Ma túy và 'cuộc chiến' không khoan nhượng

Ma túy có tác hại khôn lường đối với mọi mặt của đời sống, nó không chỉ hủy hoại sức khỏe, nhân cách, kinh tế, thậm chí tính mạng con người mà còn để lại hệ lụy đa tầng cho xã hội, đặt ra những thách thức lớn, mang tính quốc gia, quốc tế. Ma túy có 'ma lực' ghê gớm đối với những ai lệ thuộc vào nó và là loại 'hàng hóa kinh doanh bất hợp pháp ' siêu lợi nhuận nên bọn tội phạm không từ bất cứ thủ đoạn nào để thực hiện các hành vi phạm tội. Vì vậy, đấu tranh phòng, chống ma túy, loại bỏ hiểm họa ma túy ra khỏi đời sống cộng đồng luôn là một 'cuộc chiến' quyết liệt, cam go, không ngừng, không nghỉ, luôn thu hút sự quan tâm lớn, sự vào cuộc của toàn xã hội, trong đó cần áp dụng đồng bộ các biện pháp, nhất là những biện pháp mạnh tựa 'Thượng phương bảo kiếm'.

Tòa án nhân dân tỉnh xét xử trực tuyến vụ án mua bán trái phép chất ma túy.

Phương thức biến ảo, thủ đoạn tinh vi

Có thể thấy, “cuộc chiến” phòng, chống ma túy đã được các cấp, các ngành, lực lượng chức năng, cả hệ thống chính trị và người dân chung tay đẩy mạnh. Tuy nhiên, với “ma lực siêu lợi nhuận”, hoạt động tội phạm ma túy vẫn còn có những diễn biến phức tạp với hành vi phạm tội manh động, liều lĩnh, thủ đoạn xảo quyệt, tinh vi, phương thức phạm tội thường xuyên biến đổi, xuất hiện nhiều hình thức phạm tội mới, để lại những hệ lụy khó lường. Hoạt động tội phạm ma túy không chỉ diễn ra trong nước mà còn cấu kết với tội phạm nước ngoài hoặc dùng Việt Nam làm địa bàn trung chuyển ma túy sang nước khác; tội phạm buôn bán ma túy với số lượng lớn, phương thức vận chuyển cả trên đường bộ, đường thủy, đường sắt, đường hàng không; địa bàn, đối tượng, hành vi, mức độ phạm tội đa dạng... đòi hỏi phải đấu tranh quyết liệt, không khoan nhượng với tội phạm này.

Thời gian qua, lực lượng chức năng trong cả nước đã phát hiện, đấu tranh, triệt phá nhiều vụ án ma túy lớn. Đơn cử như thông tin từ báo chí, đầu tháng 1 năm nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hồ Chí Minh đã phối hợp với các đơn vị liên quan triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy xuyên quốc gia với số lượng lớn, bắt giữ 26 người, thu giữ hơn 290kg ma túy các loại, 1 khẩu súng cùng nhiều tài liệu, vật chứng khác. Ngày 30/3/2024, tại km 73+200 quốc lộ 9 (thuộc thôn Làng Vây, xã Tà Long, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh cùng Công an, Cục Hải quan tỉnh, Đoàn đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung (Bộ Tư lệnh BĐBP) đã bắt quả tang các đối tượng người Lào vận chuyển 100kg ma túy tổng hợp dạng đá. Ngày 11/4/2024, trên quốc lộ 8A (đoạn qua xã Kim Sơn 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh), BĐBP tỉnh đã bắt giữ Keo Song (quốc tịch Lào), thu giữ 44 bánh heroin, 60.000 viên hồng phiến, 10kg ma túy đá, 10kg ketamine...

Đáng nói là, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, xảo quyệt với nhiều phương thức phạm tội mới như đóng gói, gắn thiết bị định vị vào ma túy thả trôi trên biển; cải trang thành tàu cá để theo dõi, giám sát lực lượng chức năng, cảnh giới cho đồng bọn vận chuyển ma túy; đóng gói, trà trộn ma túy lẫn hàng hóa xuất khẩu (hạt nhựa, thức ăn gia súc, phế liệu...), đưa xuống các cảng biển lớn để vận chuyển đi nước khác; đóng gói, ngụy trang, cất giấu ma túy trong các kiện hàng từ nước ngoài gửi về Việt Nam; sản xuất ma túy núp bóng thực phẩm, “nước vui”; giả danh đi du lịch để buôn bán ma túy. Đặc biệt, đối tượng liên quan đến ma túy cũng ngày càng phức tạp. Mới đây, Công an TP Hải Phòng đã thực hiện quy trình để tước danh hiệu Công an nhân dân đối với 2 nữ cán bộ công an do tham gia sử dụng trái phép chất ma túy...

Công an huyện Tam Nông lấy lời khai đối tượng trong vụ án về ma túy.

Quyết liệt đấu tranh, không ngừng, không nghỉ

Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Bộ Công an, các bộ, ngành chức năng, cấp ủy, chính quyền địa phương, công tác đấu tranh phòng, chống ma túy đã được triển khai tích cực, đồng bộ, quyết liệt, quyết tâm, không ngừng, không nghỉ, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội đấu tranh bài trừ hiểm họa ma túy. Trên bình diện cả nước đã tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật liên quan đến phòng, chống ma túy; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tích cực hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy, Ngày toàn dân phòng, chống ma túy; tuyên truyền sâu rộng tới mọi địa bàn, mọi người dân về đấu tranh phòng, chống ma túy; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cấp, các ngành trong đấu tranh phòng, chống ma túy và công tác cai nghiện, điều trị nghiện ma túy...

Các đối tượng liên quan đến hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” bị tạm giữ tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Thanh Thủy.

Nhằm đấu tranh không khoan nhượng, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm ma túy từ sớm, từ xa, không để tội phạm ma túy có tổ chức, xuyên quốc gia, lực lượng Công an đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát, kịp thời đấu tranh, triệt xóa các loại tội phạm về ma túy. Chỉ riêng quý I năm 2024, Công an toàn quốc đã phát hiện 9.048 vụ, 14.847 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ hơn 112kg heroin, trên 650kg và 741.885 viên ma túy tổng hợp, hơn 765kg cần sa. Công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được tiến hành nghiêm minh, kịp thời. Cuối tháng 4 vừa qua, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử về hình sự vụ án vận chuyển trái phép gần 200kg ma túy, tuyên phạt 5 trong tổng số 6 bị cáo án tử hình, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật. Gần đây, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cũng đã yêu cầu lực lượng Công an tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm về ma túy nói riêng; phấn đấu xây dựng xã, phường không có ma túy, tiến tới huyện, tỉnh không có ma túy.

Với Phú Thọ, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy đã được các cấp ủy, chính quyền, Công an tỉnh, các ngành chức năng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện kịp thời, chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả. Giai đoạn 2021-2023, Công an tỉnh đã phát hiện, bắt giữ, khởi tố 883 vụ với 1.236 bị can có hành vi phạm tội về ma túy; đấu tranh, triệt phá 100% tụ điểm phức tạp về ma túy, kiểm soát chặt chẽ các loại tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần...

Theo Đại tá Hoàng Nguyễn Phi Khanh - Phó Giám đốc Công an tỉnh, để nâng cao hơn nữa hiệu quả đấu tranh phòng, chống ma túy, Công an tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp, trong đó chủ động tham mưu cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống, kiểm soát ma túy; đẩy mạnh phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy; tăng cường, chủ động, quyết liệt đấu tranh phòng, chống, kiểm soát ma túy; rà soát, quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, chú trọng công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện...

Tiến Dũng

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/ma-tuy-va-cuoc-chien-khong-khoan-nhuong-211690.htm