Lý do Nguyễn Thọ chỉ phải chịu 20 năm tù thay vì 23 năm

Ngày 26/8 TAND tỉnh Bình Thuận đã mở phiên xử sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thọ (40 tuổi, quê ở thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận).

Bị cáo Nguyễn Thọ trong phiên xử ngày 26/8.

Tại bản cáo trạng VKSND tỉnh Bình Thuận đã truy tố bị cáo hai tội danh “Giết người” và “Cướp tài sản” với khung hình phạt cao nhất lên đến tử hình, và nhận định “hành vi của Thọ là hết sức nhẫn tâm khi cướp đi sinh mạng của người khác”.

Tuy nhiên sau khi nghị án HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo 20 năm tù cho tội danh “Giết người” và 3 năm tù cho tội danh “Cướp tài sản”, và tổng hình phạt mà bị cáo Thọ phải chịu là 20 năm tù.

Sau khi tuyên án nhiều người đã thắc mắc tại sao bị cáo Thọ lại chỉ phải chấp hành hình phạt 20 năm thay vì 23 năm. Trong khi một số vụ án gần đây HĐXX các tòa án có thể tuyên mức án đến 30 năm tù.

Lý do của việc này được giải thích như sau. Nguyễn Thọ và đồng phạm gây ra vụ sát hại bà Lê Thị Bông gây ra vào tối ngày 23/4/1998, và tại thời điểm đó khi xét xử các HĐXX sẽ vận dụng bộ Luật Hình sự năm 1985.

Trong khi đó bộ Luật Hình sự năm 1985 quy định rằng: Một người có thể phạm nhiều tội, nhưng nếu bị xét xử trong một bản án thì mức hình phạt tối đa người đó phải chịu không được quá 20 năm tù.

Do đó vậy dù 2 tội danh mà Nguyễn Thọ phải chịu có tổng hình phạt là 23 năm nhưng bị cáo này chỉ phải chịu 20 năm.

Đến đây lại nảy sinh câu hỏi: Tại sao phiên xử diễn ra ngày 26/5/2016 nhưng lại áp dụng bộ luật của năm 1985, trong khi Thọ mới bị bắt năm 2015 và bộ Luật Hình sự mới nhất cũng là của năm 2015?

Lý do của việc này là khi xét xử tòa án luôn áp dụng những nguyên tắc có lợi cho bị cáo.

Cụ thể trong trường hợp của Thọ, nếu Luật Hình sự năm 1985 quy định thời hạn tù tối đa là 20 năm thì Thọ sẽ được áp dụng điều này khi HĐXX ngày 26/8 lượng hình.

Tuy nhiên trong trường hợp bộ Luật Hình sự năm 2015 quy định thời hạn tù tối đa chỉ còn 15 năm thì HĐXX ngày 26/8 sẽ tuyên Thọ sẽ chỉ phải chịu mức án tổng cộng 15 năm, vì rõ ràng bộ luật năm 2015 có lợi hơn cho bị cáo.

(Trên thực tế Luật hình sự năm 2015 đã tăng mức tù có thời hạn lên 30 năm, chính vì vậy HĐXX áp dụng điều luật năm 1985, vì điều luật này có lợi cho bị cáo)

Theo cáo trạng, tối ngày 23/4/1998 Thọ và Hồ Thanh Việt nảy sinh ý định cướp dây chuyền của con gái bà Lê Thị Bông (ngụ Hàm Tân, Bình Thuận). Tuy nhiên khi 2 đối tượng này vào nhà thì bị bà Bông phát hiện, lo sợ bị nhận mặt, Thọ và Việt đã sát hại nạn nhân và lấy đi một nhẫn vàng.

Gây án xong Thọ bỏ trốn khỏi quê và lang bạt nhiều nơi trước khi bị bắt lại và tự khai nhận mình là hung thủ vào cuối năm 2015. Trong khi đó Việt đã chết vì bệnh nan y vào năm 2011.

Nguyễn Cường

?

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/ly-do-nguyen-tho-chi-phai-chiu-20-nam-tu-thay-vi-23-nam-post207555.info