M.U càng đá càng thua

- Kịch bản không tưởng đã diễn ra, khi Manchester United thảm bại 0-4 ở vòng 2 League Cup, trước đối thủ Milton Keynes Dons đến từ giải League One.

Kịch bản không tưởng đã diễn ra, khi Manchester United thảm bại 0-4 ở vòng 2 League Cup, trước đối thủ Milton Keynes Dons đến từ giải League One.

Xem Clip tại đây

Thảm họa Milton Keynes

Milton Keynes Dons không được mấy ai chú ý trên bản đồ bóng đá Anh. Đội bóng ấy mới chỉ được thành lập vỏn vẹn một thập niên, và chỉ thuộc hàng trung bình ở League One - tương đương với giải đấu hạng Ba xứ sở sương mù.

Nhưng giờ thì người ta sẽ nhắc nhiều về Milton Keynes Dons, CLB đến từ Đông Nam nước Anh. MKD vừa làm nên lịch sử của chính mình, và khiến Man United đón nhận một trong những trận đấu đáng xấu hổ nhất, với kết quả kinh ngạc 4-0.

De Gea vào lưới nhặt bóng đến 4 lần vẫn là cầu thủ nổi bật của M.U

Trên sân Milton Keynes, MKD đã khiến M.U choáng váng bằng một thứ bóng đá vô tư không toan tính. Will Grigg, người chưa bao giờ biết đến không khí giải Premier League, đã sút tung lưới De Gea đến 2 lần.

Benik Afobe, chân sút được Arsenal đào tạo nhưng luôn mang cho mượn trong suốt 4 năm nay, cũng lập cú đúp khi được vào sân. Cú đúp trong vòng 14 phút của tiền đạo 21 tuổi này biến hiệp đấu thứ hai của M.U được gói gọn trong hai từ kinh hoàng .

Với những người không xem trận đấu mà chỉ nhìn vào kết quả, phần đông có lẽ sẽ nghĩ rằng mình nhầm, nhưng đó là sự thật. M.U, đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh, đã phải dừng bước ở vòng 2 League Cup với thảm bại 4 bàn không gỡ trước một đội bóng hạng Hai.

M.U đã phải nhận thảm họa lịch sử

Khi M.U không là đội bóng

Chúng tôi thiếu may mắn. Mọi chuyện chỉ có thế , Louis van Gaal bào chữa sau thất bại không tưởng. Đúng là M.U đã không gặp may trong một vài trường hợp, nhưng đó không phải cách hợp lý để lý giải cho thất bại thứ hai trong mùa giải với Van Gaal.

Trận này, Van Gaal đã sử dụng đội hình với những gương mặt mà bản thân ông không tin dùng ở Premier League. Nhưng với nòng cốt Evans, De Gea, Welbeck, Januzaj (thay Kagawa chấn thương chỉ sau 20 phút), Chicharito, Anderson, M.U vẫn ở một đẳng cấp vượt trội MKD.

Trong đó, quỹ lương của toàn bộ đội hình MKD cũng chỉ tương đương với lương một mùa giải của những ngôi sao như Chicharito hay De Gea. Nói cách khác, dù M.U đá với đội hình hai, thì MKD cũng không thể sáng về bất kỳ mặt nào.

Van Gaal đang bất lực sau 50 ngày chính thức dẫn M.U

Vấn đề ở đây, dù là đội hình mạnh nhất được sử dụng tại Premier League, hay đội hình hai vừa thất bại tại League Cup, M.U đều cho thấy một điều: họ không phải một tập thể có tính kết dính.

Van Gaal tiếp tục lối chơi 3-5-2 mà ông theo đuổi, và đó là một M.U rời rạc đến mức bất kỳ người hâm mộ Quỷ đỏ nào cũng không thể chấp nhận. Không có khả năng phối hợp, không thể tạo đột biến từ một nhân tố nào, nhiều vị trí liên tục mắc lỗi - nhất là ở hàng thủ - M.U thất bại hoàn toàn xứng đáng, ở thế trận mà De Gea thậm chí là một trong những cầu thủ nổi bật nhất của đội khách.

Chicharito mờ nhạt trước những cầu thủ vô danh của đối thủ

Ngày thứ 50 Van Gaal ngồi trên ghế huấn luyện của M.U là một thất bại mang tính lịch sử. Hòa 1 và thua 2 trong 3 trận chính thức, những hy vọng đặt vào Van Gaal nhiều bao nhiêu thì giờ thất vọng bấy nhiêu.

Không thể phủ nhận tài năng và sự vĩ đại của Van Gaal. Nhưng có một thực tế, ông đang cố gắng áp đặt một thứ bóng đá không phù hợp với những con người mình đang có trong tay. Với tình trạng này, những ngày trăng mật thảm họa của người đàn ông thép với M.U hứa hẹn sẽ còn kéo dài.

Kim Ngọc

Nguồn VietnamNet: http://thethao.vietnamnet.vn/fms/premier-league/110644/m-u-cang-da-cang-thua.html