Mặc đẹp cho cô nàng mệnh Thổ thêm cuốn hút

Những cô nàng mệnh Thổ nên chọn thời trang công sở như thế nào để vừa đẹp lại vừa gặp được nhiều may mắn nhất.

Lựa chọn trang phục phù hợp không chỉ làm cho cô nàng công sở đẹp hơn mà theo phong thủy, thời trang hợp mệnh còn giúp bạn gặp nhiều thuận lợi và may mắn. Sau đây là những gợi ý về cách chọn đồ cho cô nàng mệnh Thổ.

Về màu sắc

Theo Ngũ hành thì Hỏa sinh Thổ cho nên những người mệnh Thổ nên chọn những màu sắc có tính Hỏa. Màu đỏ, cam nóng hoặc màu hồng luôn là sự lựa chọn phù hợp. Ngoài ra, màu vàng và vàng nâu hay nâu đất là màu bản mệnh nên cũng rất phù hợp với những người mệnh Thổ. Những cô nàng mệnh Thổ không nên mặc trang phục màu xanh vì Mộc khắc thổ.

Gam màu vàng nổi bật, bên cạnh là sự hiền hòa ổn định của màu nâu - hai yếu tố Thổ trên trang phục sẽ giúp tạo ra sự chắc chắn, giàu sinh lực và sự bảo vệ cho tất cả các mối quan hệ của bạn.

Trong tiết trời oi bức của mùa hè, bạn có thể diện những mẫu váy đầm công sở, hay những mẫu quần âu nữ công sở, áo sơ mi nữ công sở với gam màu vàng tươi sáng hay nâu đất hợp với mệnh của mình. Bạn sẽ thỏa sức diện những tông vàng tươi sáng nhất nếu may mắn sở hữu nước da trắng sáng...

Nàng công sở mệnh Thổ nên chọn những mẫu áo sơ mi, váy đầm công sở với chất liệu vải mịn như lụa, chiffon, satin màu sắc tươi sáng. Những mẫu áo khoác nữ đẹp, áo vest nữ, áo măng tô nữ với những gam màu vàng, vàng nâu, camel, vàng đất, màu nâu… sẽ đem lại cho nàng công sở một vẻ đẹp hiện đại, trẻ trung mà vẫn quý phái, sang trọng bất ngờ. Về phụ kiện đi kèm thì cô nàng mệnh Thổ có thể chọn các mẫu túi xách thời trang hoặc bốt với thiết kế sang trọng, nổi bật với các tông màu tươi sáng như đỏ, vàng.

Gợi ý trang phục

Với thời trang công sở, bạn có thể thỏa sức diện những gam màu tươi sáng nhất như đỏ, hồng, vàng nhạt. Những gam màu này bạn nên chọn những set đồ có thiết kế giản dị như áo phông, chân váy đơn sắc, áo choàng, váy suông..., nên tránh những bộ trang phục có thiết kế quá cầu kỳ.

Phụ kiện, trang sức

Cô nàng mệnh Thổ nên chú trọng vào các phụ kiện như túi xách và bốt. Bạn có thể chọn những thiết kế sang trọng, nổi bật với các tông màu sáng như đỏ, vàng...

Với trang sức bạn nên chọn những phụ kiện nhỏ nhắn, có màu sắc hợp với mệnh Thổ như vòng đá phong thủy đỏ, nâu, mã não, ngọc hồng lựu.

Cô nàng mệnh Thổ có thể hoàn toàn tự tin vào gu thời trang công sở của mình nếu chú ý đến những gợi ý từ chúng tôi. Việc ăn mặc theo phong thủy được coi là một trong các yếu tố may mắn đến với các cung mệnh.

Nguyễn Thu Hiền

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/giai-tri/thoi-trang/thoi-trang-cong-so-mac-dep-cho-co-nang-menh-tho-them-cuon-hut-393691.html