Mạc Hồng Quân tiếp tục được gọi, Quế Ngọc Hải trở lại tuyển Việt Nam

Sự trở lại của Quế Ngọc Hải và việc Mạc Hồng Quân tiếp tục được gọi là hai điểm nhấn quan trọng trong bản danh sách 24 tuyển thủ quốc gia được huấn luyện viên Mai Đức Chung triệu tập lần này.

Bốn cựu binh trở lại và sự xuất hiện của Ngân Văn Đại là điểm nhấn trong danh sách tuyển Việt Nam đợt này. (Ảnh: VFF)

Bốn cựu binh trở lại và sự xuất hiện của Ngân Văn Đại là điểm nhấn trong danh sách tuyển Việt Nam đợt này. (Ảnh: VFF)

Sự trở lại của Quế Ngọc Hải và việc Mạc Hồng Quân tiếp tục được gọi là hai điểm nhấn quan trọng trong bản danh sách 24 tuyển thủ quốc gia được huấn luyện viên Mai Đức Chung triệu tập lần này.

Để chuẩn bị cho trận gặp Campuchia tại vòng loại Asian Cup 2019 ngày 10/10 tới tại Mỹ Đình, ông Chung đã công bố bản danh sách tuyển Việt Nam vào sáng nay (29/9). Sự trở lại đáng chú ý nhất trong bản danh sách mang tên Quế Ngọc Hải và Đinh Thanh Trung.

Ngọc Hải đã vắng mặt ở đợt triệu tập gần nhất do chưa bình phục hoàn toàn còn Thanh Trung không được gọi lên. Cả hai đều là trụ cột quan trọng của đội tuyển dưới thời Hữu Thắng. Ngọc Hải được xem là trung vệ số một của bóng đá Việt Nam hiện tại còn Thanh Trung là tiền vệ kiến tạo hàng đầu, từng được ông Thắng trao băng đội trưởng sau khi Công Vinh giải nghệ.

Hai sự vắng mặt đáng tiếc nhất trong bản danh sách mang tên Đặng Văn Lâm và Nguyễn Tuấn Anh. Văn Lâm vẫn chưa bình phục chấn thương sau vụ lùm xùm với Sỹ Mạnh còn Tuấn Anh đã nghỉ thi đấu suốt từ sau SEA Games.

Sự vắng mặt của Văn Lâm (và cả Minh Long) khiến vị trí thủ môn có nhiều thay đổi. Thủ thành Huỳnh Tuấn Linh (Than Quảng Ninh) và Nguyễn Tuấn Mạnh (Sanna Khánh Hòa) đã được triệu tập.

Danh sách đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận gặp Campuchia hôm 10/10. (Ảnh: VFF)

Trên hàng công, Văn Quyết, Công Phượng vẫn là hai nhân tố chủ chốt. Tân binh duy nhất góp mặt trong đợt tập trung này là Ngân Văn Đại của Sài Gòn FC. Văn Đại từng lên U23 Việt Nam hồi năm 2014 dưới thời huấn luyện viên Toshiya Miura. Mùa này, anh đã có 4 bàn tại V-League.

Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 3/10 tại Hà Nội. Riêng các cầu thủ thuộc biên chế SHB Đà Nẵng, Sông Lam Nghệ An, Quảng Nam sẽ được phép tập trung muộn hơn do phải thi đấu lượt về bán kết Cúp quốc gia 2017 ngày 6/10.

Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ có quỹ thời gian sáu ngày để tập luyện và chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Campuchia trong trận tái đấu diễn ra trên sân Mỹ Đình vào 19h ngày 10/10. Ở trận lượt đi trên sân National Olympic (Phnom Penh), tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số sát nút 2-1. Nếu tiếp tục giành trọn 3 điểm trong trận lượt về, tuyển Việt Nam sẽ mở rộng cánh cửa tiến vào vòng chung kết Asian Cup 2019./.

Tuyển Việt Nam vất vả thắng 2-1 trước Campuchia ở lượt đi hôm 5/9

Thùy Minh (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/mac-hong-quan-tiep-tuc-duoc-goi-que-ngoc-hai-tro-lai-tuyen-viet-nam/468536.vnp