Mãi mãi trân trọng, gìn giữ và phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị chính thức nước CHDCND Lào, diễn ra từ ngày 24 đến 26-11, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít. Chuyến thăm là sự kiện có ý nghĩa sâu sắc trong quan hệ giữa hai nước, góp phần đưa quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đã dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam sự đón tiếp trọng thị, thắm tình đồng chí, anh em. Trong chuyến thăm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít; hội kiến Thủ tướng Chính phủ Thoong-lun Xi-xu-lít, Chủ tịch Quốc hội Pa-ny Y-a-tho-tu; tiếp Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản, Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam Vị-lay-vông Bút-đa-khăm; thăm và chúc sức khỏe các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Lào; thăm và nói chuyện với cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Quốc gia Lào; thăm một số cơ sở kinh tế, văn hóa ở thủ đô Viêng Chăn và tỉnh Bo-ly-khăm-xay; dự các sự kiện hợp tác và chứng kiến lễ ký các văn kiện quan trọng giữa hai nước...

Nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hai nước thông qua Tuyên bố chung Việt Nam - Lào, khẳng định: Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, khi hai Đảng, hai nước đang nỗ lực phấn đấu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội của mỗi Đảng đặt ra, việc bảo vệ, giữ gìn và phát triển mối quan hệ đoàn kết đặc biệt có ý nghĩa sống còn với cách mạng mỗi nước là trách nhiệm chung của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ, bảo đảm sự phát triển bền vững và tương lai của hai nước, góp phần tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tại các cuộc hội đàm, hội kiến, trong bầu không khí thắm tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và tin cậy lẫn nhau, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình của mỗi Đảng, mỗi nước trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng; trao đổi về các chủ trương, biện pháp nhằm tiếp tục đưa quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào phát triển đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất; đồng thời, trao đổi ý kiến về các vấn đề khu vực và quốc tế hai bên cùng quan tâm. Trong đó, hai bên khẳng định sẽ luôn coi trọng và ủng hộ mạnh mẽ, toàn diện đối với công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước của mỗi nước.

Nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh hai Đảng vừa tổ chức thành công Đại hội của mỗi Đảng hồi đầu năm 2016 và cùng bước vào nhiệm kỳ mới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít đã trao đổi và nhất trí về các chủ trương, biện pháp nhằm tiếp tục đưa quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào phát triển đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường quan hệ chính trị; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo và quản lý các cấp; phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn trong năm 2017, qua đó làm cho nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, nhận thức sâu sắc hơn về quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào. Hai bên cũng nhấn mạnh tăng cường hợp tác về quốc phòng, an ninh; tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là kết nối về thể chế, hạ tầng giao thông, năng lượng và du lịch; khẩn trương hoàn thiện các cơ chế, chính sách và tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Thỏa thuận cấp cao và các chương trình, dự án hợp tác giữa hai nước.

Trao đổi sâu sắc về một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai bên nhất trí tăng cường phối hợp chặt chẽ với nhau trên các diễn đàn quốc tế và khu vực, nhất là tại Liên hợp quốc, ASEAN và các cơ chế hợp tác tiểu vùng; phối hợp quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nước sông Mê Công, bảo đảm hài hòa lợi ích của các quốc gia ven sông Mê Công và mục tiêu phát triển bền vững của lưu vực.

Chuyến thăm hữu nghị chính thức nước CHDCND Lào của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thành công tốt đẹp, viết tiếp những chương mới tươi sáng cho quan hệ Việt Nam - Lào; và khẳng định: Trong bối cảnh quốc tế mới, trước sau như một, hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước mãi mãi trân trọng, gìn giữ và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản, Chủ tịch Xu-pha-nu-vông đặt nền móng, cùng các thế hệ lãnh đạo của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp, coi đó là tài sản chung vô giá của hai Đảng, hai dân tộc, là quy luật tồn tại và phát triển của mỗi nước, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/chinhtri/item/31388602-mai-mai-tran-trong-gin-giu-va-phat-trien-moi-quan-he-dac-biet-viet-nam-lao.html