Mài dao, hơ lửa để thử độ bền Nokia 8

Tương tự các smartphone đình đám khác, điện thoại mới của HMD Global phải trải qua những bài kiểm tra khắc nghiệt để đo độ bền.

Thành viên JerryRigEverything trên YouTube đã rất nhiều lần thực hiện các màn "hành hạ" sản phẩm như iPhone 7, Galaxy Note8, HTC 10... Lần này, thiết bị được chọn là Nokia 8 - smartphone cao cấp nhất chạy Android của HMD Global.

Điện thoại Nokia vốn được coi là những thiết bị bền bỉ, thậm chí xuất hiện trong những trò đùa như điện thoại rơi xuống khiến thủng sàn, vỡ gạch, hỏng bồn cầu trong khi máy vẫn nguyên vẹn. Tuy nhiên, danh tiếng này có được từ trước khi smartphone trở nên thịnh thành. Còn hiện nay, người dùng không thể đòi hỏi các mẫu smartphone với màn hình cỡ lớn, không sử dụng bàn phím vật lý phải bền bỉ như điện thoại "cục gạch" thời xưa.

Mài dao, hơ lửa để thử độ bền Nokia 8

Trong màn "tra tấn" mới nhất, Nokia 8 bị dao cào, bị hơ lửa và bẻ cong.

Nhờ lớp kính cường lực Gorilla Glass 5, thiết bị được đánh giá tốt tương đương với các mẫu điện thoại cao cấp khác ra đời trong năm 2017. Khi bị hơ lửa, màn hình LCD cũng nhanh chóng hồi phục về trạng thái ban đầu.

Nút Home cũng như camera phía trước và phía sau gần như không bị ảnh hưởng khi bị dao hay đồng xu, chìa khóa mài lên. Trong khi đó, phần loa để người sử dụng áp tai vào nghe điện thoại được bọc lớp màng nilon mỏng nên dễ bị chọc thủng. Tuy nhiên, nó được gắn chắc bên trong nên người thử nghiệm không thể kéo hẳn nó ra.

Mặt lưng của máy làm bằng hợp kim nhôm 6.000-series, dễ bị xước với dao cạo, nhưng vẫn bền bỉ cho nhu cầu dùng hàng ngày của người sử dụng. Nó cũng tỏ ra rất cứng cáp và không hề suy suyển khi bị bẻ cong. Trước đó, Apple từng phải đổi từ hợp kim nhôm 6.000-series sang 7.000-series sau khi iPhone 6 dễ bị uốn trong khi để trong túi quần.

Châu An

Nguồn Số Hóa: https://sohoa.vnexpress.net/tin-tuc/san-pham/mai-dao-ho-lua-de-thu-do-ben-nokia-8-3651431.html