh cùng ngày, học cùng trường, giờ đây hai anh em cùng về học tập, công tác, rèn luyện ở Tiểu đoàn 21, Lữ đoàn 26. Những ngày đầu về đơn vị, hai anh em đã cùng động viên nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, đã dần hòa nhập với môi trường quân ngũ, quen dần nền nếp, giờ giấc sinh hoạt, kỷ luật mới.

Các chiến sĩ mới bắt nhịp nhanh với môi trường quân ngũ.

Chiến sĩ Bùi Quốc Nguyên tâm sự: “Ở đơn vị Quân đội khác nhiều so với bên ngoài. Tôi và các đồng đội phải thay đổi thói quen giờ giấc, nếp sống, tuân thủ theo 11 chế độ trong ngày. Dù có bỡ ngỡ ban đầu nhưng chúng tôi đang bắt nhịp tốt với nền nếp quân ngũ. Đặc biệt, hai anh em sinh đôi chúng tôi luôn chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau, động viên phấn đấu trong học tập, công tác”.

Chiến sĩ Bùi Quốc Chí và Bùi Quốc Nguyên chia sẻ thêm rằng, cả hai nhận thấy môi trường Quân đội là trường học lớn để bản thân rèn luyện, tu dưỡng về mọi mặt, trưởng thành về nhận thức và hành động. Cả hai sẽ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tự hào Bộ đội Cụ Hồ và sẽ phấn đấu được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Lãnh đạo, chỉ huy Lữ đoàn Tăng thiết giáp 26 thăm hỏi, động viên chiến sĩ mới.

Không chỉ với hai anh em Bùi Quốc Chí và Bùi Quốc Nguyên, các chiến sĩ mới của Lữ đoàn Tăng thiết giáp 26 đã trưởng thành hơn về tác phong đi đứng, xưng hô, chào hỏi, gấp xếp nội vụ. Để chiến sĩ mới yên tâm tư tưởng, xác định rõ nhiệm vụ, đội ngũ cán bộ các cấp đã nhanh chóng nắm chắc lý lịch trích ngang, hoàn cảnh gia đình, gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của từng chiến sĩ mới. Qua đó, vừa bảo đảm chiến sĩ mới về đơn vị nhanh chóng hòa nhập được với môi trường Quân đội, vừa tạo tâm lý thoải mái để chiến sĩ mới phấn khởi, gắn bó với đơn vị từ những ngày đầu, tuần đầu.

Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn đã xem nhau như anh em một nhà, cùng nhau nỗ lực rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt chương trình huấn luyện chiến sĩ mới. Nhiều trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt được chỉ huy đơn vị nắm bắt, động viên kịp thời, xây dựng quyết tâm phấn đấu tốt.

Lữ đoàn Tăng thiết giáp 26 tạo ra môi trường đoàn kết tốt cho chiến sĩ mới.

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Trương Văn Lan, Chính ủy Lữ đoàn Tăng thiết giáp 26 cho biết: “Cấp ủy, chỉ huy, đội ngũ cán bộ các cấp của Lữ đoàn luôn cởi mở, chân tình, sâu sát, gần gũi chiến sĩ mới. Bên cạnh đó, đơn vị chủ động làm tốt công tác quản lý, nắm chắc chất lượng chính trị, phân loại tư tưởng từng chiến sĩ để có biện pháp quản lý, giáo dục chung, giáo dục riêng phù hợp, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho chiến sĩ mới”.

Bài, ảnh: THIẾT PHẠM - LÊ TRẦM

*Mời bạn đọc vào chuyên mục

Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/mai-nha-chung-cua-chien-si-moi-o-lu-doan-tang-thiet-giap-26-767619