Mái ấm cho người già neo đơn

Thường xuyên ốm đau, thiếu thốn về vật chất, tinh thần, những người già không nơi nương tựa đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, giúp các cụ cải thiện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần, Trung tâm trở thành ngôi nhà thứ hai để các cụ an hưởng tuổi già.

Cán bộ Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh động viên người cao tuổi đang nuôi dưỡng tại trung tâm.

Đến Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh cơ sở 2 tại tổ 1, phường Chiềng Cơi, Thành phố, chúng tôi nhận thấy quang cảnh sạch, đẹp, ấm áp. Có cụ đang đạp xe vật lý trị liệu, một số cụ đang lắng nghe cán bộ Trung tâm hướng dẫn cách tự chăm sóc sức khỏe. Sự chu đáo ân cần và thân mật của các cụ và cán bộ giống như một gia đình.

77 tuổi, không có chồng, con, khi ốm đau chỉ có một mình, nên bà Bùi Thị Châu, tổ 9, phường Quyết Thắng được đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh. Bà Châu cho biết: Vào Trung tâm hơn 1 năm, tôi được cán bộ, nhân viên chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ. Có các cụ cùng cảnh ngộ bầu bạn tâm sự, chuyện trò khiến cuộc sống trở nên ý nghĩa, giúp chúng tôi vơi bớt cô đơn, bù đắp tình cảm bị thiếu thốn.

Ly thân chồng, không có con, bản thân bị bệnh cao huyết áp, ngôi nhà nhỏ của bà Lò Thị Xuân, bản Địa, thị trấn Sông Mã, được dựng tạm trên mảnh đất của em gái để ở. Biết được hoàn cảnh của bà, cán bộ Trung tâm đã phối hợp với chính quyền địa phương vận động bà Xuân đến Trung tâm để được chăm sóc và nuôi dưỡng. Bà Xuân chia sẻ: Tôi vào Trung tâm từ tháng 4/2023. Ở đây, bác sĩ thường xuyên hướng dẫn tôi cách tự chăm sóc sức khỏe, nên bệnh huyết áp của tôi đã ổn định hơn nhiều. Mỗi khi ốm đau, cán bộ Trung tâm nấu chế độ ăn riêng, tận tình hỏi thăm, động viên, tôi rất yên tâm, tinh thần thoải mái, vui vẻ hơn.

Hiện nay, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh cơ sở 2 đang nuôi dưỡng và chăm sóc 48 đối tượng; trong đó 40 trẻ mồ côi và 8 người cao tuổi từ 70 đến 77 tuổi. Từ tháng 5/2022, Trung tâm tiếp nhận và nuôi dưỡng người cao tuổi là những người già neo đơn, không nơi nương tựa, hoàn cảnh khó khăn... Vào Trung tâm, các cụ được chăm sóc về đời sống vật chất, tinh thần. Được sắp xếp chỗ ăn, ngủ, cấp phát các đồ dùng sinh hoạt cá nhân. Các bữa ăn bảo đảm đầy đủ dinh dưỡng, thường xuyên thay đổi khẩu phần. Hằng ngày, các cụ sinh hoạt theo lịch, như: Tập vật lý trị liệu, một số cụ hỗ trợ cán bộ nhà bếp nấu cơm trưa cho trẻ mồ côi, chủ yếu làm các công việc nhẹ, phù hợp với sức khỏe; buổi chiều cùng các cháu chăm sóc vườn rau để nâng cao sức khỏe và có nguồn thực phẩm sạch cho các bữa ăn hằng ngày.

Người cao tuổi là đối tượng có thể trạng yếu, thường mắc nhiều bệnh mãn tính, do vậy Trung tâm chú trọng chăm sóc sức khỏe cho các cụ. Hiện nay, Trung tâm duy trì phác đồ điều trị tăng huyết áp cho 6 trường hợp và điều trị tiểu đường cho 1 người. Bố trí bác sĩ trực, khám, chữa bệnh, theo dõi sức khỏe, kịp thời phát hiện và điều trị các bệnh thông thường; các bệnh vượt quá khả năng sẽ phối hợp với các cơ sở y tế khám, điều trị cho các cụ. Hướng dẫn các cụ thực hiện các hoạt động vật lý trị liệu, phục hồi chức năng, tập thể dục nâng cao sức khỏe. Cán bộ của Trung tâm thường xuyên trò chuyện, động viên, gần gũi, giúp các cụ có tinh thần vui vẻ, thoải mái. Tổ chức các hoạt động như ngâm thơ, làm bánh... vào các ngày lễ, tết, ngày người cao tuổi. Nhờ vậy, các cụ xem Trung tâm như là nhà và cán bộ, viên chức là con cháu, từ đó xây dựng mái nhà chung thêm ấm áp nghĩa tình.

Bà Dương Thị Thu Huyền, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, cho biết: Năm 2024, Trung tâm tiếp tục thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho những người cao tuổi đang được nuôi dưỡng. Phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố tuyên truyền, rà soát, thống kê và lập hồ sơ đối tượng bảo trợ xã hội là người cao tuổi để vận động và đưa vào chăm sóc tại Trung tâm. Kêu gọi các tổ chức, cá nhân, các mạnh thường quân ủng hộ hỗ trợ Trung tâm đầu tư các thiết bị, khu vực sân chơi cho các đối tượng bảo trợ xã hội, nhất là người cao tuổi.

Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh đã trở thành ngôi nhà chung gắn kết những trẻ mồ côi và những người già neo đơn bằng tấm lòng yêu thương của đội ngũ cán bộ, bù đắp những thiệt thòi, thiếu thốn, giúp người cao tuổi yên tâm an hưởng tuổi già, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Bài, ảnh: Huyền Trăng

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/xa-hoi/mai-am-cho-nguoi-gia-neo-don-WrkGwT5Ig.html