Mắc “bệnh” lười vì có ôtô

Một cuộc khảo sát tại Anh cho thấy, ôtô đang làm cho người ta lười đi và từ bỏ cả những hoạt động thể chất nhỏ nhặt nhất.

Cuộc khảo sát được thực hiện qua hơn 1000 người đã chỉ ra rằng, lý do chính để người Anh trở nên trì trệ là sử dụng xe hơi quá nhiều.

Theo báo cáo, cứ 10 người thì có một người nhảy vào xe hơi chỉ để đi gửi thư. 1 trong 8 người sẽ đi chơi công viên bằng ôtô và 1/3 thì lái xe đi thăm bạn bè ở xung quanh. Hầu hết lái xe đưa trẻ đến trường dù quãng đường rất ngắn.

Các chuyên gia cho hay, những thói quen lười nhác này đang làm hư hỏng lớp trẻ. Hơn một nửa số thanh niên từ 18 đến 24 tuổi cho biết không thể sống thiếu xe hơi. 1/3 trong số đó nói rằng không có đủ thời gian để rèn luyện thân thể. Con số tăng lên 50% ở những người trong độ tuổi 25-34.

Trung tâm hoạt động thể chất và sức khỏe của Anh khuyến cáo, mọi người cần phải nhìn nhận lại lối sống để xem mình đã cố hết sức để vận động nhiều hơn chưa.

Thế Đạt (TTTĐ)

Nguồn AutoDaily: http://autodaily.vn/2013/05/mac-benh-luoi-vi-co-oto/